“Nghi án” Beyonce hát nhép: Vì sao quốc ca Mỹ dễ bị… “nhép”?

24/01/2013 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các ca sĩ hàng đầu như Whitney Houston, Steven Tyler đều từng gặp vấn đề với bài hát này. Mới nhất, hôm 21/1, Beyonce bị phát hiện hát nhép tại lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Quốc ca Mỹ The Star Spangled Banner (Cờ sao lấp lánh), phổ thơ thế kỷ 19, khó hát đến thế sao?

Ghi âm sẵn các tiết mục trình diễn trong lễ nhậm chức hay bất cứ sự kiện quan trọng nào của quốc gia không phải là điều xa lạ với các nghệ sĩ Mỹ. Họ được yêu cầu làm thế để đề phòng các trường hợp không mong muốn, thời tiết xấu. Trong lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Obama, các nghệ sĩ lớn như Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman đã biểu diễn như vậy vì trời quá lạnh.

Mặc dù gây tranh cãi, video hát quốc ca của Beyonce vẫn được đưa lên trang web chính thức của nữ ca sĩ từ hôm 21/1 với lời giới thiệu trang trọng.

Không ai biết sự thật, trừ Beyonce

Hôm 22/1, Thượng sĩ Kristin duBois - người phát ngôn của đội quân nhạc thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ - nói với hàng loạt cơ quan thông tấn, trong đó có tờ báo lớn New York Times, rằng nữ ca sĩ Beyonce đã sử dụng bản thu âm sẵn từ trước đó trong màn hát quốc ca của cô.

Với riêng màn biểu diễn của Beyonce, đến phút chót, họ nhận được thông báo từ nữ ca sĩ rằng cô sẽ sử dụng bản ghi âm sẵn. Nữ ca sĩ và đội quân nhạc không có thời gian tập luyện với nhau trước đó.

Tổng thống Obama đặt tay lên tim lắng nghe Beyonce hát quốc ca trong lễ nhậm chức hôm 21/1

Nhưng đến chiều muộn ngày 22/1 thì Thủy quân lục chiến Mỹ đã ra tuyên bố khác với những gì Kristin duBois  nói trước đó, cho biết đội quân nhạc đã không chơi nhạc sống và quan trọng là, “cả sĩ quan Kristin duBois hay bất cứ ai trong đội quân nhạc đều không biết rõ Beyonce có hát nhép hay không”. Chỉ có Beyonce và người chỉnh nhạc biết, nhưng họ chưa hề lên tiếng.

Beyonce đã ghi âm The Star Spangled Banner tại phòng thu thuộc doanh trại Hải quân vào đêm Chủ nhật 20/1. Ngay cả trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc đảm bảo chất lượng âm thanh trong một không gian rộng lớn như vậy (Tòa nhà Quốc hội trên Đồi Capitol ở thủ đô Washington, Mỹ) cũng là một thử thách đối với nghệ sĩ.

Trong khi Beyonce gặp nghi vấn hát nhép thì hai ca sĩ khác cùng biểu diễn trong lễ nhậm chức đã lên tiếng xác nhận họ hát live. Đó là Kelly Clarkson với ca khúc My Country Tis Of Thee và James Taylor với America The Beautiful. Vì thế, việc đại diện của Beyonce đến giờ vẫn im lặng chỉ khiến báo giới thêm tin tưởng lời khẳng định hát nhép.

Trong tháng 3, Beyonce sẽ lại là tâm điểm trong một sự kiện quan trọng của nước Mỹ - trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl thường niên - chương trình truyền hình trực tiếp được nhiều người xem nhất ở Mỹ. Nữ ca sĩ sẽ hát trong giờ nghỉ, một vinh dự chỉ dành cho các ngôi sao lớn. Điều trùng hợp là, có cả một danh sách dài các ngôi sao lớn từng hát nhép ở Super Bowl.

Bài quốc ca không dành cho “dân nghiệp dư”

The Star Spangled Banner trở thành quốc ca chính thức của Mỹ từ năm 1931. Quan niệm về một bài quốc ca mà toàn thể dân chúng đều có thể hát hoàn toàn không đúng trong trường hợp này.

Giai điệu của quốc ca Mỹ có những nốt cực cao lẫn những nốt cực thấp rất khó hát. Lời ca lại dựa trên bài thơ Defence Of Fort McHenry (năm 1814) của nhà thơ không chuyên Francis Scott Key, được John Stafford Smith phổ nhạc, kể về trận oanh tạc pháo đài Fort McHenry của quân đội Anh trong cuộc chiến Anh - Mỹ năm 1812.

Đến lúc Beyonce phải dùng bản thu âm sẵn với bài quốc ca (giọng của cô trong bản thu này rất được khen ngợi), người Mỹ mới nhớ việc hát live The Star Spangled Banner là một thử thách lớn đến mức nào.

Michael Dean, giám đốc thanh nhạc tại trung tâm UCLA ở Los Angeles, người từng dạy cho nhiều ca sĩ opera và pop hát quốc ca Mỹ, nói: “Bài hát này rất khó kể cả với ca sĩ đã được đào tạo bởi nó đòi hỏi một chất giọng có biên độ rộng. Nhiều người mắc phải sai lầm là khởi đầu bài hát không đủ thấp nên không thể lên được những nốt cao cuối cùng”.

Đến cả “đại thụ” làng nhạc rock Steven Tyler của ban nhạc Aerosmith cũng hoàn toàn thất bại khi biểu diễn The Star Spangled Banner (sống) tại Super Bowl 2012: hát sai cả nhạc lẫn lời, “hét chứ không phải hát”, thậm chí còn bị gọi là “màn hát quốc ca Mỹ tệ nhất từ trước đến nay”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Các nghệ sĩ từng hát nhép tại một sự kiện quốc gia của Mỹ

- Huyền thoại âm nhạc Whitney Houston năm 1991, trong màn biểu diễn được ca ngợi là hoàn hảo: hát quốc ca The Star Spangled Banner tại trận chung kết Super Bowl.

- “Nữ hoàng nhạc soul” Aretha Franklin hát nhép quốc ca tại trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA năm 2004.

- Jennifer Hudson năm 2009, ca sĩ từng giành giải Oscar cũng hát nhép quốc ca Mỹ, tại Super Bowl.

- Cũng tại Super Bowl 2009, diva nhạc đồng quê Faith Hill hát nhép bài America The Beautiful.

- Madonna cũng bị nghi hát nhép một liên khúc tại Super Bowl 2012. Vì chuyện này mà “Nữ hoàng nhạc pop” đã bị danh ca Anh Elton John nói kháy trên truyền hình.

- Christina Aguilera không hát nhép, nhưng lại hát sai lời quốc ca Mỹ tại Super Bowl 2011. Steven Tyler cũng mắc lỗi này, như đã nói trong bài.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm