Thế giới

Bất hiếu, bất nhân, lãnh án chung thân

04/10/2008 14:34 GMT+7 Google News
Đó là trường hợp Lê Ngọc Vũ, trú tại thôn Hưng Nhơn, xã Hải Hoà, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử tuyên án tù chung thân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2-6-2008, sau khi dự lễ tạ lăng ông ngoại, sẵn có hơi men trong người, Lê Ngọc Vũ sang nhà bố mẹ đẻ là ông Lê Ngọc Tiến và bà Nguyễn Thị Tuyết, đều sinh năm 1945, trú tại thôn Hưng Nhơn, xã Hải Hoà.

Tại đây Vũ đã gây gỗ với bố, hai bên lời qua tiếng lại và Vũ đã dùng tay hất đổ các vật dụng thờ cúng trên bàn thờ xuống nền nhà. Thấy vậy, ông Tiến bỏ đi ra ngoài sân thì Vũ đi theo ôm vật ngã ông Tiến xuống nền sân rồi đè lên người, hai tay nắm tóc ông Tiến day qua day lại. Nghe tiếng kêu cứu của ông Tiến, có ba người hàng xóm qua can ngăn nhưng Vũ đã đe doạ và tiếp tục hành hung ông Tiến.

Vũ ngồi lên ngực ông Tiến dùng hai tay nắm lấy đầu ông Tiến đập mạnh liên tục nhiều cái xuống nền xi măng khiến ông Tiến chết ngay tại chỗ.

Bản án đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đó cũng là bài học nhằm răn đe, giáo dục cho những đứa con bất hiếu, mất hết tính người, đã có hành động giết cha đẻ mình, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân địa phương.

Theo Nhân dân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm