Vụ Ribery & Benzema: Pháp khiêu khích FIFA?

03/08/2010 11:05 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đáp lại tuyên bố mới đây của HLV Laurent Blanc rằng Franck Ribery và Karim Benzema có thể được triệu tập trở lại tuyển Pháp, Bộ trưởng Sức khỏe & Thể thao Roselynn Bachelot đã phản đối việc gọi những kẻ bị truy tố vào “Les Bleus”.

Tất nhiên, bà Bachelot không ra lệnh. Bà thậm chí còn bảo: “Tôi tôn trọng quyết định của HLV Blanc, nhưng tôi xin nhắc lại là ngay cả khi những người này (Ribery và Benzema – TT&VH) có vô tội đi chăng nữa, thì cũng thật khó chấp nhận việc lựa chọn những kẻ đang bị pháp luật truy tố vào đội tuyển Pháp”.

Tức dù “tôn trọng Blanc”, bà Bachelot vẫn đang can thiệp khá thô bạo vào thẩm quyền của vị HLV này. Hiện tại, hồ sơ cáo trạng vụ Benzema và Ribery bị “tố” mua dâm vị thành niên vẫn đang được hoàn tất, và khi chưa tòa án chưa tuyên án, họ vẫn vô tội. Trên tờ Le Parisien số ra ngày thứ 4, ông Blanc còn khẳng định rằng bất chấp họ đang đối mặt với án hình sự, ông vẫn sẽ chọn Ribery và Benzema, với lý do: “Việc tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự thường diễn ra quá lâu, mà tôi chỉ ký hợp đồng có 2 năm thôi”.

Bà Roselynn Bachelot- Ảnh Getty
Đáp lại, bà Bachelot phát biểu: “Tôi không có ý định can thiệp gì ở đây cả. Tôi chỉ xin lưu ý là những hoạt động ở tuyển Pháp đang phải chạy song song với quá trình tố tụng”. Ý của bà Bộ trưởng rất rõ ràng: Cầu thủ nên hoàn thành “nghĩa vụ” của một nghi can thì đừng nên “bao đồng” cả nghĩa vụ thể thao của anh ta, cụ thể ở đây là nghĩa vụ với ĐTQG Pháp.


* Khiêu khích FIFA?

Giới chính trị Pháp đang can thiệp ngày một sâu vào nội tình đội tuyển nước này. Bắt đầu từ việc Tổng thống Nicolas Sarkozy triệu tập Henry đến điện Elysse để chất vấn về Scandal ở Nam Phi, sau đó là việc FFF lập một Ban hội thẩm với thành phần bao gồm cả nghị sĩ Pháp, và bây giờ đến lượt bà Bachelot đưa ra một tuyên bố can thiệp vào thẩm quyền thể thao của HLV Blanc.

FIFA đã từng cảnh báo LĐBĐ Pháp về việc cấm ĐT và các CLB của Pháp dự các giải đấu quốc tế nếu giới chính trị nước này tiếp tục nhúng tay vào các hoạt động thể thao. Thế nhưng cho đến thời điểm này, ngoài việc… tuyên bố ra, FIFA chưa có bất kỳ một động thái cụ thể nào để phục vụ cho quyết tâm xây dựng thế giới thể thao phi chính trị của họ.

Trước đây, họ cũng từng “dọa” Hà Lan, TBN, BĐN, và chỉ thi hành lệnh cấm đối với Hy Lạp trong một quãng thời gian ngắn vào năm 2006. Thế nhưng chừng ấy những động thái trừng phạt chưa bao giờ đủ sức răn đe. Và chế tài của FIFA đối với việc chính trị can thiệp vào thể thao cũng gần như không có: Đơn giản, họ chỉ coi đó là một tôn chỉ quản lý bóng đá thế giới, và không hề hệ thống hóa xem như thế nào là “chính trị can thiệp vào thể thao”.

Bà Bachelot đã “rào trước đón sau” phát biểu của mình một cách khéo léo, nhưng đó rõ ràng là một sự can thiệp thô bạo vào thẩm quyền của HLV Blanc, thứ mà tân Chủ tịch FFF Duchaussoy rất coi trọng: “Tôi tôn trọng hoàn toàn những gì ông Blanc muốn”. Tóm lại, những động thái của giới chính trị Pháp hiện tại không khác gì việc khiêu khích FIFA, và lần này, để xem tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ nói gì.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm