World Cup 2014: Sex hay không sex?

09/06/2014 07:05 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cầu thủ muốn ghi bàn trong một trận đấu tại World Cup, họ nên “ghi bàn” với vợ hoặc bạn gái đêm trước đó?

Vấn đề này một lần nữa dấy lên tranh cãi khi các đội bóng chuẩn bị lên đường tới Brazil.

Kẻ không người có

Câu chuyện “sex” hay “không sex” từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong bóng đá. Có người cho rằng, quan hệ trong thời gian diễn ra những giải đấu lớn như World Cup có thể vắt kiệt sức của cầu thủ. Nhưng cũng có ý kiến trái chiều cho rằng, việc bị cấm đoán có thể khiến cầu thủ bị ức chế tâm lý, dẫn tới sa sút phong độ.

Tranh luận này một lần nữa dấy lên trước thềm World Cup khi HLV Miguel Herrera của tuyển Mexico tuyên bố cấm các cầu thủ của mình làm “chuyện ấy” với vợ và bạn gái ở World Cup 2014. Chia sẻ với phóng viên tờ Reforma vào tháng trước, ông Herrera hy vọng các cầu thủ của mình có thể kiềm chế vì mục tiêu lớn lao hơn. “Chúng tôi đến Brazil để chơi bóng chứ không phải tổ chức tiệc tùng. Nếu ai đó không kiềm chế được nhu cầu sinh lý trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 20 ngày thì họ chưa sẵn sàng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Cựu danh thủ Carlos “El Pibe” Valderrama của Colombia đồng tình với ý kiến của ông Herrera. Valderrama thẳng thắn thừa nhận rằng phong độ của ông tại World Cup năm 1990 chắc chắn sẽ cao hơn nữa nếu hạn chế sex. Valderrama lập luận cho ý kiến của mình bằng thuyết y học Hy Lạp cổ đại, tin rằng tinh khí là thứ quý trọng của con người và kiêng khem sẽ giúp tăng cường hiệu suất.

Tìm câu trả lời từ y học

Nhưng nghiên cứu của y học hiện đại lại cho kết quả trái ngược. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao năm 1995 cho biết hiệu suất thi đấu của cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi việc sex trước đó 12 giờ. Các chuyên gia cũng đồng tình rằng sex không tác động nhiều tới sức khỏe của một cầu thủ khỏe mạnh. Một nghiên cứu của trường Đại học Montreal năm 2013 cũng đưa ra kết luận, một cầu thủ bị đốt cháy trung bình khoảng 100 calo khi sex, tương đương chưa đầy 20 phút chạy trên sân. Một số cầu thủ và chuyên gia thể thao thì cho rằng việc sex trước trận đấu sẽ giúp họ giảm căng thẳng, ngủ sâu hơn.

Với những lập luận mang tính khoa học trên, tại sao lại phải cấm sex?

“Chúng tôi không quan trọng hóa vấn đề sex hay không sex. Ở World Cup 2014, gia đình của các cầu thủ sẽ tới SVĐ cổ vũ cho chúng tôi”- HLV tuyển Mỹ Juergen Klinsmann tỏ ra thoải mái.

Nhưng Herrera có lý do của riêng mình. Sau những ồn ào trên báo chí, ông đã lên tiếng thanh minh về quyết định của mình. Herrera không tranh cãi chuyện sex tốt hay không tốt cho các học trò. Điều ông lo sợ là những cuộc hoan lạc quá giới hạn của cầu thủ một khi ban huấn luyện tỏ ra quá dễ dãi.

Những báo cáo về tai tiếng của cầu thủ trong những đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia không phải là ít. Chẳng hạn như ở Confederations Cup năm ngoái, tuyển Tây Ban Nha bị chỉ trích bởi tổ chức tiệc và mời gái mại dâm về tận phòng. Riêng đội tuyển Mexico, họ từng dính phải bê bối rùm beng hơn. Năm 2011, ngay trước thềm Copa America, tuyển Mexico đã đình chỉ và phạt tổng cộng 8 cầu thủ vì lén mang gái mại dâm về phòng khách sạn.

Bởi thế, quyết định của Herrera nhằm hạn chế những sự việc không mong muốn, để các cầu thủ tập trung toàn tâm toàn lực cho World Cup. Giống Mexico, Đức và Tây Ban Nha cũng cấm nghiêm ngặt về quan hệ tình dục trước trận đấu.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm