Sau kết quả bỏ phiếu chính thức diễn ra vào tối 20/8 (sáng 21/8 theo giờ Hà Nội), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được phê chuẩn là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tháng 11 tới.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên của đảng Dân chủ - đang dẫn trước đối thủ đến từ đảng Cộng hòa, Cựu Tổng thống Donald Trump, 5 điểm phần trăm trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.
Một nghiên cứu do Trung tâm chống nội dung thù hận trên mạng (CCDH) công bố ngày 8/8 cho thấy, những bài đăng của tỷ phú Elon Musk trên nền tảng mạng xã hội X chứa những nội dung gây hiểu lầm hoặc không đúng sự thật về cuộc bầu cử Mỹ do đã thu hút gần 1,2 tỷ lượt xem trong năm nay.
Theo kết quả thăm dò dư luận được Ipsos công bố ngày 8/8, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang nhận được 42% ý kiến ủng hộ, dẫn trước so với tỷ lệ 37% của đối thủ Donald Trump từ đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ trong tháng 11 tới.
Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump cho biết đã huy động được 138,7 triệu USD trong tháng 7, tháng mà ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành.
Ngày 28/7, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã nhận được số tiền đóng góp lên tới 200 triệu USD và có hơn 170.000 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chiến dịch này.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Jaime Harrison ngày 21/7 ra tuyên bố nêu rõ đảng này sẽ thực hiện quy trình "minh bạch và có trật tự" để lựa chọn ra ứng cử viên mới thay thế Tổng thống Joe Biden sau khi ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Trong ngày làm việc cuối cùng của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 15-18/7 (theo giờ địa phương) tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, ông Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas ngày 15/7 đã thừa nhận vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7 tại bang Pennsylvania là một “thất bại” trong việc đảm bảo an ninh.
Vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7 đang là chủ đề nóng được thế giới quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn của Cơ quan Mật vụ Mỹ.
Sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là ông Joe Biden của đảng Dân chủ và ông Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa đã có những màn “đấu khẩu nảy lửa” trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.
Chiều 27/6 (theo giờ Bờ Đông của Mỹ), đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại thành phố Atlanta, bang Georgia, để tham gia cuộc tranh luận trực tiếp.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 30/5, các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới ngay cả khi ông bị tuyên án.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ của cử tri da màu thông qua một loạt hoạt động tương tác với cộng đồng quan trọng từng giúp ông đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.
Trong ngày 12/3, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi và nhiều khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.
Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phác thảo tầm nhìn chính sách cho nước Mỹ với việc công bố danh mục chi tiêu ước tính trị giá 7,3 nghìn tỷ USD - tương tự như một đề xuất chính sách trong năm bầu cử đối với cử tri.
Tháng 3, cuộc bầu cử Mỹ 2024 bước vào giai đoạn tăng tốc với ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” mang ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình hai đảng Dân chủ và Cộng hòa lựa chọn gương mặt đại diện ra tranh cử tổng thống vào ngày 5/11 tới.