Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ: 'Bỏ giải thì quá đơn giản'

01/08/2013 07:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong cuộc gặp mặt báo chí hôm qua tại Hà Nội sau sự cố xảy ra ở vòng 17 V-League 2013 trong trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT.SG, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, cho biết: “Bỏ giải là đơn giản, nếu bỏ giải mà làm giải trong sáng thì chúng tôi còn cảm thấy tự hào, không có gì đáng xấu hổ cả”.

Ông Đệ cũng cho biết việc lãnh đạo CLB Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt báo chí tại Hà Nội hôm qua không nhằm mục đích thay đổi kết quả trận đấu, mà chỉ muốn nói lên ý kiến của đội bóng xứ Thanh sau khi BTC mổ băng và kết luận trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Đệ đặt câu hỏi: “Tôi thấy lạ vì BTC mổ băng sớm quá, lại còn mời cả báo chí tham dự, là điều chưa từng có tiền lệ”. Tại cuộc gặp mặt báo chí hôm qua, ông Đệ đã cho các phóng viên xem đi xem lại tình huống Moses dừng bóng ở vạch biên ngang cuối sân rồi chuyền ngược lại cho Đức Linh ghi bàn thắng thứ 2 cho XMXT.SG.

Việc BTC sân Thanh Hóa có bản sao cuộn băng ghi hình trận đấu Thanh Hóa - XMXT.SG được ông Đệ thẳng thắn thừa nhận là không được phép, và ông Đệ giải thích rằng: “Tôi buộc phải yêu cầu cấp dưới sao lại cuộn băng đó để hôm nay còn có cái mà chiếu cho các phóng viên xem. 

Lửa đã cháy trên khán đài sân Thanh Hóa ở trận Thanh Hóa - XMXT.SG vừa qua. Ảnh: VSI

Theo quy định của BTC giải thì mỗi trận đấu trên sân nhà các CLB phải chuẩn bị 6 camera và khi kết thúc trận đấu thì toàn bộ băng hình được giao lại cho BTC. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng BTC sân, tôi đã yêu cầu bộ phận ghi hình sao lại một cuộn băng có tình huống tranh cãi này, nếu không e rằng BTC giải sẽ lại chỉ xử lý nội bộ mà thôi”.

Trong cuộc gặp mặt báo chí hôm qua, cả Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ lẫn Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hoài cùng các phóng viên và chuyên gia được mời phát biểu ý kiến đều không khẳng định 100% rằng trái bóng đã lăn ra ngoài hay chưa trước khi Moses chuyền cho Đức Linh, vì góc quay của camera ở vị trí không thuận lợi nên rất khó để xác định chính xác một cách tuyệt đối.

Theo ông Đệ và ông Hoài, điều khiến dư luận Thanh Hóa đặc biệt bức xúc là việc BTC đã công bố thông tin nói rằng trọng tài đã xử lý đúng khi chưa có căn cứ chính xác. Cũng theo ông Đệ và ông Hoài, khi còn ở sân Thanh Hóa, trưởng BTC giải Trần Duy Ly có nói là trọng tài đã sai và sẽ xử lý, nhưng chỉ một ngày hôm sau, ông Ly đã đưa ra khẳng định hoàn toàn trái ngược.

Ông Đệ tiết lộ rất nhiều CĐV Thanh Hóa thậm chí đã chuẩn bị cả băngrôn để mang ra Hà Nội nhằm kiến nghị trực tiếp với VFF, nhưng ông Đệ đã can ngăn và không cho phép việc đó xảy ra. Theo ông Đệ, với những diễn biến bất lợi trên sân cho đội bóng của mình, các ông bầu chỉ được BTC động viên rồi bỏ qua nên các ông bầu không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

Thế nên, ông Đệ tỏ ra rất bức xúc với việc BTC luôn nói rằng các sai sót của trọng tài được xử lý nội bộ nên các CLB không cần biết. Ông Đệ nói: “Luật lệ là do con người đặt ra, nếu có gì chưa ổn thì phải sửa lại.

Quy định chỉ xử lý nội bộ trọng tài và CLB không cần biết thật ngớ ngẩn, bởi trong xã hội có những sai phạm nghiêm trọng hơn còn được xử lý công khai và rộng rãi, trọng tài thì có gì mà phải như thế. Tôi nghĩ chính sự mập mờ như thế này đã tạo ra tiêu cực”.

Theo ông Đệ, khi VPF mới ra đời, ông từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào VPF, nhưng bây giờ thì niềm tin của ông dành cho VPF đã giảm sút rất nhiều. Ông Đệ phát biểu: “CLB chúng tôi không cần VPF hỗ trợ tài chính mà chỉ cần tính kỷ cương khi điều hành bóng đá”.

Về nguyện vọng của CLB Thanh Hóa dành cho BTC giải, ông Đệ tuyên bố: “Yêu cầu của CLB Thanh Hóa là BTC phải trả lời trước công luận, ai sai ai đúng thì phải rút kinh nghiệm”.

Hoàng Huy (ghi)
Thể thao & Văn hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chấn chỉnh công tác trọng tài

Hôm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn số 5884/UBND-THKH cho Bộ VH, TT&DL và Tổng cục TDTT để đề nghị “chấn chỉnh công tác trọng tài giải bóng đá VĐQG Eximbank 2013”.

Nội dung của bản công văn này nêu rõ “trong mùa giải 2013 đã có nhiều CLB bóng đá phản ứng về chất lượng chuyên môn, cách điều khiển trận đấu của các trọng tài, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các trận đấu, gây nhiều bức xúc cho nhân dân, người hâm mộ”. Bản công văn này cũng nêu đích danh 3 trận đấu của Thanh Hóa gặp XM V.HP, SLNA (sân khách) và XMXT.SG (sân nhà) đều bị “các trọng tài hoặc do yếu về chuyên môn hoặc do cố tình đã để CLB luôn bị xử ép, thua thiệt”.

“Từ những sự việc nêu trên cho thấy, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của một số trọng tài ở giải bóng đá VĐQG rất yếu, không đủ phẩm chất, năng lực để điều hành các trận đấu giải bóng đá chuyên nghiệp”.

Vì thế, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị “Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT chỉ đạo LĐBĐ Việt Nam và yêu cầu Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải kịp thời chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhất là công tác trọng tài. Nếu để tình trạng này kéo dài, mùa giải bóng đá năm 2014 sẽ có nhiều CLB không tham gia; riêng CLB bóng đá Thanh Hóa sẽ không tham gia giải nếu công tác trọng tài không được cải tổ, chấn chỉnh nghiêm túc”.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế: “BTC kết luận trọng tài đúng là hơi vội vàng”

Sau khi xem lại tình huống này từ băng hình của CLB Thanh Hóa cung cấp thì tôi nhận thấy camera không đặt vuông góc với cột cờ góc nên khó xác định rằng thực sự trái bóng đã lăn qua vạch biên ngang hay chưa. Đấy là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là trong tình huống này có thể nói trọng tài biên không hoàn thành nhiệm vụ, vì lúc ấy trọng tài biên không đứng ở cột cờ góc như cần phải thế. Trọng tài biên phải chịu trách nhiệm vì đã di chuyển không kịp với tình huống bóng, trong những pha bóng như thế này, theo luật thì trọng tài biên sẽ là người đưa ra quyết định. Vì thế, BTC kết luận trọng tài đúng là hơi vội vàng”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm