Hàng công Barcelona: Hy sinh Messi hay là Neymar?

12/03/2014 14:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar cũng giỏi, Messi cũng hay nhưng khi mà hai ngôi sao không thể tìm thấy nhau thì cách tốt nhất là để một người ngồi dự bị. Barca đang chớm khủng hoảng và cần những quyết định dũng cảm để thoát ra.

Trận thua Valladolid của Barcelona cuối tuần qua là một kết quả đầy bất ngờ. Bất ngờ không chỉ vì là Barca thua mà còn vì Valladolid không mạnh so với mặt bằng La Liga. Tuy nhiên đội chủ nhà đã thắng nhờ tận dụng sai lầm hàng thủ của Barca ở đầu hiệp 1, và còn nhờ sự thiếu sắc nét của hàng công Barca trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Hai phiên bản của Neymar

Antonio Rukavina, hậu vệ phải của Valladolid, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Lý do, Rukavina chịu trách nhiệm khóa chặt Neymar và không cho tiền đạo người Brazil tiếp cận với bất cứ pha phối hợp tấn công nào do các đồng đội triển khai. Không có một chút tự tin nào trong màn thể hiện của Neymar, người thứ Tư trước đó còn lập hat-trick vào lưới Nam Phi trong màu áo ĐT Brazil.

Từ ĐT Brazil về Barca là hai phiên bản Neymar trái ngược. Một Neymar phiên bản Samba trung bình chỉ mất 60 phút để ghi một bàn. Và một Neymar phiên bản Barca cần tới 198 phút cho một lần tìm thấy mành lưới đối phương.

Khi bóng tới chân Neymar cách cầu môn chỉ chưa đầy 10m đầu hiệp 2, Neymar khi đó không bị ai kèm nhưng lại sút bóng sai địa chỉ. Neymar của Barca gần đây là một Neymar cố chạy, cố sút, nhưng hiệu quả cực thấp, và nhất là dường như không có chút ăn ý nào với Lionel Messi, ngôi sao chủ lực của đội.

Trong hiệp 2, HLV Tata Martino quyết định đẩy Neymar lên đá trung phong cắm và Lionel Messi lùi ra sau yểm trợ với hi vọng Neymar sẽ kéo theo người kèm của Valladolid để giải phóng khoảng trống cho Messi. Thế nhưng họ giẫm chân nhau liên tục, gần như không cùng xuất hiện trong vòng cấm cho tới khi Neymar bị rút ra.

Và một Messi thiếu khí thế

Messi vẫn chưa hồi phục phong độ kể từ khi bình phục chấn thương. 5 cú dứt điểm trong cả trận nhưng Messi chỉ thực sự có một cơ hội đáng kể ở đầu hiệp 2 sau cú đánh đầu phá bóng của hậu vệ Valladolid, cơ hội đó cũng trôi qua khi Messi có một thoáng chần chừ.

Neymar có một bộ mặt rất khác ở đội tuyển Brazil. Ở đó, anh được chơi phía sau một trung phong cắm đích thực là Fred, và đối thủ sẽ phải tập trung người kèm Fred khi tiền đạo này ở trong vòng cấm. Neymar vì thế được giảm bớt sự đeo bắm và tự do di chuyển khắp mặt sân, đón bóng và triển khai pha tấn công. Ở Barcelona, sơ đồ 4-3-3 đẩy Neymar ra cánh, và họ cũng không có một mẫu tiền đạo thực thụ như Fred, một trung phong to khỏe biết tì đè và hoạt động chủ yếu quanh khu 16m50.

Neymar hiện không có được sự tự do cần thiết để phát huy tối đa khả năng. Sẽ khó mà đòi hỏi Neymar làm tốt hơn lúc này khi phải thi đấu trong một tập thể mà anh không phải là ngôi sao chính, trong khi ngôi sao chính ấy gần đây cũng chơi rất xoàng. Có thể vấn đề sẽ được tạm giải quyết một khi Messi thực sự trở lại, nhưng hiệu quả tối đa của bộ đôi Neymar - Messi thì sẽ không xuất hiện.

Như vậy Johan Cruyff có thể đã đúng khi chỉ trích quyết định mua Neymar và rằng hai hổ không thể nhốt chung một chuồng. Vậy thì lúc này, nên hi sinh Messi hay là Neymar để đội bóng trở lại đúng quỹ đạo?

Sẽ là thích hợp nếu người phải hi sinh là Neymar, người mới có 7 bàn thắng ở Liga và lần gần nhất lập công đã cách đây 4 tháng, trong trận thắng Betis 4-1.

60 Neymar mùa này đã tham dự 4 trận giao hữu của đội tuyển Brazil (gặp Bồ Đào Nha, Australia, Hàn Quốc, Nam Phi) và ghi 6 bàn, trung bình 60 phút một bàn.

198 Trong màu áo Barcelona, Neymar cần trung bình tới 198 phút cho một bàn thắng ghi được.

7 Neymar mới chỉ ghi được 7 bàn cho Barca tại La Liga, thua kém Alexis Sanchez (16 bàn), Lionel Messi (15 bàn), Pedro Rodriguez (13 bàn) và Cesc Fabregas (8 bàn).


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm