Bayern mất ba trụ cột ở chung kết: Sau niềm vui là những nỗi âu lo

27/04/2012 14:58 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Nếu như Chelsea không thể có Branislav Ivanovic, Raul Meireles, Ramires và John Terry trong trận chung kết thì ở Allianz Arena, Bayern cũng sẽ vắng David Alaba, Holger Badstuber và Luiz Gustavo. Thật trùng hợp, cả 7 cái tên đó đều là những trụ cột nơi hàng thủ hoặc chơi với thiên hướng phòng ngự. Nhưng nếu những cái tên bị treo giò của Chelsea đều trong diện có thể thay thế được thì những sự vắng mặt bên phía Bayern lại gây ra quá nhiều nỗi âu lo.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Bayern sẽ không có sự phục vụ của Badstuber trong trận CK Champions League - Ảnh Getty

Ở Chelsea mùa giải này, vai trò của đội trưởng John Terry là tương đối mờ nhạt do chấn thương, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Gary Cahill. Terry chỉ 4 lần có tên trong đội hình Chelsea ở các trận đấu Champions League và những gì diễn ra ở Camp Nou cho thấy, lối chơi phòng thủ của Chelsea không hề mất đi sự kín kẽ và tính liên kết sau khi “JT26” rời sân. Ở trận chung kết, cả David Luiz và Cahill đều có thể trở lại để đá cặp trung vệ. Trong khi đó, Bosingwa đã sẵn sàng lấp vào chỗ trống mà Ivanovic bỏ lại.

Ngược lại, sự vắng mặt của Badstuber và Alaba có thể sẽ biến hàng thủ thành tử huyệt của Bayern. Họ là những người đã có lần lượt 10 và 12 trận ra sân ở Champions League mùa giải này và trở thành những trụ cột không thể thiếu. Đặc biệt là vị trí của Badstuber, khi đội bóng Bavaria đã luôn chơi với cặp trung vệ Boateng - Badstuber trong cả mùa, đặc biệt ở những trận cầu quan trọng. Van Buyten đã luống tuổi và thường xuyên chấn thương nên rất hiếm khi được ra sân, trong khi Breno không chơi một trận nào kể từ sau những bất ổn tâm lý khiến anh tự châm lửa đốt nhà.

Ở vị trí hậu vệ trái của Alaba, Diego Contento có thể là một giải pháp thay thế nhưng đầy bất trắc. Hồi đầu mùa giải Bayern thường xuất trận với Rafinha đá hậu vệ phải còn Lahm được đẩy sang cánh trái, khiến Contento và Alaba đều thất sủng. HLV Heynckes sau đó trả Lahm về cánh phải nhưng Contento cũng không thể cạnh tranh được vị trí với đàn em Alaba. Trong suốt cả mùa, Contento chỉ có 11 lần được ra sân, với đúng 1 trận ở Champions League. Kinh nghiệm ít ỏi và thiếu cảm giác bóng là trở ngại lớn cho Contento và nhiều khả năng Heynckes sẽ lại phải sử dụng Rafinha và kéo Lahm sang cánh trái. Đó cũng chỉ là một giải pháp tình thế bởi Lahm đá cánh trái kém hơn hẳn cánh phải, còn Rafinha cũng thiếu kinh nghiệm ở những trận đỉnh cao.

Luiz Gustavo bị treo giò cũng khiến Bayern mất đi một “hòn đá tảng” và đồng nghĩa với hàng thủ chắp vá phải chịu thêm nhiều sức ép. Heynckes có 2 giải pháp, hoặc là Tymoshchuk thay thế, hoặc Schweinsteiger và Kroos sẽ được kéo lùi xuống - vô hình trung làm giảm sức sáng tạo của bộ đôi này.

Hai trận bán kết với Real đã vạch trần điểm yếu nơi hàng phòng ngự Bayern, với tính kỷ luật thấp và sự gắn kết yếu kém giữa các mắt xích (đặc biệt là tình huống Oezil dễ dàng chuyền bóng vào khe hở giữa Boateng và Alaba để Ronaldo ghi bàn). Mất thêm 3 trụ cột nữa, không hiểu hàng thủ ấy sẽ chống lại Chelsea như thế nào.

Bài toán khó cho Jupp Heynckes

Không khó để nhận ra điểm yếu của Heynckes: tính bảo thủ, chậm đổi mới và luôn trung thành với những giá trị đã được khẳng định. Một khi đã tìm thấy đội hình tối ưu, nhà cầm quân 66 tuổi thường “đóng đinh” 9-10 vị trí trong sơ đồ xuất phát. Hệ quả tích cực, Bayern đã có 2 giai đoạn chơi cực kỳ ổn định ở nửa đầu và ở cuối mùa. Hệ quả tiêu cực, Bayern thường mất cân bằng khi một vài trụ cột bị treo giò hoặc chấn thương, trong khi những cầu thủ phải cày ải quá nhiều đã mỏi mệt. Mãi đến giai đoạn cuối mùa, Heynckes mới bắt đầu xoay vòng lực lượng nhưng quá muộn và trận đấu với Bremen cho thấy vì thiếu thực tiễn thi đấu, đội hình 2 của “hùm xám” đã chơi thiếu gắn kết thế nào.

Ivica Olic từng chơi rất ấn tượng dưới thời van Gaal, từng ghi 10 bàn thắng ở Champions League 2009-10 để đưa Bayern đến trận chung kết. Nhưng dưới thời Heynckes và khi Gomez đạt phong độ tốt, cầu thủ người Croatia không còn chỗ đứng và từng đòi ra đi. Nils Petersen cũng hầu như không được sử dụng. Suốt cả mùa giải Bayern gần như chỉ tấn công với bộ ba Ribery - Gomez - Robben. Nếu một trong số đó dính chấn thương trong thời gian từ nay đến ngày 19/5, không hiểu Heynckes sẽ xoay sở thế nào.

Bayern đã mở tiệc ăn mừng ngay tại một khách sạn ở Madrid, nhưng sau niềm vui là những nỗi âu lo và những bài toán cần lời giải từ Heynckes.

Hoài Trinh

9 Luiz Gustavo 9 lần phạm lỗi ở Bernabeu, giữ kỷ lục về số lần phạm lỗi trong 1 trận đấu ở mùa này.

8 Cả 8 bàn thắng Robben ghi cho Bayern ở Champions League đều trong khuôn khổ các trận knock-out.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm