Giải VĐTG các CLB 2012: Cơ hội cho Vua đấu Cúp Benitez là đây

12/12/2012 13:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Benitez chưa bao giờ là người thích hợp ở những giải đấu đường trường, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng giải đấu cúp lại là một câu chuyện khác. Ông đã có 7 chiếc cúp lớn nhỏ với 3 CLB khác nhau. Với giải VĐTG các CLB lần này, mục tiêu của Benitez không gì khác: có được chiếc cúp đầu tiên cùng với Chelsea.

Liệu Benitez có thể một lần nữa đoạt chức VĐTG các CLB cùng Chelsea?

Cái danh xưng Vua đấu cúp mà Rafa Benitez mang trên mình không phải là một biệt danh có tính ngẫu hứng. Nó bắt nguồn từ phương pháp chuẩn bị của chiến lược gia người Tây Ban Nha mang tính phù hợp với một vài trận đấu hơn là cả một chặng đường dài. Người ta biết ông như là chiến lược gia đầy mưu lược trong những thời điểm nước sôi lửa bỏng nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật kịp thời và hợp lý. Một ví dụ điển hình là trận chung kết Champions League mùa giải 2004-05 giữa Liverpool và AC Milan. Khi Liverpool bị Milan dẫn 3-0, mọi chuyện tưởng như đã an bài. Nhưng Rafa vẫn tỏ ra bình thản. Ông hoán chuyển sơ đồ từ 4-4-1-1 sang sơ đồ 3-5-2 bằng việc rút Finnan ra sân để tung vào tiền vệ Dietmar Hamann. Chỉ từng đó điều chỉnh thôi đã khiến trận đấu rẽ sang một hướng khác. The Kop vùng dậy gỡ hòa 3-3, tạo đà cho chiến thắng Milan ở loạt sút luân lưu.

Một phát hiện khác trong tư duy chiến thuật của Benitez, đó là ông luôn biết tính điểm rơi phong độ cho các cầu thủ nhờ chính sách xoay vòng thường xuyên. Vì chính sách này, Benitez thường xuyên bị báo chí xứ sương mù ném đá không thương tiếc khi còn ở Liverpool. Đúng là chúng ta cần thừa nhận mặt trái của nó khi The Kop luôn thất thế trước những đối thủ ở Premier League. Nhưng nếu không phải là Benitez, một con người với những tính toán cụ thể đến từng chi tiết, liệu Liverpool có thể thu về những chiếc cúp lớn nhỏ ở nội địa lẫn Châu Âu không? Một trong những nguyên nhân vì sao Gerrard hay Torres chơi tốt khi Benitez nắm quyền đó là họ luôn đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi Liverpool bước vào những trận đấu quan trọng. Điều này khó có thể xảy ra nếu dẫn dắt The Kop là một nhà cầm quân khác.

Chìa khóa cho tương lai

Chelsea lúc này hẳn đang rất cần khả năng ứng biến chiến thuật của Benitez cho lần đầu tiên tham dự giải VĐTG thế giới các CLB. Còn với chiến lược gia người Tây Ban Nha, danh hiệu ở Nhật Bản là mục tiêu khả thi nhất mà ông có thể đạt được. Premier League thì không phải là sở trường của Benitez. Thành tích chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu tiên ông dẫn dắt là một minh chứng. Champions League thì ông không thể làm được gì tốt hơn, bởi khi nhậm chức ở Stamford Bridge, The Blues gần như đã trở thành cựu vương. Các mặt trận cúp quốc nội như Cúp Liên Đoàn Anh hay Cúp FA thì cơ hội chưa thực sự rõ ràng.

Hơn thế, Benitez cần danh hiệu này như một lời đảm bảo cho tương lai của mình, ít nhất là cho đến khi bản hợp đồng tạm quyền kéo dài 6 tháng hết hiệu lực. Còn nhớ, sau trận thua West Ham 1-3 hồi đầu tháng, Abramovich từng nghĩ đến việc gọi người bạn thân Avram Grant trở về để chữa cháy cho đội bóng. Chỉ có danh hiệu mới giúp chiếc ghế của ông được vững chắc.

Đồng thời, danh hiệu ở giải VĐTG các CLB sẽ là câu trả lời đanh thép mà Benitez gửi đến những ai còn có thành kiến về mình. Các cổ động viên Chelsea vẫn chưa nguôi những lời nói không mấy hay ho về đội bóng mình của Benitez trong quá khứ. Những biểu ngữ đòi cựu HLV của Liverpool và Inter Milan phải cuốn gói ra đi vẫn loáng thoáng xuất hiện đâu đó trong những trận đấu.

Điều thuận lợi cho The Blues là Benitez không hề thiếu những trải nghiệm ở giải đấu này. Năm 2005, ông tham dự cùng với Liverpool và chịu thất bại 0-1 trước Sao Paulo ở chung kết. 5 năm sau, Benitez giành vinh quang với Inter khi đánh bại Mazembe của Congo 3-0 trong trận đấu cuối cùng. Kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp Benitez biết được mình cần phải làm gì để giúp Chelsea bước qua hành trình với chỉ hai trận đấu trong tay. Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều bất trắc.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

1 Benitez đã có 2 lần tham dự giải VĐTG các CLB ở hai đội bóng khác nhau (Liverpool, Inter Milan). Trong 2 lần đó, ông có được 1 lần giành chức vô địch (Inter Milan) và 1 lần giành ngôi á quân (Liverpool).

7 Tính đến thời điểm này, Benitez đã có bộ sưu tập gồm 7 chiếc cúp khác nhau (Liverpool: Cúp FA, Siêu cúp nước Anh, Champions League, Siêu cúp Châu Âu; Inter Milan: Siêu cúp nước Ý, Giải VĐTG các CLB; Valencia: Cúp UEFA - tiền thân của Europa League).

2 Ông là một trong hainhà cầm quân người Tây Ban Nha có được chức VĐTG các CLB. Người còn lại là Pep Guardiola khi còn dẫn dắt Barcelona (2009, 2011).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm