Bayern: Ai cũng cần Robben, kể cả Guardiola!

15/08/2013 09:22 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, có những thời điểm Arjen Robben đánh mất vị trí chính thức tại Bayern Munich. Khi Pep Guardiola lên nắm quyền, giới truyền thông nhận định rằng cầu thủ nổi tiếng về lối chơi ích kỷ này sẽ bị đẩy khỏi sân Allianz.

Thực tế lại khác. Robben đã chinh phục được niềm tin của Pep bằng phong độ cực “bay” của mình.

"Bay" trên đôi chân Robben

Với bàn thắng vào lưới Monchengladbach ở vòng 1, Robben đã đánh dấu một cột mốc: lần thứ 8 trong lịch sử, Bundesliga được “mở hàng” bởi một cầu thủ Bayern. 83 ngày trước đó, cũng chính anh là người đã ghi bàn thắng cuối cùng của mùa giải, để đưa Hùm Xám lên đỉnh vinh quang tại Champions League.

Ở khía cạnh nào đó, Robben giống như sợi dây chiến thắng nối liền 2 triều đại Heynckes và Guardiola. Tại Wembley, Robben là người hùng. Còn ở Allianz trước Monchengladbach, chẳng ai nổi bật hơn anh. Cả 3 bàn thắng của Bayern ở trận mở màn đều in dấu giày của tiền vệ người Hà Lan. Sau khi mở tỉ số, anh lại có pha đá phạt trực tiếp để Mandzukic nhân đôi cách biệt. Rồi vẫn là Robben khiến hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả penalty giúp Alaba ấn định tỉ số 3-1.


Guardiola không hề "đá" văng Robben như tin đồn

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu đó, mà xuyên suốt quá trình được dẫn dắt bởi Guardiola, Robben đã gây ấn tượng cực mạnh. Anh là một trong số rất ít cầu thủ được Pep cho đá chính ở cả 3 trận đấu chính thức trên 3 đấu trường: Siêu Cúp Đức, Cúp QG và Bundesliga.

Trong 10 bàn thắng mà Hùm Xám ghi được ở những trận đấu này, Robben có mặt trong 7 bàn, gồm 5 lần lập công và 2 đường kiến tạo. Thành tích tuyệt vời ấy là minh chứng rõ nhất về vai trò không thể thay thế của Robben tại Allianz hiện nay.

Chẳng hề quá lời khi nói rằng Bayern trong thời kì quá độ lối chơi đang thở bằng buồng phổi của Robben và bay trên đôi chân của ngôi sao xứ sở hoa Tulip.

Cuộc ngược dòng ngoạn mục

Vào lúc này, điều khiến người ta lo lắng nhất về Robben là vấn đề chấn thương. Ngôi sao người Hà Lan rất hay bị dính “đòn” ở giai đoạn đầu mùa. Hệ quả là chưa bao giờ Robben đá được nhiều hơn 9 trận tại Bundesliga tính đến thời điểm Giáng sinh (9 trận ở mùa 2009-2010, 8 trận mùa 2011-2012, 6 trận ở mùa trước và thậm chí là không trận nào ở mùa 2010-2011).

Chỉ cách đây vài tháng, sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng ra vị thế vô cùng quan trọng của Robben ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi còn bị coi là cái tên mà Guardiola muốn tống khứ nhất. Lí do là lối chơi vốn nặng tính cá nhân, thích rê dắt và có phần lắt nhắt của Robben không phù hợp với phong cách tiki taka đề cao sự phối hợp đồng đội mà Pep hướng tới.

Khi ấy Robben đã đáp lại dư luận một cách đầy tự tin: “Tôi không sợ bất cứ một sự thay đổi nào. Điều tôi cần chỉ là giữ được thể lực và phong độ của mình”. Tất nhiên, Robben không nói suông. Anh chẳng những đã dẹp tan những lời đồn thổi, không hề bị mất vị trí chính thức, mà còn khiến Guardiola phải coi mình như một con bài chiến lược.

Những mùa giải trước, Robben chủ yếu bám biên, các bàn thắng của anh thường được ghi theo bài: từ cánh đi bóng ngoặt vào trung lộ, rồi cứa lòng sắc lẹm. Nhưng dưới thời Pep, anh đã được khuyến khích chơi tự do hơn, xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Như cú đúp vào lưới Dortmund ở Siêu Cúp Đức, đều được Robben ghi khi anh có mặt ở trung lộ như một tiền đạo thực thụ (chứ không phải xâm nhập từ biên). Rõ ràng, ông thầy người Tây Ban Nha đã buộc phải có những điều chỉnh về mặt chiến thuật để nó phù hợp với Robben, thay vì gạt số 10 sang một bên.

Nếu tiếp tục duy trì những màn trình diễn siêu nhân, rất có thể Robben sẽ trở thành Messi mới của Pep, chứ không phải bất kì cái tên nào khác. Và đấy hẳn sẽ lại là một cú lội ngược dòng ngoạn mục nữa của Robben, giống như anh từng chia sẻ: “Bàn thắng vào lưới Dortmund chính là câu trả lời cho những tiếng huýt sáo mà tôi phải nhận, cũng ở trận CK Champions League này, 1 năm trước”.

Một chi tiết rất đáng lưu ý: Trong cuộc họp báo đầu tiên ở Bayern, Pep từng khẳng định rằng "Robben là món quà quý giá dành cho tôi". 

2 Robben hiện còn 2 năm hợp đồng với Bayern Munich, tức kéo dài đến mùa Hè năm 2015.

25 Bayern đã chỉ phải chi 25 triệu euro để chiêu mộ Robben từ Real Madrid hồi năm 2009. Lúc đó cầu thủ chạy cánh này bị xem là người thừa tại Bernabeu.

46 Là số bàn thắng mà Robben ghi được tại Bundesliga. Đây là thành tích ghi bàn khá tốt bởi anh hay dính chấn thương và chỉ mới đá 79 trận tại Bundesliga (dù đây đã là mùa thứ 5 của anh tại Bayern).

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm