Bayern Munich: Cánh cụp, cánh xòe

12/03/2011 13:07 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần)- Mùa giải 2009- 2010, với đôi cánh thiên thần mang tên Arjen Robben và Franck Ribery, Bayern đã “bay” thẳng một mạch đến chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức cũng như trận chung kết Champions League. Nhưng mùa giải 2010 - 2011, bộ đôi “Robbery” phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương, Bayern đang phải đối mặt với thảm họa.

Robben là siêu sao của Bayern, người góp công lớn trong chiến tích thăng hoa trở lại của đội bóng số một nước Đức ở mùa giải 2009-2010. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối dính ở World Cup 2010 đã khiến Robben phải vắng mặt nguyên cả giai đoạn lượt đi của mùa giải 2010-2011. Tiền vệ người Hà Lan chỉ tái xuất vào giữa tháng 1 vừa qua, khi Bundesliga khởi tranh giai đoạn lượt về. Cùng chung cảnh ngộ với Robben là Ribery, người cũng phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian ở lượt đi vì chấn thương, và tiếp tục nghỉ thêm 1 tháng ở giai đoạn lượt về vì lý do tương tự.

Arjen Robben dính chấn thương, Bayern gặp thảm họa lớn- Ảnh AP

Có sự xuất hiện của Robben và Ribery, lối chơi cũng như thành tích của Bayern được cải thiện đáng kể. Với Robben bên phải và Ribery bên trái, Bayern được ví như có một đôi cánh thiên thần. Cặp “Robbery” này thực sự là ác mộng với các hàng phòng ngự. Bayern đã thua Inter trong trận chung kết Champions League mùa giải 2009-2010 ở Santiago Bernabeu một phần cũng vì Ribery lĩnh án treo giò sau tình huống phạm lỗi với tiền đạo Lisandro Lopez của Lyon ở vòng bán kết. Bayern chỉ còn một mình Robben, Inter đã dồn phần lớn sự tập trung sang cánh trái hàng thủ và đã thành công trong việc ngăn cản ngôi sao Hà Lan bùng nổ.

Sự sa sút của Bayern ở mùa giải 2010-2011 là hệ quả của nhiều yếu tố, trong đó chấn thương của các trụ cột đóng vai trò không nhỏ. Ngoài Robben và Ribery, Bayern còn thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở nhiều thời điểm khác nhau, từ các tiền đạo Miroslav Klose, Ivica Olic; tiền vệ Toni Kroos đến trung vệ Daniel van Buyten. Ngoài việc làm giảm sức mạnh nói chung của cả tập thể do những phương án thay thế không cùng đẳng cấp, sự vắng mặt của các trụ cột còn dẫn đến những xáo trộn theo hướng bất lợi, ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội cũng như ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên.

Mới đây, Louis van Gaal và Bayern đã thống nhất với nhau về một cuộc chia tay vào cuối mùa giải. Bayern giờ chỉ còn một chút hy vọng tại đấu trường châu Âu, đã bị biến thành cựu vương ở Cúp Quốc gia và đang gặp nguy hiểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League ở Bundesliga. Lật ngược vấn đề, nếu Robben và Ribery không dính chấn thương và có thể thi đấu ngay từ đầu mùa giải, thì liệu Bayern và Van Gaal có phải nhận kết cục đáng buồn này.

Đông Hà

“Bệnh viện” Allianz Arena

Sân Allianz của Bayern là một trong số các sân bóng đạt tiêu chuẩn “5 sao” theo tiêu chí xếp hạng của UEFA, và ở mùa giải này, nó còn biến thành “bệnh viện 5 sao”, nơi rất nhiều cầu thủ đẳng cấp phải nằm dưỡng thương dài ngày.

Cầu thủ Chấn thương

Arjen Robben Đầu gối

Franck Ribery Đầu gối, mắt cá

Miroslav Klose Cơ đùi, đầu gối

Ivica Olic Đầu gối

Toni Kroos Đầu gối

Daniel van Buyten Cơ đùi

Hamit Altintop Bắp chân

Holger Badstuber Háng

6 Tính từ đầu năm 2011, và cũng là từ đầu mùa giải 2010-2011 đến nay, Robben đã ra sân 10 lần và ghi được 6 bàn cho Bayern trên tất cả các mặt trận. Anh đá 7 trận, ghi 5 bàn ở Bundesliga, 1 trận ghi 1 bàn ở Cúp Quốc gia và chưa có bàn nào tại Champions League dù đã 1 lần ra sân. Thành tích của Robben sa sút nhiều so với mùa giải 2009-2010 khi anh ghi 23 bàn trong 37 lần khoác áo Bayern. Nguyên nhân tất nhiên là vì anh dính chấn thương, “chấp” nguyên cả lượt đi mùa này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm