B.BD: Chỉ có một con đường

24/11/2013 09:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một đội bóng nào đó được coi là hoàn toàn miễn nhiễm với cơn khủng hoảng hiện tại của bóng đá Việt Nam thì hẳn chỉ có thể là B.BD, bởi dù cả làng có phải thắt lưng buộc bụng đến cỡ nào thì đất Thủ vẫn cứ là điểm đến lý tưởng với các ngôi sao trị giá tiền tỷ.

Năm nào cũng vậy, luôn có ít nhất nửa tá cầu thủ tìm đến B.BD sau khi mùa bóng kết thúc, và cũng có chừng ấy cầu thủ phải xách vali rời khỏi đất Thủ. Giả sử V-League chỉ là cuộc chơi của các đội bóng lắm tiền nhiều của thì có lẽ B.BD đã độc chiếm sân cỏ quốc nội trong thời gian tối thiểu là một nửa thập kỷ gần đây.

Thế nhưng, bóng đá không đơn giản chỉ là tiêu tiền, và bởi thế, tuy năm nào cũng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để chiêu mộ cầu thủ nhưng B.BD chưa khi nào trở lại cuộc đua đến chức vô địch, và thậm chí ở mùa giải 2013 vừa qua họ còn lặn ngụp ở nửa dưới bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian của mùa bóng.

5 năm qua, V-League đã chứng kiến 4 lần lên ngôi của SHB.ĐN và HN.T&, và xen vào giữa 2 đội bóng nhà bầu Hiển với một lần vô địch là SLNA. Cả 3 đội bóng này đều không thể so bì với B.BD về năng lực tài chính, thậm chí SLNA còn bị xem là đội bóng nhà nghèo và năm nào cũng phải đối mặt với nạn “chảy máu lực lượng”.

Không được đầu tư nhiều như B.BD nhưng HN.T&T (áo trắng) liên tục có mặt ở tốp 3 V-League trong 4 mùa giải gần đây nhất. Ảnh: VSI

Nhưng tại sao và như thế nào mà B.BD lại không thể làm được như HN.T&T, SHB.ĐN hay SLNA? Không cần nói tới cuộc đua đến chức vô địch, chỉ cần có mặt trong tốp các đội bóng có khả năng tranh chấp huy chương cũng đã là nhiệm vụ quá sức với B.BD, dù rằng với mức độ đầu tư nặng tay và đều đặn như thế, lẽ ra B.BD phải là thế lực tuyệt đối của V-League trong nhiều năm liên tục mới phải.

Câu trả lời nằm ở chính cách làm của B.BD, bởi không một đội bóng nào có thể bước lên bục cao nhất với lực lượng cầu thủ và cả vị trí HLV trưởng liên tục thay đổi theo từng mùa giải như thế.

Không cần để ý cũng thấy rằng ở V-League mấy năm trở lại đây, cả SHB.ĐN, HN.T&T hay SLNA đều có thành phần nhân sự ổn định, đặc biệt là ở chiếc ghế HLV trưởng, nên dù thời thế có biến đổi như thế nào thì các đội bóng này vẫn luôn có mặt trong tốp đầu của bảng xếp hạng.

Không hiểu B.BD có học hỏi được gì từ thất bại của mình và thành công của người khác, hay họ vẫn cứ tiếp tục kiên định với cách làm bóng đá của mình suốt bao năm nay? Câu trả lời sẽ rất nhanh chóng xuất hiện, có lẽ vậy!

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm