Góc nhìn: Thiago chấn thương, tốt cho tất cả?

27/08/2013 12:54 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa có trận đầu tiên được đá chính tại Bundesliga trước Nuremberg, Thiago đã ngay lập tức phải đón nhận tin dữ. Anh sẽ vắng mặt khoảng 7 tuần do dính chấn thương dây chằng.

Ở khía cạnh nào đó, sự vắng mặt của Thiago lại là điều tốt cho Bayern Munich.

Kể từ khi được đưa về sân Allianz hồi mùa Hè, đóng góp của Thiago cho Bayern là khá hạn chế. Ngoại trừ trận trình làng tại Telekom Cup, Thiago không để lại dấu ấn nào thực sự đáng kể. Việc cầu thủ gốc Brazil này không thể thi đấu cũng chẳng phải là mất mát quá lớn về mặt chuyên môn đối với nhà ĐKVĐ Champions League. Nhất là khi nhân lực tuyến giữa của Bayern Munich vẫn khá dồi dào dù đã thanh lý Emre Can và Luiz Gustavo.

Ngược lại, chấn thương của Thiago còn giúp Pep đỡ phải đau đầu với bài toán khủng hoảng thừa. Hiện tại Bayern vẫn đang trong quá trình gây dựng lối chơi dưới thời Guardiola. Nhưng có lẽ chính vì có quá nhiều sự lựa chọn, vị HLV người Tây Ban Nha đã rất tích cực xoay vòng dù đây chỉ là đầu mùa.

Chấn thương của Thiago có lợi cho Bayern?

Ở 3 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga, Pep đã sử dụng tới 3 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau: cặp Kroos - Mueller (vòng 1), cặp Kroos - Shaqiri (vòng 2) và Goetze - Thiago (vòng 3). Chẳng có cặp nào được chơi với nhau trọn vẹn cả trận đấu. Rõ ràng, khi Bayern đang làm quen với một triết lí hoàn toàn mới lạ, thậm chí là xa lạ thì yêu cầu ổn định về nhân sự là vô cùng quan trọng.

Chính sách xoay tua liên tục của Pep có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc định hình lối chơi của Bayern. Các cầu thủ dĩ nhiên sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thích nghi khi mà bộ khung bị thay đổi liên tục. Nên nhớ rằng, để chơi được tiki-taka thì vai trò của tiền vệ trung tâm là rất quan trọng. Vị trí đó giống như trái tim của lối chơi tiki-taka, giữ trách nhiệm phân phối bóng, giữ nhịp và điều tiết tốc độ của trận đấu.

Thiago vắng mặt đồng nghĩa Guardiola sẽ không còn cần phải miệt mài xoay vòng. Và quãng thời gian gần 2 tháng là đủ dài, để chiến lược gia 42 tuổi này có thể đưa đội nhà vào quỹ đạo mới, thực sự sống bằng hơi thở của lối chơi tiki-taka tích cực.

Lúc ấy, mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn với chính Thiago. Khi trở lại, được chơi thứ bóng đá đã quá quen thuộc, sẽ giúp tài năng trẻ này có nhiều đất diễn và cơ hội tỏa sáng hơn là phải gồng mình chơi thứ tiki-taka nửa vời, lạ lẫm hiện nay!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm