Lạ lẫm, nhưng không bất ngờ
Đó không phải là một bản danh sách có quá nhiều bất ngờ: Ngoại trừ việc Sebastian Frey không có mặt (Blanc chỉ gọi 2 thủ môn), hay N`Zogbia và Matuidi bất ngờ được gọi, những gương mặt còn lại đã nằm trong tầm ngắm của dư luận từ lâu, kể cả những cái tên mới toanh như Debuchy, hay Jimmy Briand. Sau khi thẳng tay gạt bỏ đội hình tội lỗi ở Nam Phi, HLV Blanc cũng không còn quá nhiều sự lựa chọn như trước nữa, và việc lên danh sách cho trận giao hữu với Na Uy là một công việc đơn giản.
Benzema vẫn được Blanc tin dùng- Ảnh Reuters |
Benzema và Nasri “tái ngộ”
Lần cuối cùng họ cùng có mặt trên sân diễn ra cách đây… 17 tháng, trận thắng Lithuania 1-0 ở vòng loại World Cup 2010 vào ngày 28/3 năm ngoái (ảnh). Sau hơn một năm, Benzema và Nasri sẽ “tái ngộ” trong một bối cảnh hoàn toàn khác: Trong đội hình đã đánh bại Lithuania 1-0 trên sân khách năm ngoái, chỉ còn Lass Diarra “ở lại”. Andre-Pierre Gignac và Ribery, 2 cầu thủ đã phối hợp đem về bàn thắng duy nhất (Gignac chuyền cho Ribery ghi bàn), đều sẽ không có mặt vì scandal ở Nam Phi.
Đó sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn cho 2 thành viên tiêu biểu của thế hệ 87 , Benzema và Nasri, (cùng với Ben Arfa) giành lại niềm tin từ người hâm mộ Pháp, sau khi đã chơi khá sa sút trong vòng 2 năm qua. Phía trước họ là một con đường quang đãng: Nhận thẻ đỏ trong trận cuối cùng của Pháp ở World Cup (thua Nam Phi 1-2), Yoann Gourcuff sẽ bị treo giò 2 trận ở chiến dịch vòng loại EURO, và đó sẽ là cơ hội cho Nasri. Tuyên bố từ giã ĐTQG của Henry, cùng với việc thế hệ tiền đạo già nua bao gồm Anelka, Govou, Cisse… đáng bị “giải tán”, Benzema và Ben Arfa rõ ràng là những niềm hy vọng lớn nhất.
Cơ hội để họ, cùng với Lass Diarra, Phillippe Mexes trở thành nòng cốt của đội Pháp dưới thời kỳ tái thiết của Blanc là rất sáng sủa. Ở một cấp độ thấp hơn, , Sissoko, M`Vila và Matuidi cũng sẽ phải nỗ lực để gây ấn tượng với Blanc, hòng kiếm những suất lấp vào chỗ của những cầu thủ có thể sẽ không bao giờ được gọi trở lại sau World Cup 2010 (có thể vì lý do tuổi tác hoặc vì scandal họ gây ra ở Nam Phi). Thậm chí, Hoarau, Menez, hay N`Zogbia, những người có lẽ chưa bao giờ dám mơ có một ngày được lên tuyển, cũng sẽ được trao cơ hội thể hiện mình.
Vì thế, trận giao hữu gặp Na Uy sẽ không mang ý nghĩa một trận đấu khởi động đơn thuần nữa. Đó sẽ một cuộc chiến thực sự trong lòng tuyển Pháp, nhưng là trong không khí cạnh tranh tích cực giữa những thành viên còn lạ lẫm, nhưng đang có khát vọng trở thành nòng cốt xây dựng một đội Pháp mới trong tương lai.
|
Danh sách 22 tuyển thủ Pháp dự trận gặp Na Uy Thủ môn: Ruffier (Monaco), Douchez (Rennes) Độc giả chọn ai? Danh sách cụ thể 23 người được độc giả L`Equipe bầu chọn như sau: |
