Không nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” qua cuộc bầu chọn của FIFA nhưng với rất nhiều người, Franz Beckenbauer là một trong những tượng đài vĩ đại bậc nhất của bóng đá thế giới, đủ tầm sánh ngang với Pele, Diego Maradona hay Johan Cruyff. Trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thế kỷ 20 do Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) tiến hành, Beckenbauer xếp thứ 2 sau Cruyff. Ở danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế kỷ 20 của IFFHS, Beckenbauer xếp thứ 3 sau Pele và Cruyff. Không chỉ thành công trên cương vị cầu thủ, Beckenbauer còn là một nhà quản lý đại tài, người đã mang về rất nhiều thành công cho Bayern cũng như bóng đá Đức.

Beckenbauer đã trao lại cương vị Chủ tịch Bayern cho Hoeness.
|
Tri ân Beckenbauer Vào tháng 8/2010, Bayern sẽ tổ chức trận đấu tri ân Franz Beckenbauer tại sân Allianz Arena với đội khách mời Real Madrid. Từ năm 2006, Bayern đã khai sinh ra Cúp Franz Beckenbauer, tổ chức 1 trận đấu vào tháng 8 hàng năm với khách mời là 1 đội bóng hàng đầu châu Âu, nhằm ghi nhận những đóng góp lớn lao của “Hoàng đế”. Năm 1977, khi rời Bayern sau 13 năm gắn bó để sang Mỹ đá cho New York Cosmos, Beckenbauer đã không được đội bóng số một nước Đức tổ chức trận đấu chia tay. |
Trong thời gian khoác áo Bayern, Beckenbauer cũng là nhân tố quan trọng mang về chức vô địch châu Âu năm 1972 và thế giới năm 1974 cho đội tuyển Tây Đức. Trên cương vị huấn luyện viên, Beckenbauer giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga năm 1994, Cúp UEFA năm 1996 (hoàn tất bộ ba Cúp C1 - C2 - C3) và đặc biệt, giúp đội tuyển Đức đăng quang ở World Cup 1990 tại Italia. Ông bắt đầu giữ cương vị Chủ tịch Bayern vào năm 1994 và kỷ nguyên lãnh đạo của ông kéo dài suốt 15 năm qua. Trong vai trò Trưởng ban tổ chức, Beckenbauer mang lại thành công rực rỡ cho World Cup 2006 diễn ra trên đất Đức.
Beckenbauer nghỉ hưu đã mở đường cho một huyền thoại khác tiếp quản vị trí Chủ tịch Bayern. Sau 8 năm là cầu thủ và 30 năm là nhà quản lý, Uli Hoeness tiếp tục cống hiến cho đội bóng số một nước Đức. Ông nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các cổ đông. 4.458 trên tổng số 4.490 thành viên của Bayern, chiếm tỷ lệ 99,3%, đã bỏ phiếu nhất trí bầu Uli Hoeness vào cương vị Chủ tịch, chỉ có 20 bỏ phiếu chống và 12 người không tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh Beckenbauer, thành công của Bayern suốt 30 năm qua có phần đóng góp trực tiếp và hết sức lớn lao của Hoeness.
Cảm ơn “Hoàng đế”. Cảm ơn “Tổng quản”. Bayern đã chia tay “Kỷ nguyên Beckenbauer” để bắt đầu một thời kỳ mới, là sự nối tiếp của “Kỷ nguyên Hoeness”.
|
21h30 ngày 29/11, sân AWD: Hannover(11) - Bayern(8) Hannover tưởng nhớ Enke Từ nay đến hết mùa giải 2009-2010, các cầu thủ Hannover sẽ ra sân với một tấm băng đen in số 1 trên cánh tay nhằm tưởng nhớ thủ môn đội trưởng quá cố Robert Enke. Ý tưởng này là của hậu vệ người Mỹ Steve Cherundolo và đã được Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đồng ý. Ở trận thua Schalke 0-2 cuối tuần trước, trận đấu đầu tiên của Hannover sau khi đưa Enke về nơi yên nghỉ cuối cùng, đội chủ sân AWD đã bắt đầu đeo tấm băng đen nói trên. Chiếc băng đội trưởng của Hannover, vốn thuộc về Enke trước đây, đã được trao lại cho tiền vệ số 10 người Hà Lan Arnold Bruggink. Dự đoán: 1-2 Lực lượng: Hannover: Vắng tiền vệ Andreasen, tiền đạo Forsell, Schlaudraff. Bayern: Vắng tiền vệ Ribery, Robben, tiền đạo Klose, Toni. Đội hình dự kiến: Hannover: Fromlowitz - Cherundolo, Haggui, Schulz, Djakpa - Balitsch - Pinto, Rosenthal - Bruggink - Stajner, Ya Konan. Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber - Mueller, Schweinsteiger, van Bommel, Pranjic - Gomez, Olic. 07/03/09 Bayern - Hannover 5-1 Phong độ Hannover Bayern |