“Milan – Beckham 2.0”: Anh đến đây để làm gì?

30/12/2009 11:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ngày hôm qua, đã có cả ngàn CĐV Milan tới chào đón sự trở lại của tiền vệ người Anh David Beckham. Hãy tạm thời không bàn đến khía cạnh thương mại của bản hợp đồng này, bởi ai cũng biết rằng dù đã ở tuổi 35, Becks vẫn là một thương hiệu có sức hút trên toàn thế giới. Hãy nhìn nhận việc anh trở lại Milan qua lăng kính một vụ chuyển nhượng mùa Đông thông thường, với mục đích chính là bổ sung lực lượng. Vậy thì, Becks có thể giúp ích gì cho Milan vào thời điểm này?

Để trả lời câu hỏi ấy, các dữ kiện cần có có sẽ được tập hợp qua một loạt... câu hỏi chi tiết hơn: 1) Hiện tại, Becks có thể đóng góp cho Milan, đơn thuần về mặt chuyên môn, như thế nào? 2) Liệu lối chơi của Milan dưới thời Leonardo có thể “chấp nhận” tiền vệ người Anh như lần đầu anh tới San Siro?; 3) Sự kết hợp này liệu có đủ để giúp Milan tạo nên một nét mới mẻ trong lối chơi đã phần nào bị bắt bài sau giai đoạn lượt đi?

Becks cần Milan cho World Cup

Với câu hỏi đầu tiên, bất cứ ai cũng có thể khẳng định rằng “tài sản” quý giá của Becks là những quả tạt, những cú chuyền dài và những pha đá phạt. Nếu không có những biệt tài ấy, anh chỉ là một cầu thủ xoàng xĩnh, và Becks cũng chỉ có thể đóng góp cho Milan bằng chừng ấy “sở học”. Tuổi tác khó có thể tác động nhiều đến những kỹ năng sở trường đã “ăn vào máu” ấy, bởi đó là những kỹ năng đòi hỏi cảm giác chứ không quá chú trọng về thể lực. Becks có thể chạy chậm hơn xưa, không thể tranh chấp tay đôi hay hỗ trợ phòng ngự từ tuyến hai, nhưng khi ở vào tư thế thoải mái, những quả chuyền dài của anh có lẽ vẫn chuẩn xác bởi với những khả năng đòi hỏi cảm giác, theo logic thì càng làm nhiều, người ta càng có kinh nghiệm hoàn thiện nó hơn.

Vậy thì phải khẳng định là Becks vẫn hữu dụng, nhưng quan trọng là Leonardo có coi trọng khả năng đặc biệt của anh như Ancelotti? Và liệu các đồng đội ở Milan có thể đặt anh vào những tình huống thoải mái tối đa để phát huy sở trường (Ở tuổi 35, không thể đòi hỏi Becks vừa chống đỡ những pha tì người của đối thủ, vừa đạt đến sự chuẩn xác trong những pha chuyền bóng tầm xa)? Hiện tại, hệ thống chiến thuật của Milan rất phù hợp để trọng dụng Becks: Leonardo đôi khi cho đội bóng chơi với sơ đồ phiêu lưu 4-2-4, cho phép những cú chuyền dài phát huy tác dụng (trận Milan thắng Real 3-2 ở Champions League với những cú “phóng” bóng phản công đơn giản là minh chứng điển hình). Vì vậy, việc Milan “chấp nhận” Becks lần thứ hai không phải là điều gì đó quá gượng ép.

Sự có mặt của Beckham cũng đem đến hy vọng rằng lối đá dựa nhiều vào cảm hứng của Milan trong giai đoạn lượt đi có thể được bổ sung một miếng đánh bài bản hơn nhờ những cú tạt cánh. Mặt khác, cũng đã lâu lắm rồi người ta không thế Andrea Pirlo ghi bàn từ đá phạt, và Becks có thể là một giải pháp mới mẻ từ những tình huống cố định. Vấn đề còn bỏ ngỏ ở đây là liệu Leonardo có khả năng hạn chế những lỗ hổng mà Becks tạo ra ở trung tuyến do sự kém năng động đến từ gánh nặng tuổi tác? Ancelotti đã từng xếp bộ đôi chuyên đánh chặn Ambrosini – Flamini để “tiếp đạn” cho Becks thảnh thơi phô diễn sở trường trong thời kỳ Milan – Becks 1.0, nhưng Milan của Leonardo thường xuyên chỉ ra sân với một cầu thủ đánh chặn (Ambrosini), trong khi Becks cũng có thể dẫm chân một chuyên gia chuyền dài khác là Pirlo ở trung tuyến.

Thế nhưng điểm khác biệt ở đây là những đường chuyền của Becks chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi anh đá chếch ra biên (ở Real trước kia, Becks từng đá tiền vệ trung tâm, nhưng không để lại ấn tượng), còn Pirlo giỏi chuyền bóng trực diện hơn. Nhưng để kết hợp hai anh lại, Leonardo có thể phải “hy sinh” một cầu thủ sáng tạo để tăng cường khả năng che chắn tuyến giữa, hoặc dùng Becks như một con bài trong tay áo. Dù sao, Milan cũng đã có một giải pháp khác để tiếp đạn cho hàng công.

Becks cần Milan cho World Cup

Tiền vệ người Anh không giấu diếm ý đồ gia nhập Milan để dự World Cup 2010. Bởi chỉ có chơi ở châu Âu thì anh mới có thể lọt mắt HLV ĐT Anh Capello. Bản thân HLV người Italia cũng từng tuyên bố rõ ràng, nếu muốn đến Nam Phi thì Becks cần ra sân ở những giải đấu đẳng cấp cao nhất. Trong bài trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport, hôm đầu tuần, Capello đã nói: “Tôi không nhìn vào tuổi tác mà nhìn vào đẳng cấp, mà đó là điều Beckham có thừa. Nếu đạt yêu cầu về thể lực thì chắc chắn cậu ấy sẽ có mặt ở World Cup”.
 
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm