Bê bối của những “nàng Lọ lem” xứ Hàn

26/04/2013 07:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở đâu có người giàu thì ở đó có người đẹp. Nhiều ngôi sao Hàn Quốcmong muốn trở thành một “nàng Lọ lem” của thế kỷ 21 đã kết hôn với các đại gia hoặc thiếu gia. Thế nhưng không giống truyện cổ tích, cuộc hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng hạnh phúc.

 Nữ diễn viên Moon He là người “tiên phong” của trào lưu “người đẹp lấy chồng giàu”. Năm 1972, bà kết hôn với ông Chang Kang Jae, lúc đó là Phó Chủ tịch tập đoàn báo chí Hankook Ilbo- Korea Times.

Từ đám cưới thế kỷ

Hồi năm 1995, nữ diễn viên Ko Hyun Jung (lúc đó 24 tuổi) đã khiến công chúng Hàn Quốc hết sức kinh ngạc với cuộc hôn nhân được cho là “đám cưới của thế kỷ”.

Ko Hyun Jung đoạt danh hiệu Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô kết hôn với Chung Yong Jin, hiện là Phó Chủ tịch của tập đoàn bán lẻ khổng lồ Shinsegae và là cháu nội của ông Lee Byung Chull, người sáng lập ra Tập đoàn Samsung. Tài sản riêng của Chung Yong Jin hiện ước tính trị giá 830 tỷ won (740 triệu USD).

Á hậu Hàn Quốc Ko Hyun Jung đã ly hôn vào năm 2003
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc vào năm 2003 và Chung Yong Jin giành được quyền nuôi con. Năm 2005, Ko Hyun Jung quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ để “kiếm sống”, mặc dù có nhiều lời đồn đoán rằng cô đã kiếm được một khoản kếch xù từ cuộc ly hôn này.

Trường hợp của Noh Hyun Jung (34 tuổi), nguyên biên tập viên của mảng thời sự truyền hình, thì lại khác. Cô kết hôn với Chung Dae Sun, Giám đốc điều hành của Hyundai BS&C và là cháu nội của ông Chung Ju Yung, người sáng lập ra Tập đoàn Hyundai. Giá trị tài sản của Chung Dae Sun không được tiết lộ.

Ngay sau khi kết hôn hồi tháng 8/2006, Noh Hyun Jung đã bỏ nghề và kể từ đó đến nay cô sống khá trầm lặng. Tuy nhiên, tuần trước Noh Hyun Jung đã gây chú ý sau khi có tin cô phạm luật khi chạy chọt cho con mình vào học tại một trường quốc tế ở Seoul. Noh Hyun Jung sẽ bị các công tố viên chất vấn về những lời cáo buộc này.

Nữ diễn viên Park Sang Ah (41 tuổi) cũng vướng vào một vụ gian lận về chuyện học hành của con cái. Cô bị cáo buộc đã chuyển 2 con mình vào một trường quốc tế bằng một hồ sơ giả nhờ sự thông đồng của một nhân viên người Mỹ làm việc trong trường. Là vợ người con trai thứ 2 của cựu Tổng thống Chun Doo Hwan, người ta không biết được giá trị tài sản của chồng cô, song có nhiều lời đồn rằng ông đang sở hữu nhiều tòa nhà trị giá nhiều triệu USD ở cả Hàn Quốc và nước ngoài.

Làng giải trí Hàn Quốc còn có nhiều ngôi sao kết hôn với những nhân vật “tai to mặt lớn” trong ngành kinh doanh, như nữ diễn viên Kim Hee Sun, Kim Hee Ae, Hwang Shin Hye, Choi Jung Yoon, nguyên biên tập viên của mảng thời sự truyền hình Hwang Hyun Jeong và Han Seung Joo. Hai ngôi sao mang họ Kim đã trở lại với màn ảnh nhỏ, trong khi 2 diễn viên Hwang Shin Hye, Choi Jung Yoon vẫn tự đặt ra lệnh "cấm vận" cho bản thân.

Park Sang Ah đang bị cáo buộc vì tội làm hồ sơ giả vào trường quốc tế cho con

Đồng tiền không đi kèm hạnh phúc

Có thể nhiều người nghĩ rằng khi lấy chồng là một tỷ phú thì cuộc sống một ngôi sao sẽ không vướng đến những lo toan tiền bạc và sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều nhà tư vấn về hôn nhân khẳng định, thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

“Sau khi kết hôn, có nhiều người đẹp phàn nàn cuộc sống của họ hết sức căng thẳng” - James Lee, Giám đốc điều hành của Sunoo, một công ty môi giới hôn nhân hàng đầu ở Hàn Quốc, cho biết - “Những gia đình giàu có thường rất bảo thủ và họ áp dụng một gia pháp rất nghiêm khắc, buộc mọi thành viên trong gia đình phải tuân thủ. Vậy nên, các ngôi sao cảm thấy vô cùng khó khăn khi làm quen với điều đó. Thậm chí, một số người còn bị những người bà con bên chồng chế giễu về sự nghiệp trước đó của họ”.

Ngoài ra, có bằng chứng khoa học cho thấy đồng tiền không phải lúc nào cũng tạo nên những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm học giả Trường Đại học Brigham Young (BYU) và Trường Đại học Provo, Utah & William Paterson, những cặp đôi quá thiên về vật chất lại ít quan tâm tới các mối quan hệ vợ chồng và coi nhẹ chuyện hôn nhân của mình hơn các vấn đề khác.

“Những cặp đôi thiên về vật chất thường ít trao đổi thông tin với nhau, giải quyết mâu thuẫn rất kém và ít có trách nhiệm với nhau” - Jason Carroll, giáo sư trường BYU đồng thời là tác giả chính của cuộc nghiên cứu nói trên tờ Wall Street Journal.

Thế nhưng, vẫn có nhiều người đẹp “ôm mộng” được trở thành những “nàng Lọ lem” qua hôn nhân. Các chuyên gia cho rằng, hầu hết trong số họ bị ảnh hưởng từ các loạt phim truyền hình hoặc các bài báo trên mạng đưa ra những câu chuyện (không có căn cứ) về việc người phụ nữ bình thường kết hôn với người đàn ông giàu có.

Thực tế, nhiều “ông tơ bà nguyệt” đã cố giới thiệu những người phụ nữ nghèo xinh đẹp với những người đàn ông độc thân giàu có để nhận được những khoản tiền môi giới “béo bở”.

Việt Lâm (theo Korea Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm