Hàng công Bayern: Mandzukic quyết định thành bại của Pep

07/08/2013 13:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Mandzukic đã có mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern Munich không thể thành công hơn với cú ăn 3 lịch sử, mà anh là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng.

Anh khiến HLV Pep Guardiola yên tâm đến mức chấp nhận đẩy Mario Gomez đến Fiorentina và không cần bổ sung người thay thế, ít nhất cho mùa giải tới khi Bayern vừa tuyên bố khóa sổ chuyển nhượng.

Chơi bóng như chiến binh

Khi mới đến Bayern với giá 13 triệu euro, Mandzukic đã phải chịu sức ép rất lớn để cạnh tranh với Mario Gomez, người đã thi đấu rất thành công ở mùa giải 2011-2012 với 41 bàn thắng.

Việc HLV Jupp Heynckes chỉ cho phép 1 tiền đạo có mặt trên sân khiến một trong hai Mario sẽ phải ngồi dự bị. Chấn thương của Gomez đã mở rộng cánh cửa hơn cho Mandzukic thể hiện mình, rồi sau đó chiếm luôn vị trí chính thức phần lớn mùa giải. Thành tích ghi 22 bàn ngay ở mùa đầu tiên là quá ấn tượng đối với 1 tân binh như Mandzukic. Đáng chú ý hơn, riêng trong 11 trận đấu đầu tiên cho Bayern, tiền đạo người Croatia đã ghi được 9 bàn.

Mandzukic sẽ tiếp tục là một sự lựa chọn tin cậy tại Allianz.

Người ta vẫn dựa vào số bàn thắng để đánh giá một tiền đạo nhưng Mandzukic là mẫu cầu thủ có thể làm được nhiều điều hơn việc chỉ “chầu chực” xung quanh mành lưới. Anh tích cực kiến tạo cho đồng đội, hỗ trợ phòng ngự bằng việc xông xáo tranh cướp bóng, không bao giờ để hàng thủ đối phương có khoảnh khắc rảnh chân.

Mandzukic tham gia vào 205 lần đấu tay đôi với đối phương mùa giải trước và giành chiến thắng 48%, một con số tích cực đối với một tiền đạo cắm. Như trong trận tứ kết lượt đi với Juventus, Manduzkic đã quấy nhiễu hàng thủ đối phương liên tục với 16 lần thắng tranh chấp tay đôi, khiến cho 3 trung vệ luôn phải vất vả bám sát bước chân anh. Không những thế, Mandzukic lại còn biết cách chắt chiu cơ hội hơn và tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Điển hình là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund tại chung kết Champions League đã mang về chiếc cúp danh giá cho Bayern sau 12 năm chờ đợi.

Khi còn khoác áo Wolfsburg, trong mùa giải 2011-2012, dù chỉ ghi được 12 bàn thắng nhưng Mandzukic có tới 10 đường chuyền thành bàn. Tiền đạo người Croatia này luôn thi đấu nhiệt tình, máu lửa như anh từng nói: “Đối với tôi, sân vận động giống như một đấu trường đấu sĩ hiện đại. Khi bước ra từ đường piste, tôi muốn chiến đấu, muốn đối mặt thách thức và giành chiến thắng”.

Chính lối chơi hiện đại hơn hẳn một tiền đạo cắm kiểu cổ điển như Mario Gomez đã giúp Mandzukic rất được HLV Heynckes trọng dụng. Nhưng còn dưới thời tân HLV Guardiola?

Manduzkic có phù hợp với Pep?

Chính bởi phong cách đá rộng và sẵn sàng lùi sâu của mình, Mandzukic hoàn toàn có thể phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola, ngay cả khi HLV này áp dụng sơ đồ 4-6-0 cho Bayern. Việc bán Gomez, chiêu mộ thêm Mario Goetze, Thiago Alcantara phần nào nói lên ý đồ Pep muốn Bayern chơi tiki-taka. Thời gian sẽ trả lời vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này sẽ sử dụng Mandzukic thế nào, nếu Bayern chơi với một tiền đạo ảo. Nhưng hãy tin rằng, Mandzukic luôn hữu dụng.

Trên thực tế, trong những trận đấu đầu tiên khi nắm quyền, Pep rất hạn chế sử dụng Mandzukic. Nhưng vị HLV 42 tuổi này đã liên tục dùng anh kể từ trận tranh Siêu Cup Đức. Điều này cho thấy, dường như "Super Mario" mới của sân Allianz đã thuyết phục được ông thầy mới, bằng năng lực của mình. Nhiều khả năng, Manduzkic sẽ tiếp tục là sự lựa chọn số 1 cho hàng công dưới thời Guardiola giống như triều đại của Heynckes, thay vì những dự đoán ban đầu anh về Allianz Arena chỉ để làm “siêu dự bị”.

Vào lúc này, Bayern và Guardiola được xem là vẫn đang chờ đợi Lewandowski, sau khi sát thủ người Ba Lan hết hợp đồng với Dortmund vào mùa Hè sang năm. Nhưng nếu, Mandzukic vẫn tiếp tục phát tiết, tỏa sáng như cách đây 1 năm, hẳn Lewandowski sẽ có lí do để mà lo lắng về việc đi vào vết xe đổ của Mario Gomez: Từ vị thế vua phá lưới Bundesliga trở thành người đóng thế cho “chiến binh” Mandzukic.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

6 Dù là người Croatia, nhưng đội bóng đầu tiên mà Mandzukic khoác áo lại là 1 CLB của Đức, TSF Ditzingen. Anh này gia nhập đội năng khiếu của CLB khi mới 6 tuổi.

15 Mandzukic là chân sút số 1 của Bayern Munich mùa trước tại Bundesliga với 15 bàn sau 24 lần ra sân.

40 Đến nay Mandzukic đã có 40 lần khoác áo ĐTQG Croatia và ghi được 11 bàn. Tiền đạo này được ra mắt trong máu áo ĐTQG từ năm 2007.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm