Ngày 7/4, đúng thời gian đã cảnh báo trước, nhóm tin tặc Anonymous đã thực hiện một loạt vụ tấn công nhằm vào các trang web của Israel. Đây là cuộc tấn công mạng lần thứ hai trong chuỗi tấn công mang tên “OpIsrael" nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine.
Ảnh: AFP
Với mục đích "xóa tên Israel khỏi không gian mạng" để ủng hộ nhân dân Palestine, ngày 6/4, nhóm tin tặc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay Anonymous đã thông báo kế hoạch tấn công trên. Theo đúng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 7/4, một loạt vụ tấn công đã được thực hiện nhằm vào các trang web của Israel, những cuộc tấn công này mạnh hơn và dày đặc hơn so với cuộc tấn công lần thứ nhất diễn ra vào tháng 11/2012. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, Israel đã thành công trong việc hạn chế những hậu quả của đợt tấn công lần này.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quân sự Israel, giáo sư Yitzhak Ben Israël, người sáng lập Trung tâm quốc gia phòng chống tội phạm tin học, trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết, tính đến cuối buổi sáng 7/4, hầu như không có thiệt hại đáng kể nào xảy ra. Các cuộc tấn công nhằm chủ yếu vào những trang web của chính phủ như trang web của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Văn phòng thống kê trung ương... tuy nhiên tất cả các trang web này nhìn chung đều hoạt động bình thường.
Ông Yitzhak Ben Israël cho rằng khi tấn công các cơ sở hạ tầng chủ yếu của Israel, nhóm tin tặc Anonymous muốn tìm cách gây sức ép để nối lại đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.
Tháng 11/2012, Anonymous đã phát động chiến dịch "OpIsrael" tấn công mạng Internet của Israel nhằm phản đối các hoạt động quân sự gây hại cho dân thường và trẻ em tại Dải Gaza. Trong năm ngày, Israel hứng chịu 44 triệu lượt tấn công của tin tặc, gần 700 trang web của chính phủ đã bị tê liệt.
Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tiếp bóng chuyền VNL 2025 (FIVB Volleyball Nations League 2025) vòng bán kết diễn ra hôm nay 26/7 và rạng sáng 27/7.
Indonesia đã làm mưa nhân tạo để dập tắt toàn bộ các điểm nóng cháy rừng tại tỉnh Riau của nước này. Thời gian qua, biện pháp này được sử dụng hiệu quả trong nỗ lực phòng chống cháy rừng trong bối cảnh số "điểm nóng" cháy rừng tăng mạnh và xảy ra trên diện rộng.
Cục Cảnh sát giao thông thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông toàn quốc.
Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau màn thủy chiến ở sân Hoàng Mai, Thiên Khôi FC đã giành tấm vé còn lại của trận chung kết giải bóng đá 7 người VĐQG 2025 (VPL-S6), nơi họ sẽ gặp XSKT Đắk Lắk.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ngày 26/7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) thông báo cấm các chuyến bay qua khu vực giao tranh trên không phận nước này, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đến các tỉnh Poipet, Pailin và một nửa tỉnh Siem Reap. Ngoài ra, các máy bay không được phép bay dưới độ cao 1.200 m.
Chiều 26/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Phú Vĩnh (sinh năm 2000, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.
Link xem trực tiếp bóng đá Liverpool vs Milan (18h30, 26/7) - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất link xem trực tiếp trận Liverpool vs Milan.
Đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập phục hồi thể lực trong phòng gym tại khách sạn ở Jakarta vào chiều nay, nhằm sớm lấy lại thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ trước trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 gặp chủ nhà U23 Indonesia.
Nếu trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 phải bước sang những loạt đá luân lưu, U23 Việt Nam có thể an tâm phần nào nhờ có Trần Trung Kiên, một chuyên gia cản phá 11m, trong khung thành.
Cựu tay vợt số 2 thế giới và từng vô địch Wimbledon 2001, Goran Ivanisevic, thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz ở một tầm vóc cao hơn so với Djokovic hiện tại.