Barca hướng đến mùa giải 2015-16: Chạy marathon cùng Luis Enrique

21/07/2015 05:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona vừa có mặt ở Mỹ để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2015-16. Với Luis Enrique, từ nay cho đến tháng Giêng 2016 sẽ là hành trình chạy marathon gian nan.

Theo đó, Barca sẽ phải chia sức cho nhiều mặt trận, trong bối cảnh nhân sự có vấn đề.

Mùa Hè ngắn ngủi

Một năm trước, khi chính thức tiếp quản Barca, Luis Enrique dành nhiều thời gian cho giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải. Không chỉ yếu tố chiến thuật và vận động thể lực mà bất kỳ HLV nào cũng áp dụng, Enrique còn phải giải quyết nhiều vấn đề khá quan trọng khác. Một trong số đó là việc thuyết phục Xavi đồng ý ở lại, khi mà anh tưởng như đã xách va li ra đi.

Lần này, giai đoạn “pretemporada” (tiền mùa giải) của Enrique và Barca ngắn hơn. Barca tập trung muộn so với hầu hết các đội bóng khác, trong khi mùa giải mới ở châu Âu sẽ khởi tranh sớm hơn thường lệ, do mùa Hè năm sau là VCK EURO. Có thể, chính việc Barca tiến hành bầu cử chủ tịch hôm 18/7 vừa qua ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch tập luyện, nên Enrique cầm đội sang Mỹ khá trễ.

Trong thời gian ngắn ngủi trên đất Mỹ, Barca có 3 trận giao hữu để thử nghiệm, trước những đối thủ Los Angeles Galaxy (ngày 21/7; sáng ngày 22/7 – theo giờ Việt Nam), Manchester United (25/7) và Chelsea (28/7). Điều đáng chú ý, chỉ có 18 cầu thủ trong đội hình một có mặt ở chuyến du đấu này. Trong đó bao gồm hai tân binh Arda Turan và Aleix Vidal.

Những thành viên như Leo Messi, Mascherano, Dani Alves, Neymar và Claudio Bravo, hiện đang nghỉ sau Copa America, sẽ chỉ tập trung từ đầu tháng sau. Họ nhiều khả năng chỉ kịp tham dự trận gặp Fiorentina (2/8) và tranh Cúp Joan Gamper với Roma (5/8). Điều này ảnh hưởng đáng kể đến sự chuẩn bị trước khi bước vào mùa giải mới.

Chặng marathon với Enrique

Sự chuẩn bị trong mùa Hè của Barca là rất ngắn ngủi. Ngay sau đó, đội bóng xứ Catalunya sẽ bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. “Chúng tôi muốn giành 6 danh hiệu”, Luis Enrique tâm sự cách đây vài ngày. Ngay trong thời gian đầu mùa giải mới, Barca sẽ có những trận đấu quyết định đến 2 danh hiệu.

Cụ thể, Barca có một tuần để chinh phục Siêu Cúp châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đầu tiên là trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla ở Tbilisi (Georgia). Đây là màn tái đấu năm 2006, khi Sevilla quật ngã Barca 3-0 trên sân Louis II (Monaco). Trong mùa giải vừa qua, Barca đã gặp rất nhiều khó khăn trước Sevilla. Ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barca phải đối đầu với Bilbao. Đáng chú ý, hai đội sẽ gặp nhau 3 lần chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày. Ngoài hai lượt tranh Siêu Cúp, họ còn đụng nhau ở vòng mở màn La Liga.

Chặng “Tourmalet” đầu mùa chỉ tạm khép lại, khi Barca chạm trán Malaga. Enrique hẳn còn nhớ đối thủ xứ Andalucia. Malaga là đội duy nhất trong mùa giải trước giành 4 điểm và không thủng lưới khi gặp CLB xứ Catalunya (hòa 0-0 sân nhà, thắng 1-0 tại Camp Nou). Barca được nghỉ ngơi đôi chút, rồi sau đó chạm trán Atletico trên sân khách – đội đang thay đổi mạnh mẽ trong thời gian qua.

Cho đến hết tháng 11/2015, Barca còn phải làm khách ở những SVĐ nhiều cạm bẫy nhất La Liga: Pizjuan (Sevilla), Santiago Bernabeu (Real Madrid) và Mestalla (Valencia). Nếu không thận trọng, Barca rất có thể sẽ vấp ngã ở những SVĐ này. Chưa kể còn có các trận Champions League chưa xác định đối thủ. Barca sẽ khép lại chặng marathon sau giải VĐTG các CLB trên đất Nhật Bản.

Điều đáng chú ý, Enrique phải chạy marathon trong bối cảnh lực lượng Barca giảm đi so với mùa trước. Xavi đã chia tay và Martin Montoya cũng không còn ở Camp Nou. Những tân binh Vidal và Turan sẽ phải đợi đến tháng Giêng 2016 mới có thể thi đấu. Chưa kể, những người quan trọng như Messi, Neymar hay Mascherano vừa trải qua mùa Hè thứ hai liên tiếp phải dự các giải quốc tế.

Năm 2009, Pep Guardiola giúp Barca giành cú “ăn sáu” vì lực lượng dồi dào. Enrique thì không có được sự thuận lợi như vậy.

3 Barca sẽ có 3 trận đấu với Bilbao chỉ trong vòng 10 ngày, gồm 2 lượt Siêu Cúp TBN và 1 trận La Liga.

33 Barca thắng 33 trận từ đầu năm 2015, và chỉ 3 lần nhận thất bại (Sociedad, Malaga và Bayern Munich).

4 Trong mùa giải mới, cả 4 trận đấu với các đối thủ trong Top 5 La Liga mùa trước của Barca đều diễn ra trên sân khách.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm