Bayern Munich: Sức sáng tạo khủng khiếp của Guardiola

21/07/2013 13:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi được cho nghỉ thêm vì phải về phục vụ đội tuyển quốc gia ở Confederations Cup, bộ ba của Bayern Munich là Javi Martinez (TBN), Dante và Luis Gustavo (Brazil) đã trở lại tập luyện trong tuần này.

HLV Pep Guardiola đã tập trung đầy đủ quân số để chuẩn bị cho những thử thách mới trong một mùa giải rất được kỳ vọng ở Allianz Arena.

Ván cờ của Guardiola

Bayern Munich trong một tư duy và bộ dạng mới sẽ có những thử thách đầu tiên dưới thời Guardiola vào cuối tuần này khi nhà vô địch Bundesliga và Champions League tham dự một giải giao hữu trong nước, trước khi gặp Barcelona không còn Tito Vilanova vào thứ Tư tuần sau. Đã thắng cả 6 trận giao hữu ít được chú ý với các đội yếu cho tới giờ, Bayern sẽ có màn ra mắt thực sự ở Telekom Cup ở sân Moenchengladbach, nơi họ cùng Hamburg và Borussia Dortmund tham gia một giải giao hữu.



Mueller có thể đá tiền đạo ảo dưới thời Bayern - Ảnh: Getty

Bayern có thể gặp Dortmund trong trận chung kết vào hôm Chủ nhật, lặp lại trận chung kết Champions League ở Wembley hồi tháng Năm khi CLB xứ Bavaria đánh bại kình địch trong nước 2-1. “Đây sẽ là hai trận thử nghiệm quan trọng và chúng tôi muốn giành chiến thắng ở giải lần này, như mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia”, tiền vệ Toni Kroos nói. Guardiola, 42 tuổi, nhận việc từ ngày 24/6, khẳng định rằng ông đã hòa nhập tốt trong gần một tháng qua và đội bóng của ông chỉ còn “vài điểm nhỏ cần chỉnh sửa” trước khi lên đường du đấu đầu mùa ở Bắc Ý.

Quyết tâm để lại dấu ấn của riêng mình sau mùa giải ăn ba kỷ lục của người tiền nhiệm Jupp Heynckess, Guardiola đã bố trí lại một số vị trí trong đội hình Bayern và giới thiệu hệ thống chiến thuật mới 4-1-4-1. Đội trưởng Philipp Lahm, vốn là hậu vệ phải, giờ chơi ở hàng tiền vệ, trong khi cầu thủ chạy cánh người Pháp Franck Ribery được đẩy lên vai trò số 9 ảo giống như Lionel Messi ở Barcelona.

“Hơi kỳ lạ” là nhận xét của Ribery về hệ thống mới, dù Lahm nói Guardiola đã “sáng tạo lại bóng đá” ở Bayern. Chiến lược gia người TBN cũng đưa ra những gợi ý về việc phá vỡ bộ đôi tiền vệ trung tâm từng chơi rất thành công ở mùa trước Martinez và Bastian Schweinsteiger. Martinez có thể được giao đá trung vệ và Schweinsteiger đảm nhiệm vị trí tiền vệ công trong khi tiền đạo Mario Mandzukic có mọi phẩm chất của một... hậu vệ.

“Khi HLV muốn mọi việc diễn ra theo cách của ông ấy, chúng tôi không thể phản đối. Chúng tôi có thể chơi khác so với mùa trước mà vẫn vô địch”, tiền vệ Xherdan Shaqiri bình luận. Guardiola lần này có lẽ đã cho thấy những sáng tạo của ông hơi thái quá khi xáo tung đội hình và coi những cầu thủ Bayern không khác gì những quân cờ.

Hệ thống 4-1-4-1

Guardiola đã thành công vang dội với Barcelona nhờ sơ đồ 4-1-4-1, và đôi khi là 3-4-3, trước khi hệ thống chiến thuật thời thượng 4-2-3-1, cũng là hệ thống giúp Bayern đăng quang ở 3 giải mùa trước, trở nên phổ biến. “Tôi sẽ sử dụng cả các tiền đạo đích thực lẫn những số 9 ảo”, Pep nói. “Còn phụ thuộc vào tình trạng thể lực của các cầu thủ nữa”.

Trong sơ đồ mới 4-1-4-1 ở Bayern, sẽ không có một tiền đạo đích thực, mà là một số 9 ảo, như Barcelona từng thực hiện với Messi hay đội tuyển TBN với Cesc Fabregas. Đội bóng xứ Bavaria, với chất lượng đội hình gây choáng ngợp, có rất nhiều lựa chọn cho vị trí đó mà Ribery chỉ là một thử nghiệm. Guardiola cũng có thể triển khai Mario Goetze hoặc Thomas Mueller cho vai trò số 9 ảo nếu ông muốn.

Về cơ bản, các hệ thống 3-4-3 và 4-1-4-1 ưa thích của Guardiola dựa trên sự vận hành của 2 tam giác ở hàng tiền vệ và hàng công. Cho hàng tấn công, những lựa chọn đá chính của chiến lược gia người TBN có thể là Muller - Ribery - Goetze, với sự hoán đổi vị trí tùy thích. Còn cho tam giác phòng ngự có thể là Schweinsteiger, Thiago Alcantara và Martinez, tạo nên một Bayern tiki-taka thực sự.

Nhưng khác biệt quan trọng nằm ở chỗ đội bóng Đức sẽ luôn có một phương án B thậm chí còn lợi hại hơn phương án A: Trở lại với đội hình của Heynckess, tận dụng sức mạnh và tốc độ từ hai cánh của Ribery và Arjen Robben (hoặc Muller), tung Kroos và Mandzukic vào sân.

Tóm lại, Bayern lúc này là một Dream Team thật sự, và chỉ có như vậy, Guardiola mới có thể thỏa thích làm bất cứ điều gì ông muốn, mà vẫn có thể xoa tay chờ đợi một chiến thắng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm