Berbatov khằng định uy quyền của Sir Alex ở M.U

01/02/2011 14:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hiếm có ai gắn bó và dẫn dắt một CLB hàng đầu trong thời gian dài như HLV Alex Ferguson. Điều làm nên thành công của chiến lược gia người Scotland là ngoài tài năng ông còn có cả sự uy nghiêm luôn khiến học trò phải nể sợ.

Theo tiết lộ của Dimitar Berbatov, anh và các đồng đội thường hay trêu đùa nhau trong phòng thay đồ của CLB, nhưng những câu chuyện cười tưởng chừng như không có hồi kết đó lại chấm dứt ngay khi HLV Alex Ferguson bước vào.

Dimitar Berbatov - Ảnh Getty
Có rất nhiều chuyện để tán gẫu trong phòng thay đồ của CLB. Cầm đầu những trò đùa tinh quái phải kể đến Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Patrice Evra và Gary Neville. Tôi cũng là một người thích trêu đùa với các đồng đội. Tuy nhiên, có một số lần mọi chuyện đi hơi xa và đôi lúc chuyện vui lại dẫn đến một số xung đột trong phòng thay đồ. Nhưng “nạn nhân” của câu chuyện nhanh chóng nhận ra là không có sự ác ý nào cả bởi vì đây chỉ là một trò vui. Chúng tôi thích như vậy và coi đó là một trong những cách để giải tỏa những lo âu hay áp lực. Nhưng mọi thứ ngay lập tức dừng lại khi HLV bước vào phòng. Kể cả những lão tướng như Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville dù có thời gian dài gắn bó với Sir Alex cũng chỉ biết cúi đầu xuống và không nói gì”, Mirror dẫn lời chân sút người Bulgaria.

Berbatov hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 19 bàn thắng trong đó gây ấn tượng nhất là 3 cú hat-trick tuyệt vời. Chắc chắn tham vọng của chân sút người Bulgaria vẫn chưa dừng lại ở đó nhất là khi anh đang quyết tâm theo bước huyền thoại Eric Cantona, có một sự nghiệp lẫy lừng trước khi quyết định treo giày. “Mục tiêu của tôi là tiếp tục cống hiến trong màu áo M.U. Tôi chưa bao giờ giành được danh hiệu “Vua phá lưới” ở Premier League, bây giờ tôi đang đứng trước cơ hội để làm được điều đó và tôi không muốn bỏ lỡ”, Berbatov thổ lộ.

Ngoài sự nghiệp thi đấu, Berbatov tiết lộ anh rất muốn trở thành một diễn viên: “Tôi thích điện ảnh và muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, nhưng cuộc sống có nhiều ngã rẽ và dành trọn tâm huyết cho môn thể thao vua cũng là một sự lựa chọn mà tôi không bao giờ hối tiếc”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm