Robben có thể rời Bayern: Cánh hạng sang không để bay ở Europa League?

21/04/2011 12:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chưa có gì chắc chắn rằng Bayern sẽ được dự Champions League mùa này, và nếu thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu cơ bản này, họ có thể sẽ phải trả giá. Arjen Robben đã từng bảo rằng Europa League chẳng là cái gì trong mắt anh cả, và hôm qua, tiền vệ người Hà Lan úp mở về khả năng rời Bayern vào cuối mùa giải này.

Tội nghiệp Europa League. Franck Ribery từng không ngần ngại bảo rằng đó là một chiếc Cúp “rác rưởi”, còn Robben thì thậm chí không thể tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó, anh phải chơi cùng Bayern ở Europa League: “Đoạt chức vô địch ở đấu trường này cũng không hề có ý nghĩa gì đối với tôi”. Trong khi đó, những tin đồn về việc đi hay ở của anh vẫn đang bủa vây Allianz từng ngày.

Robben đang không hài lòng với Bayern - Ảnh Getty

Được chơi ở Champions League là điều mà từ trước đến nay, đối với Robben, chẳng khác nào không khí để thở. Trừ 2 mùa giải ở Groningen, 11 năm qua, anh chưa vắng mặt lần nào ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Hơn thế, Robben cũng chưa một lần chạm đến đỉnh cao ở đấu trường này. Phí hoài mất một năm để có thể cụ thể hóa khát vọng ấy, có lẽ là chuyện khiến tiền vệ đầu hói này thật khó chấp nhận.

Nói thế để thấy rằng việc Bayern có thể giành được suất dự Champions League mùa sau có ý nghĩa thế nào đến việc họ giữ chân được Robben. Hợp đồng của anh với Bayern còn thời hạn đến năm 2013, tức là đến tháng Một năm ấy, 6 tháng trước khi đáo hạn hợp đồng, bất kỳ CLB nào cũng có quyền tiếp cận tự do với Robben. Nếu Bayern phải đá Europa League mùa sau, đó cũng sẽ là thời điểm mà Robben cảm nhận rõ rệt về mùa giải vứt đi, và cơ hội để đội bóng xứ Bavaria gia hạn hợp đồng với anh là chuyện rất khó khăn.

*Không Robben thì sao?

Nhưng nguy cơ mất trắng Robben không quan trọng bằng việc Bayern phải làm cách nào để giảm tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Hà Lan trong lối chơi của đội bóng, qua đó khiến anh giảm bớt cái tôi quá lớn của mình, và cũng giúp Bayern đối phó được với mọi hoàn cảnh trong trường hợp xấu nhất là Robben ra đi.

Tất nhiên, một tiền vệ cánh có chiếc chân trái kỳ diệu như Robben là của báu ở bất kỳ đội bóng nào, nhưng lệ thuộc vào một mẫu cầu thủ như anh là một thất bại đối với bất kỳ đội bóng muốn xây dựng lối chơi có đường nét. Mùa trước, Robben chưa bao giờ chơi hay đến thế trong sự nghiệp (23 bàn sau 37 trận trên mọi đấu trường), và kéo Bayern tiến đến một cú ăn ba… hụt (VĐQG, VĐ Cúp QG và á quân Champions League). Nhưng đó cũng là mùa bóng mà lối chơi của Bayern trở nên hỗn loạn, tự phát và quá dựa dẫm vào những lần tự biên tự diễn của Robben ở bên cánh.

Nó dẫn đến hệ quả là khi anh chấn thương trong cả lượt đi, Bayern sa sút cực nhanh khi thiếu hẳn mũi sát thương lớn nhất từ biên phải. Lối chơi của Robben thuần túy cá nhân, và lấy anh làm trung tâm cũng có nghĩa là phá bỏ đi tính tập thể khi tấn công của Bayern, biến những hộ công lẫn tiền đạo khác trở thành những người một cách thuần túy chỉ chực chờ đợi cơ hội phát sinh sau những quyết định cá nhân của Robben. Đó không phải là cách xây dựng lối chơi đặt trọng tâm vào một cầu thủ kiến thiết (Robben nhất quyết không phải dạng cầu thủ này) như kiểu Milan từng xây dựng lối chơi quanh Pirlo, còn Barcelona xoay quanh Xavi hay Iniesta, mà chỉ là sự lệ thuộc. Một sự lệ thuộc nguy hiểm.

Nguy hiểm là bởi ngoài việc khiến nền tảng lối chơi của Bayern bị bào mòn, nó còn khiến Robben nhận ra rằng anh quan trọng đến mức khi đội bóng lâm vào tình thế khó khăn, thì anh lập tức đưa ra những phát biểu bóng gió về việc rời Bayern lập tức, nếu đội bóng chỉ nhất thời không đáp ứng được tham vọng cá nhân của anh.

Ribery đã từng có những phát ngôn kiểu thế mùa giải trước, và từng hết lần này đến lần khác từ chối gia hạn hợp đồng, nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận ở lại, khi cảm nhận rõ rằng anh không phải ngôi sao duy nhất ở Bayern (thời điểm ấy, Robben mới là ngôi sao được kỳ vọng nhất). Bây giờ, một “cuộc chiến” giữa Bayern và Robben cũng đã manh nha được nhen nhóm, và có lẽ sẽ còn phức tạp hơn cả vụ Ribery.

Ban Cầm


14 Mùa này, Robben đã dính chấn thương và không thể thi đấu trong cả giai đoạn lượt đi. Trong 14 trận cho Bayern từ đầu tháng Một tính trên mọi mặt trận, anh đã ghi được tổng cộng 10 bàn

7 Ngoài Robben, có ít nhất 7 cầu thủ khác chưa chắc chắn về tương lai ở Bayern. Trong số đó, Breno và Pranjic (hợp đồng chỉ còn thời hạn đến 2012) là những người có nguy cơ phải ra đi cao nhất. Trong khi đó, việc Klose, Altintop, Ottl, Butt và Kraft có được gia hạn hợp đồng hay không phụ thuộc vào quyết định của tân HLV Jupp Heynckes

35 Ngoài Neuer, Bayern còn đang nhắm tới 2 mục tiêu nữa ở hai cánh hàng thủ, và dự kiến họ sẽ phải bỏ ra không dưới 35 triệu euro. Đó là hậu vệ cánh phải Gregory van der Wiel của Ajax, có giá chuyển nhượng chừng 10 triệu, và hậu vệ trái Fabio Coentrao của Benfica, giá 25 triệu.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm