Bayern giành trọn 3 điểm ngày ra quân: Thắng, mà chưa hết lo lắng

27/08/2012 14:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Chiến thắng trước đội mới lên hạng Fuerth được coi là điều tất nhiên, nhưng Bayern chưa thể hoàn toàn hài lòng với cách họ giành 3 điểm. Các bàn thắng vẫn đến trong thế bị động và những phương án tổ chức tấn công chưa thực sự nhuần nhuyễn như mong đợi.

Với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với Fuerth, đối thủ mới lần đầu được dự Bundesliga, Bayern đã dễ dàng kiểm soát được thế trận và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, những đợt lên bóng của “Hùm xám” rất thiếu ý tưởng, tính bất ngờ và sự nhuần nhuyễn. Cả ba bàn thắng của Bayern không phải là kết quả của những pha phối hợp có độ chính xác cao, mà mang nhiều yếu tố may mắn (bàn của Arjen Robben), hoặc được trợ giúp bởi hàng thủ yếu kém của Fuerth (bàn của Thomas Mueller và Mario Mandzukic).

Về mặt kết quả, Bayern có thể hài lòng nhưng với cách ghi bàn rất bị động như vậy, rõ ràng đội bóng này chưa thể yên tâm. Bayern có thể bào chữa rằng đây mới là trận đầu tiên của mùa bóng nên các cầu thủ cần có thời gian để lấy lại cảm giác. Thêm vào đó, “Hùm xám” cũng thiếu David Alaba, Bastian Schweinsteiger và Franck Ribery, những người có vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của CLB. 



Mùa trước, 10/16 bàn của Mandzukic là đánh đầu. HLV Heynckes nên tận dụng điểm mạnh này- Ảnh Getty

Nhưng thực ra, không phải đến trận đấu với Fuerth, hàng công của Bayern mới mờ nhạt như vậy. Mùa trước, họ chỉ thực sự tấn công tốt khi có tâm lý thoải mái. Ví dụ điển hình là giai đoạn đầu mùa trước, Bayern từng thắng liền 10 trận hay ở lượt về, có ba trận thắng liên tiếp, ghi được tới 20 bàn. Nhưng trong những giai đoạn khó khăn, hàng công của họ luôn tỏ ra bế tắc, chỉ biết trông chờ đối phương tự mắc sai lầm, hay sự trợ giúp của thần may mắn.

Thực ra, không đội bóng nào, kể cả Barcelona hay Real Madrid, có thể trận nào cũng tấn công rực lửa. Nhưng khi lâm vào những thời điểm phong độ chùng xuống, các CLB này đều biết cách giành chiến thắng ngay cả khi không có được sự hưng phấn. Bayern chưa thực sự hoàn thiện các bài tấn công có tính toán và khai thác chúng vào thời điểm thích hợp. Hệ quả là họ vẫn cần thêm một chút may mắn và sai lầm của đối phương để ghi bàn.

Ngoài ra, “Hùm xám” cũng khá kém cỏi trong việc tận dụng các tình huống cố định dù đang được dẫn dắt bởi HLV Jupp Heynckes, người được mệnh danh là vua bóng chết. Ở trận đấu với Fuerth, Bayern được hưởng không ít pha đá phạt ở vị trí thuận lợi và bốn quả phạt góc nhưng đều không chuyển hóa được thành bàn thắng. HLV Heynckes cần phải sớm khắc phục vấn đề này bởi khi không thể phối hợp tấn công như ý muốn, những tình huống cố định là chiếc chìa khóa hữu hiệu nhất để mở ra chiến thắng.

Trong năm mùa gần đây, đây mới là lần thứ hai Bayern khởi đầu mùa giải bằng một chiến thắng hoành tráng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Heynckes cần phải tỉnh táo nhận ra những vấn đề của mình và sớm tìm cách khắc phục.

Trần Khánh An

Lịch thi đấu vòng 2

Thứ Bảy ngày 01/09

01h30 Mainz - Fuerth

20h30 Leverkusen - Freiburg; Nuremberg - Dortmund; Schalke - Augsburg Bremen - Hamburg Hoffenheim - Frankfurt

23h30 Duesseldorf - Gladbach

Chủ nhật ngày 02/09

20h30 Wolfsburg - Hannover

22h30 Bayern - Stuttgart

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm