Bầu cử chủ tịch Barcelona: Màn tranh luận quyết liệt của Bartomeu và các ứng viên

15/07/2015 10:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc tranh luận giữa 4 ứng cử viên cho chức chủ tịch Barcelona đã được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình TV3 của Tây Ban Nha, với sự sôi nổi đặc biệt và tất nhiên, không kém phần gắt gao.

Toni Freixa, Juan Laporta, Josep Maria Bartomeu và Agusti Benedito, những ứng cử viên cho cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona vào ngày 18/07 tới, là 4 vị khách mời trong buổi tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình TV3 của Tây Ban Nha, và người dẫn chương trình là nhà báo nổi tiếng Bernat Soler. Tại buổi tranh luận, các ứng cử viên đã đưa ra những kế hoạch, ý tưởng và cách giải quyết các vấn đề của CLB.

Đáng chú ý nhất trong nội dung của buổi tranh luận này là những rắc rối trong vụ chuyển nhượng Neymar, hình mẫu thể thao của CLB, và việc quảng cáo trên áo đấu của Barcelona. Buổi tranh luận diễn ra ngay tại Camp Nou, và được chia làm 4 phiên: đánh giá thành tích của nhiệm kỳ trước, trình bày các dự án thể thao, khía cạnh kinh tế, và công bằng xã hội.

Trong phần đánh giá thành tích của nhiệm kỳ trước, đương kim chủ tịch Bartomeu đã nhấn mạnh những thành công ở mùa giải vừa rồi (thầy trò Luis Enrique giành cú ăn ba), với nền tảng là sự vững mạnh về tài chính. Tuy nhiên, các ứng cử viên khác thì nhắc nhở ông về việc đánh mất tầm ảnh hưởng về thể chế cũng như những vấn đề pháp lý mà CLB phải đối mặt.


Bartomeu rất tự hào về thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua của mình, trong đó có vai trò của mũi đinh ba Messi-Suarez-Neymar

Về phương diện thể thao, các ứng viên đã tranh luận khá gay gắt về việc ký hợp đồng với Arda Turan, việc bán Gerrard Deulofeu và chuyện nhắm Paul Pogba. Thương vụ Zlatan Ibrahimovic cũng được bàn đến khi Bartomeu chỉ trích rằng Laporta đã khiến CLB tốn 54 triệu euro.

Về khía cạnh kinh tế, cuộc tranh luận xoay quanh việc quảng cáo trên áo với hãng hàng không Qatar Airways cũng như dự án Espai Barca. Benedito nhắc lại mối quan hệ giữa Qatar với Nhà nước Hồi giáo, còn Freixa thì cho rằng bản hợp đồng này đã quá lỗi thời, nếu so với cách làm của Man United. Bartomeu thì tuyên bố rằng họ sẽ có một nhà tài trợ mới mạnh hơn hẳn. Về phần mình, Laporta than phiền rằng họ không thể tận dụng được lợi thế từ “Dự án Norman Foster” về việc tái cơ cấu Camp Nou.

Về phương diện xã hội, các ứng viên đều đồng thuận về những vấn đề như sân vận động, giá vé và khía cạnh du lịch.

Cuối cùng, mỗi ứng cử viên đều đã kêu gọi các lá phiếu từ các socio (những CĐV trả tiền để trở thành thành viên có quyền biểu quyết của CLB). Cụ thể như sau:

Freixa: Cam kết từ bỏ mô hình chủ tịch nắm quyền và giải tỏa thể chế lãnh đạo.

Benedito: Cam kết sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị.

Laporta: Tuyên bố sẽ giúp Barca tiếp tục chiến thắng, cải thiện chất lượng lò La Masia, và phục hồi thương hiệu UNICEF.

Bartomeu: Khẳng định đã làm tốt với mũi đinh ba Suarez-Neymar-Messi, giúp CLB giành cú ăn ba, là đội bóng tốt nhất thế giới, và chẳng phải thay đổi gì.

T.C (theo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm