'Tata' Martino giải bài toán trung vệ Barca

25/07/2013 18:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Carles Puyol đã già, Gerard Pique không còn quá xuất sắc, Barcelona đã phải vá víu vị trí trung vệ trong mùa giải vừa qua và giờ tân HLV Martino phải đối mặt với thách thức ấy.

Gerardo Martino được Barcelona chọn vì có cùng gốc gác với Lionel Messi và vì là tín đồ của Marcelo Bielsa, người cũng đồng thời là thầy của Pep Guardiola. Một cuộc hôn nhân nghe chừng khá lý tưởng ngay từ ban đầu, nhưng cũng như bao cuộc hôn nhân khác, “cô dâu” Martino sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết trong ngày về nhà chồng.

Trong những thách thức của “Tata”, bài toán trung vệ hứa hẹn sẽ là khó giải quyết nhất.

Carles Puyol đã 35 tuổi và mùa trước chơi chỉ 22 trên tổng số 60 trận đấu chính thức vì chấn thương đầu gối hành hạ. Vắng mặt Puyol là một tổn hại lớn cho Barca mùa trước bởi họ mất đi người đội trưởng có tài chỉ huy hàng thủ. Gerard Pique đã phải đá với những người chơi cặp khác nhau trong mùa bóng, từ Javier Mascherano và Adriano vốn không phải trung vệ cho tới Marc Bartra rất non kinh nghiệm.

Barcelona sẽ cần ít nhất 2 trung vệ, một để đá cặp cùng Pique và một để làm phương án xoay vòng. Nhưng họ có thể mua được ai vào thời điểm này? Đây đã là cuối tháng 7, Martino mới chân ướt chân ráo tới Catalunya và vẫn chưa hiểu hết mọi tình hình ở nơi làm việc mới.

Sự ra đi đột ngột giữa lúc mùa giải đang ở giai đoạn chuẩn bị của Tito Vilanova bỏ lại cho “Tata” một nhiệm vụ khó khăn. Barcelona rất cần những trung vệ đẳng cấp như Mats Hummels, Thiago Silva, Daniel Agger hay David Luiz, nhưng vào thời điểm này hầu hết những cái tên ấy đã xác định rõ tương lai cùng CLB chủ quản và mua được họ sẽ là rất khó.

Những mục tiêu thiết thực hơn của Barcelona không phải là những cầu thủ hàng đầu nhưng lại giàu triển vọng. Inigo Martinez, Laurent Koscielny, Sakho, Rami hay Mangala đều có thể được tuyển mộ với những mức giá chấp nhận được, và nếu Barcelona có được 2 trong số những cầu thủ ấy, họ sẽ tạo ra được một sự cạnh tranh đối với Gerard Pique, người có dấu hiệu mất phong độ kể từ sau chấn thương.

Inigo Martinez là một trong những cái tên sáng giá mà Barcelona nên theo đuổi, bởi Martinez có thể hình tốt (1m81), có sức trẻ (22 tuổi), không những vậy còn có khả năng phát động tấn công từ xa rất tốt (trung bình mỗi trận thực hiện 5,1 đường chuyền vượt tuyến chính xác) và tham gia tấn công (ghi 4 bàn thắng trong mùa trước). Martinez đã là trụ cột ở Real Sociedad từ mùa 2011/12 và có thể hòa nhập rất nhanh với lối đá dâng cao ép sân của Barcelona.

Một lựa chọn thú vị khác là Alberto Botia, cựu học viên của La Masia và đã từng ở Barca từ 2003 tới 2010 trước khi rời Camp Nou tìm kiếm thành công. Trung vệ cao 1m88 được Sevilla cho mượn là một trong những tác nhân quan trọng giúp Elche thăng hạng La Liga trong mùa giải vừa qua, và trong bối cảnh Sevilla đã có cặp trung vệ Fazio - Spahic, họ có thể bán Botia cho Barca với giá phải chăng.

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm