Ba trụ cột của Bayern bị treo giò: Thiếu ngôi sao, hệ thống chao đảo?

18/05/2012 07:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Ở trận chung kết Champions League với Chelsea, sự vắng mặt của ba trụ cột do thẻ phạt có thể khiến Bayern gặp nhiều khó khăn dù đội bóng này đã những phương án thay thế.

Đau đầu tuyến dưới

Ở trận chung kết sắp tới, Bayern sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Holger Badstuber và hậu vệ trái David Alaba. Sự vắng mặt của hai cầu thủ này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống phòng ngự của “Hùm xám” mà còn phần nào làm suy yếu chất lượng tấn công. Badstuber không chỉ thi đấu tập trung, giỏi đấu tay đôi mà còn đặc biệt xuất sắc trong việc phát động tấn công. Với cái chân trái rất “ngoan” (tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới hơn 90%), trung vệ này có thể tung ra những đường chuyền vượt tuyến rất chuẩn xác. Người đóng thế Anatoliy Tymoshchuk giàu kinh nghiệm, có khả năng ngăn chặn sút xa tốt nhưng lại chỉ mạnh trong những đường chuyền ngắn, khó tạo ra những tình huống đột biến từ tuyến dưới như Badstuber.



Bayern sẽ gặp nhiều khó khăn khi vắng Gustavo, Badstuber và Alaba (từ trái sang). - Ảnh Getty

Ở vị trí hậu vệ cánh, HLV Jupp Heynckes không có một cầu thủ dự bị nào thi đấu toàn diện được như Alaba. Tương đối vững vàng trong phòng ngự và luôn mạnh mẽ trong các đợt lên bóng, Alaba đã giúp cánh trái của Bayern cân bằng hơn, không lệch hẳn sang phải như trước đây. Gần đây, ông Heynckes thường sử dụng Diego Contento nhưng cầu thủ này chỉ mạnh trong phòng ngự còn khá yếu trong tấn công, tức sẽ làm giảm độ sát thương của Franck Ribery. Việc kéo Philipp Lahm sang cánh trái, để Rafinha phụ trách cánh phải cũng không phải là một phương án tốt bởi cầu thủ người Brazil tuy tấn công xuất sắc nhưng lại không thể phối hợp với Arjen Robben. Khả năng phòng ngự của Rafinha cũng đang ngày một kém cỏi, có thể sẽ là tử huyệt cho Chelsea khoét sâu.

Bài toán trung tâm

Nỗi lo thiếu trung vệ

Hiện Bayern đang dư thừa các cầu thủ đá cánh khi ngoài Lahm, còn có Contento, Rafinha hay Daniel Pranjic. Tuy nhiên, HLV Heynckes lại đang thiếu lực lượng nghiêm trọng ở vị trí trung vệ. Nếu Daniel van Buyten không kịp bình phục chấn thương, đội bóng này sẽ không có một cầu thủ thường xuyên thi đấu ở vị trí trung vệ nào nữa. Trong trường hợp bất đắc dĩ, HLV Heynckes sẽ phải kéo Schweinsteiger xuống đá trung vệ và để Pranjic đá tiền vệ trung tâm.

Đã mất hai trụ cột ở hàng thủ, hệ thống phòng ngự của Bayern lại gặp một vấn đề khác khi vắng “máy quét” Luiz Gustavo cũng vì lý do thẻ phạt. Sự vắng mặt của cầu thủ người Brazil, sở hữu thể lực dồi dào, giỏi tranh chấp, thi đấu lăn xả,  sẽ khiến hàng thủ của “Hùm xám” mất đi một lá chắn từ xa còn tuyến giữa của đội này thiếu một đối trọng với những tiền vệ thiên về sức mạnh bên phía Chelsea. Không có Gustavo, cầu thủ tốc độ tốt và rất chính xác trong những pha xoạc bóng năm ăn năm thua, Bayern cũng hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tình huống chống phản công. Ở cuối trận lượt đi với Real Madrid, khi tăng cường hỏa lực cho hàng công, ông Heynckes đã rút Bastian Schweinsteiger chứ không phải Gustavo cũng bởi khả năng chống phản công của tiền vệ này.

Để thay thế Gustavo, ông Heynckes sẽ kéo Toni Kroos xuống, nhường vai trò hộ công cho Thomas Mueller. Về phòng ngự, dù Kroos đã ngày một tiến bộ nhưng rõ ràng cầu thủ này sẽ không thể thu hồi bóng hay hỗ trợ tuyến dưới tốt như Gustavo. Bù lại, Kroos có khả năng giữ bóng rất tốt, cũng như có khả năng phát động tấn công và sút xa đáng nể. Với sự hiện diện của Kroos ở tuyến giữa, Bayern sẽ có một “bộ não” ở ngay từ giữa sân và có thể tiêu diệt Chelsea bằng những pha chọc khe nguy hiểm. Sự xuất hiện của Mueller ở ngay phía sau Mario Gomez cũng hứa hẹn sẽ giúp tăng cường khả năng tấn công của “Hùm xám” bởi cầu thủ này tuy không sáng tạo như Kroos nhưng bù lại, có khả năng dứt điểm xuất sắc hơn.

Nói chung, sự vắng mặt đáng tiếc của ba trụ cột khiến hệ thống của Bayern ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng bù lại, những phương án thay thế cũng giúp “Hùm xám” nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là về tấn công. Liệu HLV Heynckes có nhìn thấy cơ hội trong khó khăn để mang về chiến thắng cho Bayern ngay tại thánh địa Allianz Arena?

Trần Khánh An


2 Tính tại Bundesliga, Holger Badstuber đã thi đấu 2986 phút, chỉ sau Manuel Neuer. Thời gian ra sân của Luiz Gustavo và David Alaba lần lượt là 1693 và 1533.

4 Có 4 cầu thủ của Bayern chưa được ra sân dù chỉ một lần. Trong số những cầu thủ đã ra sân, với 490 phút, Diego Contento cũng chỉ hơn 4 người gồm Joerg Butt, Usami, Pranjic và Petersen.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm