Bệnh viện Mắt VISI (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể hai mắt kèm tiền sử bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP) trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi L.K.Q. (ngụ Cần Thơ) bị giảm thị lực từ nhỏ, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Do không thể nhìn rõ bảng và sách vở, bé đã phải tạm ngừng đến trường gần nửa năm qua. Gia đình từng đưa trẻ đi thăm khám nhiều nơi nhưng chưa đạt kết quả khả quan.

Tại Bệnh viện Mắt VISI, qua thăm khám chuyên sâu, BS.CKII Trần Bá Kiền chẩn đoán bệnh nhi bị đục thủy tinh thể cả hai mắt kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non. Thời điểm nhập viện, thị lực của bé chỉ ở mức nhận biết sáng tối (ST+).
Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật PHACO kết hợp đặt thấu kính nội nhãn dưới gây mê. Đây là ca điều trị phức tạp do bệnh nhi còn nhỏ tuổi, cấu trúc nhãn cầu đang phát triển và có bệnh lý võng mạc nền đi kèm. Ngoài việc xử lý thủy tinh thể đục, ê-kíp còn phải tính toán khả năng thích nghi với thấu kính nội nhãn và nguy cơ biến chứng hậu phẫu nhằm tối ưu cơ hội phục hồi thị giác cho trẻ.

Sau phẫu thuật, thị lực của bệnh nhi cải thiện từ ST+ lên 20/100. Bé đã có thể tự đi lại và nhìn rõ hơn môi trường xung quanh. Theo các bác sĩ, đây là tín hiệu tích cực đối với trường hợp đục thủy tinh thể kéo dài kèm bệnh võng mạc trẻ sinh non.
BS.CKII Trần Bá Kiền cho biết, đục thủy tinh thể ở trẻ em cần được phát hiện và can thiệp đúng thời điểm để tránh ảnh hưởng quá trình phát triển thị giác. Với trẻ có tiền sử sinh non hoặc bệnh lý võng mạc, việc thăm khám chuyên sâu và theo dõi lâu dài đóng vai trò đặc biệt quan trọng.