Văn hóa Sống khỏe

Bệnh võng mạc đái tháo đường - chủ quan có thể dẫn đến biến chứng mù lòa

25/06/2026 09:05 GMT+7 Google News

Một biến chứng nguy hiểm ở người mắc bệnh lý đái tháo đường là bệnh võng mạc đái tháo đường, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực trên thế giới. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra những tổn thương nặng nề ở đáy mắt như phù hoàng điểm, xuất huyết dịch kính, xuất huyết võng mạc... dẫn đến mù lòa.

Bệnh võng mạc đái tháo đường - chủ quan có thể dẫn đến biến chứng mù lòa - Ảnh 1.

Bệnh lý mắt nguy hiểm thường gặp ở người mắc bệnh lý đái tháo đường

Bệnh lý võng mạc đái tháo đường là gì?

Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa glucid mạn tính, là một trong ba bệnh (ung thư, tim mạch, đái tháo đường) không lây truyền có tốc độ phát triển nhanh nhất. ĐTĐ có 2 loại chính:

- Đái tháo đường phụ thuộc insulin (IDD - týp 1): thường gặp ở lứa tuổi 10-20 tuổi.

- Đái tháo đường không phụ thuộc insulin (NIDD - týp 2): thường gặp ở lứa tuổi 50-70 tuổi.

Bệnh ĐTĐ gây nhiều biến chứng tại mắt, tim mạch, thận, thần kinh. Trong đó, biến chứng tại mắt rất hay gặp.

Võng mạc là lớp sợi thần kinh của mắt, có vai trò tiếp nhận ánh sáng. Hình ảnh mắt thu nhận được sẽ truyền đến não để phân tích, trong đó hoàng điểm là vùng quan trọng nhất cho hình ảnh tinh tế nhất.

Nguy cơ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường phụ thuộc nhiều yếu tố: thời gian bị đái tháo đường, mức độ đường máu và các yếu tố khác như cao huyết áp, tăng lipid máu, bệnh thận, có thai, các phẫu thuật trong nhãn cầu có thể làm tăng nguy cơ và mức độ trầm trọng của bệnh lý này.

Yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh võng mạc đái tháo đường

Thời gian mắc bệnh là yếu tố rất quan trọng, thời gian càng lâu tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Ở những bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường trước 30 tuổi, sự xuất hiện bệnh lý võng mạc đái tháo đường sau 10 năm là 50% và sau 30 năm là 90%.

Đường máu cao, tăng huyết áp, suy thận, mất bù trừ của tim, tuổi bệnh nhân, tuổi bắt đầu bị ĐTĐ càng trẻ thì bệnh càng nặng, thai nghén, béo phì, nghiện thuốc lá. Những yếu tố này làm bệnh lý VMĐTĐ xuất hiện sớm hơn và phát triển nhanh hơn.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Hầu như bệnh nhân không có triệu chứng gì trước đó. Đến khi thị lực giảm (mắt mờ) thì mắt đã bị tổn thương võng mạc. Và lúc này, bệnh thường đã diễn tiến nặng. Do vậy, bệnh nhân bị ĐTĐ nên hình thành thói quen thăm khám mắt định kỳ để sớm phát hiện bệnh lý, có hướng điều trị phù hợp và kịp thời.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm