(TT&VH) - Huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer, một lần nữa hâm nóng mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì giữa Đức và Anh, đồng thời khiến bầu không khí trước trận vòng 1/8 Đức - Anh trở nên căng thẳng.
Sau trận ra quân của Anh trước Mỹ, Beckenbauer bất ngờ đăng đàn cho rằng "tuyển Anh của Capello đã trở về với thời nguyên thủy, chơi thứ bóng đá kick & rush". Hai tuần sau, Beckenbauer gây chấn động khi cho rằng đội bóng của Capello quá ngu ngốc cũng như thể lực rất hạn chế: "Một trận đấu kiểu này, giữa Đức và Anh, phải thuộc vòng bán kết chứ không phải vòng 1/8. Nhưng thật ngu ngốc, tuyển Anh đã trượt ngã và không thể chiếm ngôi đầu".
Beckenbauer, từng ghi bàn vào lưới Anh ở tứ kết World Cup 1970 và giúp Đức giành chiến thắng 3-2, đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của tuyển Anh: "Đội Anh trông hơi mệt mỏi. Lý do hợp lý nhất là các cầu thủ ở Premier League thi đấu nhiều trận hơn các cầu thủ ở Bundesliga. Ở 2 Cúp nội địa cũng thế. Vì vậy, khi đến World Cup hoặc EURO, họ đã bị kiệt sức. Các cầu thủ chúng tôi thì khác, vượt trội hơn về yếu tố thể lực. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ. Hai trận đầu tiên của họ rất tầm thương và có chút tiến bộ trước Slovenia".
Khi Beckenbauer lần đầu tiên tấn công, HLV Capello không ngần ngại đáp trả: "Chúng tôi không chơi theo kiểu kick & rush. Beckenbauer nói thế vì Đức sợ gặp Anh". Như lời tuyên bố ở trên, Beckenbauer khẳng định Đức không sợ Anh, nhưng cũng cho rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với người Đức: "Họ (tuyển Anh) sẽ rất nguy hiểm. Vì họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm như Frank Lampard, Steven Gerrard và John Terry. Những cầu thủ này lại xem đây là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp. Và trên tất cả, tuyển Anh đã chờ đợi chức VĐ World Cup từ năm 1966".
Dù chỉ trích tuyển Anh đá kiểu "kick & rush", "ngu ngốc", "yếu đuối", Beckenbauer đánh giá rất cao đóng góp của Capello: "Sau thất bại ở vòng loại EURO 2008, tuyển Anh chìm xuống dưới đáy. Capello đến, xây dựng cấu trúc mới, thiết lập kỷ luật". Ông cũng tin rằng đây sẽ là một trận đấu kinh điển trong lịch sử đối đầu giữa hai đội: "Anh gặp Mỹ - đó luôn là trận chiến lớn và không thể nào quên trong lịch sử chúng ta".
Trận đấu kinh điển nhất giữa họ chính là trận CK World Cup 1966. Sau 2 hiệp chính hòa với tỷ số 2-2, Anh đã vươn lên giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Điều đáng nói là ở bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Geoff Hurst, tác giả của cú hat-trick, người Đức cho rằng bóng chưa qua vạch vôi. Đến nay, người Đức vẫn còn cay cú với sự kiện đó, cho rằng trọng tài đã thiên vị chủ nhà là tuyển Anh.
Về sau, người Đức không ít lần phục hận thành công. Năm 1990, họ vượt qua Anh trên chấm 11m ở trận bán kết và sau đó chinh phục đỉnh cao thế giới. 6 năm sau nữa, họ lại thắng Anh trên chấm 11m, lần này là ở bán kết EURO 1996, vốn được tổ chức trên đất Anh.
![]() Beckenbauer chê bai ĐT Anh - Ảnh Reuters |
Beckenbauer, từng ghi bàn vào lưới Anh ở tứ kết World Cup 1970 và giúp Đức giành chiến thắng 3-2, đã không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của tuyển Anh: "Đội Anh trông hơi mệt mỏi. Lý do hợp lý nhất là các cầu thủ ở Premier League thi đấu nhiều trận hơn các cầu thủ ở Bundesliga. Ở 2 Cúp nội địa cũng thế. Vì vậy, khi đến World Cup hoặc EURO, họ đã bị kiệt sức. Các cầu thủ chúng tôi thì khác, vượt trội hơn về yếu tố thể lực. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ họ. Hai trận đầu tiên của họ rất tầm thương và có chút tiến bộ trước Slovenia".
Khi Beckenbauer lần đầu tiên tấn công, HLV Capello không ngần ngại đáp trả: "Chúng tôi không chơi theo kiểu kick & rush. Beckenbauer nói thế vì Đức sợ gặp Anh". Như lời tuyên bố ở trên, Beckenbauer khẳng định Đức không sợ Anh, nhưng cũng cho rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với người Đức: "Họ (tuyển Anh) sẽ rất nguy hiểm. Vì họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm như Frank Lampard, Steven Gerrard và John Terry. Những cầu thủ này lại xem đây là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp. Và trên tất cả, tuyển Anh đã chờ đợi chức VĐ World Cup từ năm 1966".
Dù chỉ trích tuyển Anh đá kiểu "kick & rush", "ngu ngốc", "yếu đuối", Beckenbauer đánh giá rất cao đóng góp của Capello: "Sau thất bại ở vòng loại EURO 2008, tuyển Anh chìm xuống dưới đáy. Capello đến, xây dựng cấu trúc mới, thiết lập kỷ luật". Ông cũng tin rằng đây sẽ là một trận đấu kinh điển trong lịch sử đối đầu giữa hai đội: "Anh gặp Mỹ - đó luôn là trận chiến lớn và không thể nào quên trong lịch sử chúng ta".
Trận đấu kinh điển nhất giữa họ chính là trận CK World Cup 1966. Sau 2 hiệp chính hòa với tỷ số 2-2, Anh đã vươn lên giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Điều đáng nói là ở bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Geoff Hurst, tác giả của cú hat-trick, người Đức cho rằng bóng chưa qua vạch vôi. Đến nay, người Đức vẫn còn cay cú với sự kiện đó, cho rằng trọng tài đã thiên vị chủ nhà là tuyển Anh.
Về sau, người Đức không ít lần phục hận thành công. Năm 1990, họ vượt qua Anh trên chấm 11m ở trận bán kết và sau đó chinh phục đỉnh cao thế giới. 6 năm sau nữa, họ lại thắng Anh trên chấm 11m, lần này là ở bán kết EURO 1996, vốn được tổ chức trên đất Anh.
Đ.L
