Căn bệnh 'thêm' đáng sợ của Pep Guardiola

23/07/2013 19:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm thời gian ra sân, thêm cơ hội ghi bàn, thêm tiền... Căn bệnh “thêm” sẽ là đối thủ đáng lo ngại nhất cho Pep Guardiola tại Bayern Munich.



HLV Guardiola - ảnh Getty

1. Pat Riley là một con người đặc biệt trong lịch sử bóng rổ Hoa Kỳ, ông giành chức vô địch NBA trên 3 cương vị khác nhau: Cầu thủ, HLV trưởng và Giám đốc điều hành. Nổi bật nhất trong số đó là vai trò HLV của ông tại Los Angeles Lakers, nơi mà ông nổi tiếng bởi kiểu tóc bóng mượt và lối chơi nhanh, đẹp mắt của Lakers.

Cuốn sách “Showtime” của Pat xuất bản năm 1988, khi ông vẫn còn đang ở Los Angeles. Cuốn sách này trở nên nổi tiếng bởi một cụm từ mà Pat sử dụng: “Căn bệnh Thêm”. Ông nhấn mạnh, “Thành công chính là bước đầu tiên để đi tới thảm họa”. Nhà ĐKVĐ thường sẽ dễ thất bại trong mùa tiếp theo, bởi tất cả các cầu thủ đều muốn thêm: thêm thời gian ra sân, thêm nhiều cú ném, thêm tiền. “Căn bệnh Thêm xuất phát từ những nhu cầu cá nhân phát sinh sau khi tập thể đã thỏa mãn mục tiêu chung của mình. Cách duy nhất để có thể tránh một thảm họa như thế là mạnh dạn đổi mới, hay thậm chí phá đi làm lại”.

2. Nếu như Pat Riley đã mạnh dạn phá đi làm lại chính công trình của mình từ Los Angeles tới New York và lúc này là tại Miami, Pep Guardiola ở một trường hợp hoàn toàn khác, ông đang muốn phá công trình đã xây sẵn của một người cũ đã ra đi (Jupp Heynckes) để thay bằng một công trình tự mình làm nên. Nhưng vẫn sẽ là những vấn đề riêng phát sinh.

Arjen Robben, đã ngoài 30 và được biết đến là một người ngại dùng chân phải khi xử lý bóng, liệu có chấp nhận băng ghế dự bị dưới thời Pep Guardiola sau khi anh là người hùng trong chức vô địch Champions League? Emre Can và Luiz Gustavo sẽ còn chấp nhận làm phương án B cho Schweinsteiger và Martinez trong bao lâu nữa? Và một câu hỏi mới hơn, Thiago Alcantara sẽ khiến phòng thay đồ Bayern tốt hơn hay xấu đi?

Mùa 2012/13 đã có nhiều điều được cho là may mắn xảy đến với Bayern Munich. Thứ nhất, Mario Gomez đã thể hiện tính cách trầm lặng và bình tĩnh của mình khi Mario Mandzukic đoạt suất trung phong của anh, và Gomez được sử dụng đều đặn ở nửa cuối mùa bóng. Thứ hai, chấn thương của Toni Kroos xảy ra cuối mùa buộc Thomas Muller bó vào giữa, và Arjen Robben đã có cơ hội để trở thành người hùng. Nếu tất cả đều mạnh khỏe và đều đòi hỏi thì chưa biết điều gì đã xảy ra.

3. Pep Guardiola đã gỡ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 rất thành công của Heynckes để thay bằng 4-1-4-1, một sơ đồ mà Ribery đã phải nói rằng “kỳ lạ”, còn Philipp Lahm chỉ có thể hứa hẹn rằng cả đội sẽ cố gắng học sơ đồ mới. Điều tích cực là những sự chuẩn bị này được diễn ra khi mùa giải tới 27/7 mới khởi tranh, nhưng cái gì lạ cũng sẽ cần nhiều thời gian để làm quen, không chỉ cho cầu thủ mà còn cả cho chính Pep nữa, bởi ông chưa hiểu hết điểm mạnh/yếu của các học trò, và sơ đồ mới có thể làm bộc lộ những mặt mạnh và yếu ấy.

Cái rủi ro của việc này, như đã nói ở trên, đó là các cầu thủ đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Nếu sơ đồ mới khiến trụ cột phải ngồi dự bị và mang tới thất bại, Pep Guardiola sẽ lập tức bị so sánh với Jupp Heynckes, một dấu hiệu đầu tiên của từ “sa thải”.

Dù sao thì Pep cũng đã rất can đảm để dám thay đổi, bởi như Pat Riley nhấn mạnh, sớm hay muộn Bayern Munich cũng sẽ nhiễm căn bệnh “Thêm”, vậy thay đổi sớm có khi tốt hơn muộn. Nhưng ông sẽ phải chịu búa rìu, vì cái bóng của Jupp Heynckes quá lớn ở Allianz Arena.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm