Bundesliga 8-1 Liga: Bây giờ, Bundesliga mới là giải đấu số 1

25/04/2013 08:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến Bundesliga và Liga tại bán kết Champions League đang diễn ra thật khó tin với chiến thắng nghiêng về người Đức và càng khó tin hơn chỉ sau lượt đi, Bundesliga đã dẫn trước Liga tới tỷ số 8-1.

Một ngày trước, trận chiến giữa Bayern và Barca diễn ra tại Allianz  Arena. Đây có thể coi là một cặp đấu cân bằng và hứa hẹn sự kịch tính. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tại sân nhà của mình, Bayern vùi dập Barca tới 4 bàn không gỡ.

Đêm qua, ở trận bán kết còn lại cũng diễn ra tại nước Đức, nhưng là sân nhà của Dortmund, một trận cầu chênh lệch đã diễn ra. Real, đội bóng được đánh giá cao hơn đã chơi lép vế trước Dortmund. Họ cũng phải nhận tới 4 bàn thua sau cú poker của siêu tiền đạo Lewandowski.



Bundesliga đang khiến cho Liga bị lép vế hoàn toàn - Ảnh Getty

Sự khác biệt duy nhất giữa 2 thất bại của Barca và Real trước các đại diện của bóng đá Đức là đội bóng của Mourinho có 1 bàn thắng danh dự của Ronaldo. Nhưng điều đó sẽ không có quá nhiều ý nghĩa nếu trận lượt về, Dortmund cứ chơi hay như thế.

Như vậy, ngay sau lượt đi vòng bán kết  với 2 cặp đấu ngang sức ngang tài, tấm vé vào chung kết dường như đã định đoạt. Nếu Dortmund và Bayern cứ bùng nổ như lượt đi, họ sẽ không ngại thách thức từ những chuyến làm khách tại Tây Ban Nha một tuần sau đó. Nên nhớ, họ đang nắm giữ trong tay lợi thế là những chiến thắng rất đậm.

Bundesliga sẽ là giải đấu số 1

Trước năm 2011, giải vô địch Quốc gia Đức vẫn chỉ là giải đấu có chất lượng chuyên môn đứng thứ 4, sau các giải vô địch quốc gia Anh, Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên, sự xuống cấp của bóng đá Italia, tức Serie A, đã giúp Bundesliga vươn lên vị trí thứ 3. Sự hoán đổi này có một ý nghĩa cực lớn bởi nó giúp nước Đức có 4 đại diện dự Champions League. Với một giải đấu chỉ có 18 đội, việc có 4 suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu rõ ràng là cơ hội để Bundesliga tiếp tục vươn lên với tham vọng phá vỡ thế song hành của Premier League và Liga.

Năm 2011, Bundesliga có 1 đại diện lọt tới bán kết là Schalke (bị loại bởi M.U). Năm 2012, Bayern Munich đã vượt qua Real ở bán kết trước khi thất bại trước Chelsea ở chung kết. Và ở năm nay, dù vẫn còn trận lượt về, nhưng người Đức đã có thể mơ tới trận chung kết toàn Đức tại Wembley sau khi cả hai đội bóng hay nhất của họ là Bayern Munich và Dortmund đều đã có được một lợi thế cực lớn ở các trận lượt đi.

Dortmund từng vô địch Champions League năm 1997. Lần gần đây nhất Bayern Munich vô địch Champions League là năm 2001. Họ đều đã từng là những nhà vô địch châu Âu và sẽ không có gì là bất ngờ nếu một trong hai đội nâng cao chiếc cúp tại Wembley vào cuối tháng Năm tới đây. Dẫu vậy, với người Đức, đó có thể coi là một sự kiện lớn khi cơn khát Champions League đã kéo dài với họ trong suốt 12 năm qua.

Xa hơn nữa, đó có thể là điểm tựa để mở ra một chu kì mới cho bóng đá Đức, nơi họ có thể vươn cao để chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng tổng sắp điểm số về thứ hạng các giải đấu của UEFA. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như trong những mùa bóng tới, các đại diện của Bundesliga tiếp tục trình diễn được phong độ ấn tượng như hiện nay.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm