Sự bất ổn của B.BD: Có phải chỉ là ngẫu nhiên?

25/07/2010 11:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã có những nghi ngại về cái đầu chưa thông và đôi chân không vững của cầu thủ B.BD, sau những trận thua khó hiểu. Sự tự tôn thái quá (của cầu thủ) hay đơn thuần chỉ là tai nạn, trong lúc tang gia bối rối?

Trận đấu với HA.GL ở Thủ Dầu Một, một vài trụ cột của B.BD thừa nhận, họ đã gặp may khi cầm hòa được đối thủ 1 – 1. Đến cuộc chiến với ĐT.LA tại Bến Lức. B.BD đã có thời điểm dẫn trước 2 – 1 (cho đến phút 80) và tạo được một thế trận lạc quan, nhưng cuối cùng đã bị thua ngược. Nhưng nút thắt phải là trận thua tan nát 2 – 4, tại Hàng Đẫy, trước đối thủ dưới cơ HP.HN.


 Động lực thi đấu của B.BD vẫn là dấu chấm hỏi, khi hầu hết cầu thủ của họ đã có tất cả mọi thứ

Sau trận đó, HLV Đặng Trần Chỉnh đệ đơn từ chức cùng câu nói đầy ẩn ý: “Tôi không nói ra, chắc mọi người cũng hiểu”. Tướng Chỉnh không “cầm” được quân và việc có quá nhiều những nhiễu nhương, xung quanh cách dùng người của vị HLV gốc Sài Gòn, là mấu chốt của sự thoái lui. Cầu thủ vặn lại HLV ngay khi trận đấu diễn ra, nói chi đến buổi họp kín. Có thể thấy tình huống rõ nhất của Anh Đức (trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup 2010) và Hoàng Vương (cuộc đối đầu với ĐT.LA). Rất, rất nhiều những phản ứng tương tự ở B.BD trong mùa giải năm nay. Từ thời Mai Đức Chung đã vậy rồi…

Khi câu chuyện lặp lại (có hệ thống), thì nó không đơn thuần là ngẫu nhiên, là “tang gia bối rối và xin lượng thứ” nữa.


Dương Ngọc Hùng rời đất Võ vào đất Thủ, nhưng ngay lập tức bắt gặp những ánh mắt dửng dưng. Về mặt lý tính, đó là phản ứng bình thường, bởi rất khó để chấp nhận cái mới, cái lạ. Ông Hùng cần thời gian để cho thấy cái hay, nhưng ai cho ông thời gian, mới là vấn đề. Trận thua V.NB mới đây (với sai lầm cố hữu của thủ thành Minh Quang), chứng tỏ HLV Dương Ngọc Hùng chưa đặt được dấu ấn đáng kể nào trong lối chơi của B.BD, hoặc nếu có, nó cũng quá mờ nhạt.


Khi được hỏi, cầu thủ B.BD có “máu” vô địch không, đồng loạt khẳng định: máu chứ, tại sao không? Bởi nó đồng nghĩa với rất nhiều tiền (thưởng), cũng là cải thiện đời sống. Nếu vậy, đây (gặp đối thủ trực tiếp HN T&T) phải là trận đấu của họ, của đội bóng từng 2 lần đăng quang. Bằng không, mọi biện bạch sẽ là thừa thãi!


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm