Mùa giải đại thành công của Bayern

30/11/2014 14:17 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong Đại hội thường niên của Bayern Munich diễn ra rạng sáng qua, tân Chủ tịch của CLB này là ông Hopfner đã dành ít phút để nói về kế hoạch của đội bóng dành cho Uli Hoeness.

Theo đó, vị cựu Chủ tịch này sẽ có một vị trí trong công tác đào tạo trẻ sau khi ông này được nhà chức trách cho hưởng chế độ ngồi tù vào ban đêm, đi làm việc vào ban ngày (dự kiến từ ngày 1/1/2015). Và có lẽ sự vắng mặt của Hoeness là điểm duy nhất khiến Bayern Munich tiếc nuối, trong một kì Đại hội có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay.

2.421 thành viên tham dự Đại hội thường niên đã có vinh dự được chứng kiến Bayern Munich chinh phục những cột mốc lịch sử. “Chúng ta đã có một năm thành công cả về thể thao lẫn tài chính”, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge tự hào tuyên bố. Cụ thể, bên cạnh 4 chiếc Cúp giành được ở mùa giải 2013-2014 (gồm cú đúp ở giải quốc nội, Siêu Cúp Châu Âu và Cúp vô địch thế giới các CLB), Bayern Munich lần đầu tiên đạt được mốc doanh thu nửa tỷ euro.

Ở mùa giải 2013-14, doanh thu của Bayern Munich là 528,7 triệu euro, tăng tới hơn 22% so với mùa bóng trước, với lợi nhuận sau thuế là 16,5 triệu euro. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi thì tốc độ tăng trưởng của Bayern Munich quả thật là quá ngoạn mục và đáng ngưỡng mộ. Đội bóng xứ Bavaria đồng thời cũng đã trở thành “CLB lớn nhất thế giới” (theo lời của Chủ tịch Hopfner) khi đã có 251.315 thành viên đăng ký chính thức.

Mọi con số của Bayern Munich đều thể hiện sự vượt trội so với mặt bằng chung của Bundesliga. Ví dụ như về bán áo đấu, mùa trước Bayern Munich đã bán được 1,3 triệu áo đấu. Đó không chỉ là con số kỷ lục của CLB, mà thậm chí còn nhiều hơn cả 17 đội bóng còn lại của Bundesliga cộng lại. Điều này đủ nói lên tất cả.

Rõ ràng, sự vượt trội về tài chính và thương mại sẽ là những nền tảng đảm bảo sự thống trị tuyệt đối của Bayern Munich trong biên giới nước Đức. Người ta khó lòng chờ đợi một sự lật đổ Bayern Munich nếu biết rằng chỉ riêng quỹ lương của đội bóng này đã lên tới 215 triệu euro. Trong khi đó, doanh thu của Dortmund ở mùa giải năm ngoái chỉ là 261 triệu euro, hay của Schalke là 198 triệu euro. Nói một cách khác, Bayern Munich và các đại diện còn lại của Bundesliga chỉ ở chung một giải đấu trên danh nghĩa. Còn thực tế thì Bayern Munich thuộc về một thế giới, một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ có một thứ mà Bayern Munich chưa thể thống trị, đấy là số lượng khán giả đến sân trong các trận đấu. Dortmund vẫn "vô đối" ở khía cạnh này. Nhưng có lẽ, niềm tự hào ấy của người vùng Ruhr cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Trong Đại hội thường niên hôm qua, Karl-Heinz Rummenigge đã tuyên bố rằng Bayern Munich sẽ sớm nâng cấp sức chứa của SVĐ Allianz sau khi đã hoàn thành trả nợ sớm hơn dự kiến. Vì thế, đừng ngạc nhiên những con số kỷ lục được xướng lên tại Đại hội thường niên năm 2014 sẽ lại bị Bayern Munich tiếp tục xô đổ trong tương lai gần.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm