Barca có thật sự cần Neymar?

28/11/2012 22:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Johan Cruyff cho rằng Barca không cần Neymar trong đội hình, rằng chỉ có phung phí tiền của mới mang về một tiền đạo trong khi đội bóng đã có hàng tá tay săn bàn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Cruyff. Theo tiết lộ của nhật báo Mundo Deportivo, HLV Tito của Barca rất muốn có Neymar và Barca thì lại càng muốn sở hữu tiền đạo ngôi sao này.

Việc Neymar sẽ đầu quân cho Barca vốn không còn là điều quá mới mẻ, rất nhiều thông tin khẳng định tương lai sao trẻ của Santos này sẽ là tại Camp Nou đã được lan đi trên toàn cầu. Tuy vậy, với nhiều người, họ cho rằng thật vô lý để Barca lại muốn có Neymar trong đội hình. Thậm chí trong đó có huyền thoại Johan Cruyff của chính CLB này.


Barca có thực sự cần Neymar?

Barca không cần Neymar

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Catalunya Radio, Cruyff cảm thấy bất bình về việc Barca theo đuổi và chuẩn bị có Neymar trong tương lai (có thể là hè 2013, có thể là hè 2014). Ông thẳng thắn phê phán: “Tôi có thể hiểu lý do vì sao Tito muốn có Alex Song trong đội hình bởi ông ấy cần lấp đi khoảng trống tồn tại ở đội bóng, nhưng với số bàn thắng mà Barca đang có thời điểm hiện tại, tôi không cho rằng Tito lại muốn có Neymar trong đội hình. Hay đó là ý định của Barca? CLB quá dư tiền đến mức để tiêu vào một tiền đạo trong khi cả đội đầy những tay săn bàn sao?”

Trước Cruyff, nhiều chuyên gia cũng cho rằng Barca nên nhìn vào vết xe đổ của Alexis đang gặp phải để quyết định xem liệu đội bóng có cần đến Neymar hay không. Alexis cũng là một mẫu cầu thủ nghệ sĩ, có tốc độ và khả năng làm rối hàng phòng ngự đối phương như Neymar, nhưng sau mùa giải đầu tiên tương đối thành công thì mùa giải hiện tại tiền đạo người Chile hoàn toàn mất hút, thậm chí là trước tiền đạo già David Villa.

Chưa dừng lại ở đó, có ý kiến cho rằng Neymar một khi qua Barca, nhất là trong 1, 2 năm nữa, sẽ chỉ là làm nền cho Messi. Khi mà mọi con đường đều đổ về Messi, mọi pha bóng đều hướng tới Messi thì Neymar sẽ cũng chỉ là vệ tinh xoay quanh tiền đạo người Argentina. Với một tài năng tầm cỡ như Neymar, nguy cơ lụi tàn tương lai là có cơ sở. Ở đây, tấm gương cho Neymar tham khảo chính là Ibrahimovic.

Tito rất muốn có Neymar

Tuy nhiên, Cruyff giờ không còn là người thuộc về Barca nữa, lời nói của ông cũng không còn có giá trị tham khảo mạnh mẽ như ngày xưa. Với bản thân HLV Tito, theo tiết lộ của nhật báo Mundo Deportivo (Barcelona) trong chuyên mục “Bí mật”, ông lại rất cần có Neymar trong đội hình. Sở dĩ Tito không đề nghị ban lãnh đạo CLB ký hợp đồng với Neymar ngay trong mùa hè 2012 hay mùa đông 2013 là bởi ông dành sự ưu tiên cho hàng thủ sau hàng loạt sự ra đi và chấn thương (Abidal, Maxwell, Keita). Vì lẽ đó, sự lựa chọn của Tito trong kỳ chuyển nhượng hè 2012 chính là Jordi Alba và Alex Song.

Đồng thời, một động thái khác cho rằng Tito vẫn nuôi tham vọng có Neymar chính là việc ông từ chối tìm mua một mẫu trung phong cổ điển để triển khai phương án B những lúc cần thiết. Tito vẫn nhất quán tin tưởng phương án A hiện thời, tức tiqui-taca đan bóng và phối hợp ngắn tìm đường vào khung thành đối phương. Hiển nhiên, mẫu cầu thủ như Neymar không phải là sự lựa chọn cho phương án B.

Kỹ hơn về góc độ chiến thuật, Tito vẫn quen vận hành sơ đồ 4-3-3 hay đôi khi là 3-4-3 cho Barca từ đầu mùa giải đến nay. Sự có mặt của Neymar trong đội hình sẽ không làm xáo trộn quá nhiều đến toàn bộ hệ thống mà Tito vạch ra. Trái lại, Neymar sẽ là yếu tố mà Barca cần có. Ở Santos, Neymar chơi ở vị trí “số 11”, tức tiền đạo cánh trái, hoặc đôi khi đảo cánh sang vị trí “số 7” (cánh phải), nơi mà lối đá khéo, vị kỹ thuật, cùng khả năng luồn lách gây đột biến được đề cao, để từ đó khoét sâu vào tường phòng ngự bên trong  dứt điểm hoặc nhả bóng về cho tuyến hai hay tiền đạo bên trong ghi bàn. Từ đấy để nhìn lại Barca hiện tại, Tello, Alexis và cả Villa từng được Tito xếp chơi vị trí này, tức sát biên ngang và biên dọc của phần sân đối phương, nhưng sự đột biến hay những pha triển khai bóng từ đấy là rất “tối”. Gần đây Tito đã thử nghiệm Iniesta và phần nào cảm thấy hài lòng, nhưng Andres là mẫu tiền vệ và anh vốn quen với việc thi đấu bên trong hàng tiền vệ. Có thể nói việc biến số 8 Iniesta thành “số 11” chỉ là giải pháp tình thế, không thể gọi là phương pháp. Muốn có phương pháp, Tito cần Neymar.

Sự phù hợp về chiến thuật cũng sẽ giải quyết luôn vấn đề về sự chèn ép (nếu có) từ Messi lên đôi chân Neymar. Tại Barca, từ thời Pep, Messi đã trở thành một “số 9 ảo”. Trong khi đó, Neymar như đã nói lại quen chơi ở vị trí hai bên cánh và từ đó đi bóng bó vào trong. Neymar khác với Ibrahimovic bởi tiền đạo người Thụy Điển là mẫu trung phong cắm đích thực, ngoài ra lối chơi của cả hai cũng khác nhau đáng kể.

Barca cần Neymar

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây chưa lâu, PCT Javier Faus của Barca úp mở về khả năng Neymar đầu quân cho Barca trong tương lai gần, nhưng ông tin chắc rằng “Neymar là một thương vụ béo bở, ký hợp đồng với Neymar sẽ là một chiến lược marketing hoàn hảo cho thương hiệu CLB.” Theo một bài báo cách đây 1 năm của tờ MARCA, trong tương lai, Neymar sẽ vượt qua Cristiano lẫn Messi để trở thành cầu thủ có giá trị thương hiệu nhất trong làng bóng đá. Như vậy, có thể thấy Barca dù có dư tiền tốn của đối với Neymar, nhưng CLB dưới sự lèo lái của nhà kinh tế Rosell cũng đã nhìn xa trông rộng về một tương lai với những giá trị sinh lợi khổng lồ hoàn toàn có thể bù đắp cho chi phí đã bỏ ra.

Những lý lẽ, phân tích hay bình luận của bất kỳ ai cũng chỉ mang tính tham khảo, bởi một khi thương vụ Neymar – Barca chưa diễn ra thì mọi kết luận chỉ là suy đoán. Và cho dù Neymar có thật sự đến Barca thì lúc bấy giờ đó cũng chỉ là một canh bạc, chỉ sau canh bạc ấy, thắng hay thua mới phân định rõ ràng.

Cự Giải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm