Goetze vắng mặt tới tháng Tám: Bayern chưa thể đá tiki-taka

05/06/2013 07:12 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Do chấn thương của Mario Goetze hồi phục chậm hơn so với dự kiến, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ khó lòng sử dụng sơ đồ 4-6-0 yêu thích, ít nhất trong giai đoạn đầu mùa giải 2013-2014.

Goetze sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa sau

Chấn thương dính trong trận bán kết lượt về với Real Madrid của Goetze nghiêm trọng hơn rất nhiều so với chẩn đoán ban đầu. Theo thông tin mới nhất từ Bayern, ít nhất phải tới đầu tháng Tám, Goetze mới có thể quay trở lại. Như vậy, Goetze sẽ vắng mặt kỳ tập huấn mùa Hè (bắt đầu từ ngày 26/6), trận Siêu cúp Đức với Dortmund vào ngày 27/7 tại Munich. Việc tiền vệ này có tái xuất kịp ở vòng một cúp Quốc gia (từ ngày 2-5/8) hay trận mở màn Bundesliga (ngày 9/8) hay không vẫn là một dấu hỏi.

Phá sản kế hoạch 4-6-0

Chấn thương của Goetze khiến kế hoạch sử dụng sơ đồ 4-6-0 của HLV Guardiola tạm thời phá sản. Vị HLV người Tây Ban Nha luôn yêu thích lối chơi ban bật kỹ thuật với những cầu thủ nhỏ con. Để theo đuổi tận cùng lối đá này, Guardiola từng bán những sát thủ hàng đầu thế giới như Samuel Eto'o hay Zlatan Ibrahimovic và trọng dụng “số 9 ảo” Lionel Messi. Trước khi đến Bayern, Guardiola đã đề nghị câu lạc bộ này phải mang về một ngôi sao tấn công có tốc độ, kỹ thuật siêu phàm như Neymar hay Goetze để đá “số 9 ảo”.

Hiện nay, Bayern không còn cầu thủ nào đủ sức đá “số 9 ảo” như yêu cầu của Guardiola nên HLV này nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục sơ đồ 4-2-3-1 của người tiền nhiệm Jupp Heynckes với mũi nhọn là Mario Mandzukic hoặc Robert Lewandowski. Hiện cả Bayern lẫn Dortmund đều lảng tránh vụ Lewandowski nhưng người đại diện của cầu thủ này đã khẳng định thân chủ sẽ tới Allianz Arena. Cả 2 chân sút này đều không mạnh về kỹ thuật, khả năng ban bật nên Guardiola sẽ khó theo đuổi lối đá tiki taka yêu thích.

Nhiều chuyên gia bóng đá Đức, điển hình là huyền thoại Guenter Netzer, cũng cho rằng Guardiola không nên ép Bayern phải đá tiki taka. Tuy cũng theo đuổi triết lý tấn công dựa vào sức mạnh tập thể nhưng lối chơi của Bayern chú trọng vào tốc độ, thể lực hay sự khoa học chứ không phải những đường chuyền như Barcelona. Việc ép một đội bóng đang ở đỉnh cao phải từ bỏ lối chơi sở trường và theo đuổi một trường phái dường như đã lỗi thời (ở bán kết Champions League, Barcelona đã thua Bayern tới 0-7) là không hợp lý.

Vị trí nào cho Goetze?

Nếu tiếp tục lối chơi của ông Heynckes để lại, một bài toán khó khác cho Guardiola là sẽ xếp vị trí nào cho Goetze trong hàng tiền vệ đã chật cứng của Bayern. Ở vị trí tiền vệ trái, Franck Ribery với kỹ thuật ngoại hạng cùng khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến xuất sắc thuộc diện không thể đụng đến. Hiện Bayern cũng sắp gia hạn với “Gã mặt sẹo” đến năm 2017, tức đã kế hoạch sử dụng Ribery về lâu dài.

Ở vị trí tiền vệ phải, Goetze cũng khó cạnh tranh được với Thomas Mueller. Nhỉnh hơn Mueller về kỹ thuật nhưng Goetze không thể sánh được với đàn anh về khả năng săn bàn cũng như sự máu lửa. Tương tự, ở vị trí hộ công, Goetze cũng không có được sự chắc chắn như Toni Kroos. Nếu Guardiola chú trọng tấn công, Goetze sẽ được ưu tiên còn nếu cần kiểm soát thế trận, Kroos với lối chơi lăn xả sẽ được đá chính.

Một phương án khác là sử dụng sơ đồ siêu tấn công 4-1-4-1 với cả hai nhạc trưởng Goetze và Kroos trong đó cựu ngôi sao của Dortmund đá lệch trái hoặc nhô cao hơn. Tuy nhiên, sơ đồ này quá mạo hiểm và Guardiola cũng sẽ phải hy sinh tiền vệ đồng hương Javi Martinez. Nói chung, trong tay Guardiola đang có quá nhiều ngôi sao và HLV này sẽ phải rất đau đầu mới có thể tìm được một phương án tối ưu cho Bayern.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Mueller từ chối Manchester

Tờ Kicker cho biết Manchester United đang để mắt tới Thomas Mueller nhưng tiền vệ này đã ngay lập tức từ chối: "Sau một mùa giải thành công, bạn sẽ không nghĩ tới việc ra đi". Hiện Mueller còn hợp đồng với Bayern tới năm 2017. Đánh giá về mùa giải vừa qua, Mueller cho biết: "2012-13 là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã có những cống hiến vào thành công của đội bóng như 2 bàn thắng trong trận lượt đi với Barcelona". Mùa này, Mueller ra sân tổng cộng 46 trận, ghi 22 bàn và góp rất nhiều pha kiến tạo.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm