Nhật ký Olympic VN: Đón Quốc Anh, Minh Đức, chia tay Đắc Khánh

11/09/2010 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau khi được đưa đi chụp cắt lớp và chẩn đoán ở TP.HCM, Đắc Khánh được xác định là rách cơ bụng trong và phải nghỉ dài hạn, cùng một chế độ tập luyện nhẹ nhất có thể. Quyền HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã báo cáo việc này với HLV Calisto và đi đến thống nhất: trả Đắc Khánh về với CLB SLNA.

1. Đây thực sự là một tổn thất rất đáng tiếc của Olympic VN, bởi Đắc Khánh được xem là một cầu thủ khá đa năng. Anh có thể đảm nhiệm cả 2 vị trí ở hành lang cánh: hậu vệ và tiền vệ. Thi thoảng trong màu áo SLNA, Khánh “khỉ” còn được kéo vào trong để chơi như một chuyên gia thu hồi bóng, nhờ nền tảng thể lực cực tốt và tính chiến đấu cao. Theo BHL Olympic VN, đội bóng sẽ không có kế hoạch bổ sung nhân sự để thay cho vị trí của Đắc Khánh.
Nụ cười luôn xuất hiện trong các buổi tập của ĐT Olympic VN. Ảnh: V.V
Cho đến cuối giờ chiều qua, Olympic VN cũng đã đón thêm 2 cái tên Minh Đức và Quốc Anh. Như vậy, chỉ còn đợi 3 cầu thủ xứ Nghệ: Ngọc Anh, Văn Bình và Quang Tình (bận làm nhiệm vụ cấp CLB), Olympic VN sẽ có đủ quân số cho các phương án chiến thuật, lắp ghép đội hình.

2. So với những buổi tập trước đó, hôm qua thực sự là một ngày mệt nhoài với các cầu thủ trẻ. Đây là điều đã được thống nhất từ trước, trong giáo án mà HLV Calisto gửi xuống. Gần 2 tiếng đồng hồ quần quật bên trái bóng, liên tục các bài tập đối kháng và di chuyển, các cầu thủ không được phép nghỉ ngơi và chỉ được tiếp nước 3 lần trong khoảng chuyển giao giữa các bài tập. Dù chỉ là đấu tập nhưng vẫn không thiếu những tình huống quyết liệt của các cầu thủ, đúng với bản chất huấn luyện của HLV Calisto: chiến đấu và chiến đấu, không ngơi nghỉ.

Và không lạ khi Thái Dương phải tập tễnh rời sân sau một pha va chạm với đồng đội giữa buổi tập. Kết thúc buổi tập Anh Đức, Long Giang phải chườm đá vì vết đau nhẹ ở chân.

3. Căng thẳng là thế nhưng khoảng thời gian rút kinh nghiệm sau buổi tập, tướng Hùng lại xúm vào cùng các “con” thư giãn để hồi phục. Những lời động viên hay nụ cười không hề thiếu ở vị tướng họ Phan và dường như điều đó cũng được đưa vào giáo án huấn luyện. Cách “dụng nhân” của tướng Hùng là như thế,  chân thành, tình cảm mà rất được việc.

Vẫn cách xưng hô “bố, bố, con, con” nghe rất ấm lòng. Thâm niên “gõ đầu trẻ” đã lâu cùng cách sống có phần lụy tình của “bố” Hùng luôn được các cầu thủ trẻ kính nể. Nghe học trò thốt lên câu: “Cá đuối quá bố Hùng ơi”, HLV Phan Thanh Hùng và cộng sự hẳn rất ấm lòng.

Theo kế hoạch, chiều Chủ nhật (12/9), HLV Calisto sẽ từ Hà Nội bay vào TP.HCM để thị sát tình hình tập luyện của ĐT Olympic VN và sẽ trực tiếp nắm đội trong 2 ngày (13 và 14/9). Nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát, ĐT Olympic VN dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với ĐT Campuchia (đang tập huấn tại Gia Lai) trong 2 ngày 18 và 21/9 sắp tới (1 trận thi đấu ở sân Thống Nhất và 1 trận ở sân Thành Long) với sự đồng ý của HLV trưởng Calisto.


Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm