Tuyển Đức không có Lars Bender: Khủng hoảng ở 'yết hầu'

25/05/2014 09:07 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Ở World Cup 2010, ĐT Đức đã không thể mang đến Nam Phi đội trưởng Michael Ballack do chấn thương. Khi ấy, sự kiện đó là nỗi đau đầu không hề nhỏ của Joachim Loew. Nhưng tại World Cup lần này, bài toán ở vị trí tiền vệ trung tâm còn trở nên khó khăn hơn gấp bội với Loew, khi mà các học trò của ông liên tục lăn ra chấn thương.

“Khi một cầu thủ buộc phải rời khỏi đội khi giải đấu đã cận kề, đó là sự thất vọng cho bất kì ai”. Vị thuyền trưởng của ĐT Đức đã không thể giấu nổi sự tiếc nuối, buồn bã khi phải chính thức đưa ra thông báo tiền vệ Lars Bender sẽ không thể có mặt tại Brazil do chấn thương.

Cơn ác mộng lại tiếp diễn

Trong bối cảnh đã không thể triệu tập Guendogan và Sven Bender vì chấn thương, còn chuyện Sami Khedira có đủ phong độ để chơi tại World Cup 2014 hay không cũng vẫn còn là một dấu hỏi to đùng thì việc mất thêm Lars Bender thực sự là một đòn mạnh giáng vào Joachim Loew. Nhất là khi vào lúc này cả Schweinsteiger lẫn Philipp Lahm đều vẫn đang trong quá trình phục hồi. Thậm chí, Lahm cho đến tận thứ 6 vừa rồi vẫn còn chưa thể có mặt tại Italy hội quân cùng các đồng đội.

Như vậy, nếu tính cả Philipp Lahm, người cũng được Loew nhắm đến như một giải pháp cho tuyến giữa thì đã có tới 6 tiền vệ trung tâm của ĐT Đức đã và đang bị ảnh hưởng bởi những chấn thương. Rõ ràng, ĐT Đức của Joachim Loew đang gặp phải một vận đen khó tin đeo bám. Càng gần đến ngày trái bóng Brazuca khởi lăn tại Brazil thì các tiền vệ của Mannschaft lại càng trở nên dễ bị tổn thương.

Ví dụ như trường hợp của Lars Bender, anh này gần như miễn nhiễm với chấn thương trong cả mùa giải. Ngôi sao 25 tuổi này đã thi đấu tới 29/34 trận ở Bundesliga. Nhưng bi kịch là ở chỗ, đúng ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải thì Lars Bender lại bị dính chấn thương. Nó cũng tương tự như chuyện của Philipp Lahm. Chàng đội trưởng của ĐT Đức giống như một người không phổi từ vài mùa giải trở lại đây. Song cũng ở trận đấu khép lại mùa giải (CK Cúp QG Đức) thì Lahm đã bất ngờ bị dính đòn. Có lẽ, vào lúc này, Loew cần phải cầu nguyện để không có bất cứ chấn thương lãng nhách nào tiếp tục xảy đến với các học trò của mình.

Trông chờ vào nhân tố mới

Dù tỏ ra khá tiếc nuối vì sự vắng mặt của Lars Bender, nhưng cho đến thời điểm này, Joachim Loew vẫn chưa đưa ra bất kì sự triệu tập bổ sung nào. Như vậy có thể hiểu rằng Loew đã quyết định xoay sở, liệu cơm gắp mắm trong số nhân sự hiện có. Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu bởi với việc chấn thương càn quét vị trí tiền vệ trung tâm ác liệt như vậy thì vị chiến lược gia 54 tuổi này cũng chẳng còn phương án dự phòng nào đáng kể. Việc Khedira dù nửa năm trở lại đây mới chỉ thi đấu vài chục phút nhưng vẫn có mặt là minh chứng cho thấy ở vị trí này ĐT Đức đã kiệt quệ như thế nào.

Trong trường hợp, Khedira không kịp tìm lại phong độ thì Loew sẽ buộc phải trông chờ vào một cái tên mới ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Gần như chắc chắn đó sẽ là Christoph Kramer, người đã bất ngờ được ông điền tên vào danh sách tập huấn tại Italy dù trước đó không lọt vào thành phần sơ bộ. Bởi trong số những cái tên còn sót lại chỉ có duy nhất anh này là một tiền vệ phòng ngự thực thụ.

Điểm yếu của cầu thủ 23 tuổi này là anh không có nhiều kinh nghiệm thi đấu, khi thi đấu đúng 17 trận ở Bundesliga trong sự nghiệp. Nhưng cần nhớ rằng, tại Nam Phi 4 năm trước, do Ballack bị chấn thương mà Khedira từ chỗ người đóng thế bất đắc dĩ đã vụt lớn thành một ngôi sao. Liệu lần này Kramer có làm được điều tương tự?

0 Với việc vắng mặt tại World Cup 2014, Lars Bender vẫn chưa thể có kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Anh phải chờ ít nhất 4 năm nữa ở mùa hè nước Nga, khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 30.

1 Kramer mới chỉ có đúng 1 lần khoác áo ĐT Đức (trận giao hữu với Ba Lan vừa qua). Nhưng có thể anh sẽ có vai trò quan trọng ở World Cup 2014.

2 Trong số các tiền vệ thực thụ của ĐT Đức, hiện chỉ còn lại đúng 2 người có xu hướng thiên về phòng ngự là Khedira và Kramer.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm