Nội bộ Barca lục đục vì Neymar?

27/03/2013 07:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos tới Barca tưởng như sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thì mới đây, một rắc rối mới lại nảy sinh. Không phải bởi vấn đề tài chính hay sự nhùng nhằng của Santos, mà sự chia rẽ trong nội bộ của Barca về Neymar có thể khiến vụ chuyển nhượng bị ảnh hưởng, thậm chí là sụp đổ.

Nội bộ Barca sẽ lục đục nếu Neymar đến Barca?

Theo tiết lộ của SPORT số ra hôm 25/3, giữa Barca và Neymar đã ký với nhau một bản hợp đồng cá nhân từ tháng 11/2011 và giao kèo này không hề vi phạm các luật lệ của FIFA. Bản hợp đồng này quy định Barca là đội hưởng “ưu đãi” đặc biệt trong trường hợp Neymar rời Brazil đến châu Âu thi đấu. Ngoài ra, Barca cũng sẽ chỉ phải trả tổng cộng 45 triệu euro để sở hữu ngôi sao người Brazil. Trong trường hợp Neymar phá vỡ thỏa thuận giữa hai bên, ngôi sao của Santos sẽ bị phạt 80 triệu euro.

Từ diễn biến mới nhất này, có thể nói rằng Neymar gần như sẽ thuộc về Barca và vấn đề chỉ là khi nào mà thôi. Nhưng khi mà các cule đang hân hoan với viễn cảnh được chứng kiến bộ đôi Messi-Neymar sát cánh trong màu áo Barca thì ngay trong nội bộ sân Camp Nou, bất đồng đã xảy ra giữa hai nhân vật quan trọng nhất của đội bóng. Trong khi Chủ tịch Sandro Rosell quyết tâm đưa bằng được Neymar về Camp Nou thì HLV trưởng Tito Vilanova lại đang có ý định “ngãng” ra trong thương vụ này. Thậm chí có tin cho rằng Tito không còn muốn có ngôi sao người Brazil.

Neymar đang là ngôi sao tầm cỡ thế giới và được nhiều “ông lớn” để mắt tới. Lối chơi kỹ thuật của tiền đạo này cũng hoàn toàn phù hợp với triết lý của Barca. Nhưng Tito cũng có lý do của ông khi nói không với chân sút này: sự có mặt của Neymar có thể gây ảnh hưởng xấu tới nội bộ sân Camp Nou. Messi hiện đang là ngôi sao số một và được cưng chiều nhất ở Barca. Anh cũng là người có tiếng nói quan trọng bậc nhất trong phòng thay đồ.

Tuy vậy, sự có mặt của Neymar (nếu có) có thể sẽ ảnh hưởng tới “trật tự” này ở Barca. Tiền đạo của Santos là một cầu thủ có cá tính và tính tự tôn rất cao. Có thể Neymar sẽ chấp nhận đóng “vai phụ” sau Messi nhưng anh hoàn toàn không muốn chỉ làm nền cho tiền đạo người Argentina. Với cá tính của mình, Neymar có thể “bốc” lên bất cứ lúc nào và tất nhiên, điều này chẳng hề có lợi cho phòng thay đồ của Barca. Nến nhớ, vì không chịu “phục tùng” Messi mà Ibrahimovic đã bị đẩy khỏi Camp Nou chỉ sau một mùa dù chơi không đến nỗi nào. Do đó, Neymar hoàn toàn có thể đi theo vết xe đổ của Ibra nếu đến Camp Nou.

Hơn nữa, dường như ở Barca đang tồn tại một cái “dớp” dành cho những bản hợp đồng bom tấn trên hàng công. Ibra đã đến Camp Nou với giá kỷ lục và rất được kỳ vọng. Tuy vậy, chân sút người Thụy Điển đã phải “bán xới” khỏi đây chỉ sau một mùa. Đến mùa trước, Barca tiếp tục giới thiệu một chữ ký đắt giá khác trên hàng công là Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile được đánh giá cao hơn Ibra khi tới Camp Nou bởi cầu thủ này có nhiều phẩm chất để thích hợp với tiki-taka hơn là chân sút đang khoác áo PSG. Nhưng sau gần 2 mùa giải ở Camp Nou, có thể khẳng định Sanchez cũng là một bản hợp đồng thất bại của Barca. Với Neymar, điều tương tự cũng có thể xảy ra.

Đừng trách Tito nếu như ông không muốn có Neymar, cho dù anh ta có tài năng cỡ nào đi chăng nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm