Đá sớm vòng 9 V-League: SLNA lên ngôi đầu, B.BD bị níu chân

31/03/2011 19:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự vô duyên của các chân sút đã buộc B.Bình Dương phải chia điểm trước HN.T&T trong trận đấu sớm nhất của vòng 9 V-League 2011. Ngay ở phút thứ 4, B.BD đã vươn lên dẫn trước nhưng Matias đã giật lại 1 điểm cho các nhà ĐKVĐ bằng pha đánh đầu lập công ở phút 53.

Trong khi đó, ở trận đấu sớm còn lại, SLNA đã giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ngay trên sân của Navibank.SG để vươn lên dẫn đầu V-League với 19 điểm sau 9 vòng. Người đã lập đại công cho SLNA là Ansah với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ của trận đấu.

Trở lại trận chiến trên sân Gò Đậu, ngay phút thứ 4, B.BD đã vươn lên dẫn trước sau một pha xử lý và dứt điểm gọn gàng của Leandro từ đường chuyền của Vũ Phong, một sự khởi đầu như mơ dành cho đội chủ nhà. Có bàn dẫn trước, B.BD thi đấu ngày càng tự tin và chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Leandro tiếp tục đe dọa khung thành HN.T&T bằng một cú vuốt bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 11, HN.T&T có câu trả lời bằng cú đánh đầu dội xà ngang của Matias. Tuy vậy, những cơ hội như vậy mà đội khách tạo ra trong hiệp 1 là quá ít. Trái lại, B.BD càng chơi càng chứng tỏ sự vượt trội trên sân. Phút 21, nếu Anh Đức không tỏ ra vô duyên trong tình huống dứt điểm cận thành, B.BD đã nâng tỷ số lên 2-0. Trong pha phối hợp trung lộ đẹp mắt này của B.BD, thủ thành Hồng Sơn đã đẩy được cú sửa lòng của Vũ Phong, bóng bật ra đúng tầm băng vào dứt điểm của Anh Đức, nhưng thủ môn của HN.T&T một lần nữa cản phá thành công.

Leandro ghi bàn nhưng B.BD không thể đánh bại HN.T&T

Kể từ sau khi tái xuất sân cỏ ở vòng 3, Công Vinh lần đầu tiên có mặt ở đội hình xuất phát trong chuyến làm khách ở Gò Đậu. Tiền đạo người Nghệ An được HLV Phan Thanh Hùng bố trí đá tiền đạo trái, vị trí mà Công Vinh đã chơi tốt trong màu áo ĐTVN. Tuy vậy, do được thi đấu quá ít, Công Vinh vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất khi anh chơi khá nhạt nhòa. Dấu ấn đáng kể nhất mà Công Vinh tạo ra trong hiệp 1 là pha chọc khe thông minh cho Ngọc Duy, nhưng cầu thủ này lại xử lý vụng về.

Nếu như Công Vinh gần như mất hút trên sân thì ở bên kia chiến tuyến, Leandro đã chơi rất hay. Ngoài bàn mở tỷ số, tiền vệ người Brazil còn nhiều lần uy hiếp khung thành Hồng Sơn bằng những cú sút chân trái sở trường. Phút cuối cùng của hiệp 1, nếu Hồng Sơn không xuất sắc, Leandro đã có bàn thắng thứ hai sau một pha sút phạt hiểm hóc.

Chơi mờ nhạt trong trận đấu này, nhưng HN.T&T lại bất ngờ có bàn gỡ hòa khi hiệp hai diễn ra được 8 phút. Từ nỗ lực tạt bóng của Tấn Điền, Matias đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới thủ thành Đình Đức, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy vậy, chưa kịp vui mừng với bàn gỡ, HN.T&T đã phải nhận một gáo nước lạnh ở phút 57 khi trung vệ Đại Đồng bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ hai phải nhận do phạm lỗi với Anh Đức.

Với lợi thế hơn người, B.BD không mấy khó khăn để làm chủ trận đấu và dồn ép HN.T&T với những pha hãm thành liên tiếp. Tuy vậy, ở những tình huống chuyền bóng hay dứt điểm cuối cùng, các chân sút đội chủ nhà lại xử lý rất kém. Riêng tiền đạo Joseph đã có hai cơ hội rất ngon ăn để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt với thủ môn Hồng Sơn ở phút 79 sau pha chọc khe thông minh của Vũ Phong nhưng Joseph lại sút bóng đi chệch cột dọc rất đáng tiếc. Dù chơi thiếu người nhưng HN.T&T không có ý định đá tử thủ để kiếm điểm khi HLV Phan Thanh Hùng có sự thay đổi trên hàng công. Matias và Sỹ Cường phải rời sân để nhường chỗ cho “gà son” Gonzalo và Bảo Khanh.

Phút cuối cùng của trận đấu, Vũ Phong đã đưa được bóng vào lưới HN.T&T sau cú sút đập người một cầu thủ đội khách, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Ngay sau pha bóng này, B.BD còn có thêm một cơ hội nữa để vươn lên dẫn trước nhưng Joseph lại không đánh bại được Hồng Sơn trong pha đối mặt. Vận đen vẫn chưa dừng lại ở đó với B.BD khi họ đưa bóng dội trúng xà ngang ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

* Navibank.SG – SLNA 0-1: SLNA lên ngôi đầu

Thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt như Santos, Tài Em, Almeida và đặc biệt là Quang Hải, N.SG đã gặp rất nhiều khó khăn trước SLNA trong hiệp đấu đầu tiên. Rõ ràng việc mất người trải đều trên cả ba tuyến đã ảnh hưởng rõ rệt tới lối chơi của đội chủ nhà.

Bắt thay Santos trong trận đấu này là thủ thành Đậu Ngọc Tân và đây chính là "tử huyệt" mà các cầu thủ SLNA nhằm vào để khai thác. Thủ môn từng lên tuyển này tỏ ra rất lúng túng trong các pha bóng bổng và từ một sai lầm của Ngọc Tân, Hodges của SLNA đã đưa bóng chạm cột dọc khung thành N.SG ở phút 14. Hàng thủ của N.SG cũng tỏ ra rất kém cỏi trong các pha bóng bổng. Hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm, còn hàng công cũng chơi rất đơn điệu nên dễ hiểu khi SLNA ép sân hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Bộ đôi tiền đạo ngoại Hodges và Fagan của đội khách tỏ ra rất lợi hại trong các pha không chiến cũng như tăng tốc dứt điểm. Chỉ có may mắn mới giúp N.SG không bị thủng lưới trong 45 phút đầu tiên.

Kịch bản của hiệp đấu thứ 2 tương tự 45 phút đầu tiên khi SLNA vẫn chơi lấn lướt so với N.SG. Ngay đầu hiệp 2, Hodges đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Ngọc Tân nhưng lại sút bóng đi vọt xà ngang. Chơi lép vế, nhưng N.SG thi thoảng cũng tạo được sóng gió về phía khung thành SLNA. Phút 68, sau nỗ lực tạt bóng của Endene, Khánh Lâm đánh đầu để Leandro đệm bóng cận thành, nhưng bóng lại dội trúng xà ngang rất đáng tiếc.

Càng về cuối trận, N.SG càng có bộc lộ ý định giành một trận hòa trong trận đấu này để giành ít nhất 1 điểm khi tập trung phòng ngự với số đông trước khi nghĩ tới chuyện phản công. Thủ môn Ngọc Tân thậm chí còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Trái lại, SLNA quyết tâm giành trọn 3 điểm khi thi đấu rất khẩn trương trong mỗi pha lên bóng. Và thầy trò HLV Hữu Thắng đã đạt được mục tiêu của mình sau khi Ansah ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 ở phút bù giờ bằng một pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp.

Vũ Mạnh

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

9

6

1

2

18

9

19

2

TĐCS.ĐT

8

5

2

1

16

11

17

3

SHB.ĐN

8

4

2

2

15

11

14

4

HA.GL

8

4

1

3

17

11

13

5

K.KH

8

4

1

3

8

6

13

6

HN.T&T

9

4

1

4

13

15

13

7

N.SG

9

3

4

2

9

10

12

8

B.BD

9

3

3

3

17

20

12

9

HP.HN

8

3

1

4

12

11

10

10

V.HP

8

2

4

2

8

9

10

11

V.NB

8

2

3

3

8

8

9

12

Thanh Hóa

8

2

2

4

12

17

8

13

ĐT.LA

8

1

3

4

8

15

6

14

HN.ACB

8

1

1

6

9

17

4

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm