Liga ở Champions League: Vẫn phải trông vào Barca

13/09/2012 14:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Dù Liga có tới 4 đội giành vé dự Champions League mùa này, nhưng bóng đá xứ sở bò tót có lẽ cũng chỉ dám đặt niềm tin vào Real Madrid và Barca bởi hai đội còn lại Valencia và Malaga đơn giản là chưa có đủ tiềm lực để nghĩ tới chuyện tiến xa.

Vậy Real Madrid hay Barca sẽ đem về chiếc Cúp bạc cho Liga? Với tất cả sự tôn trọng dành cho Real Madrid – đội bóng đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch châu Âu và hai giải gần đây nhất đều lọt vào bán kết - hãy đặt niềm tin vào Barca bởi lịch sử đang chứng minh điều đó.


Barca vẫn là hy vọng lớn nhất của Liga - Ảnh Getty

Kể từ mùa 2005/06 đến nay, không đội bóng nào ở châu Âu có thành tích tốt hơn Barca tại Champions League. Trong 7 mùa giải vừa qua, đội chủ sân Camp Nou đã 3 lần vô địch và 3 lần lọt vào bán kết (đều thua đội sau đó đoạt chức vô địch). Chỉ duy nhất mùa 2006/07, Barca sớm bị loại ở ngay vòng 1/8 Champions League trước Liverpool – đội sau đó đã giành ngôi á quân.

Mùa này, Barca không còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola nhưng tân HLV Tito Vilanova là một ẩn số thú vị. Thực tế, cho dù được dẫn dắt bởi ai đi chăng nữa, Barca vẫn sẽ trung thành với triết lý chơi bóng đã giúp họ gặt hái vô số vinh quang trong thời gian vừa qua. Vilanova đã có hai sự bổ sung rất đáng giá trong mùa giải này là Jordi Alba và Alex Song. Alba là phát hiện lớn nhất tại EURO 2012 và tỏ ra rất thích hợp với lối chơi của Barca. Trong khi đó, trước khi cập bến Camp Nou, Song là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu của Premier League. Đó là chưa kể tới sự trở lại của “sát thủ” David Villa sau gần một năm ngồi ngoài vì chấn thương. Cộng với một đội ngũ hùng hậu sẵn có, Barca sẽ là một thách thức với bất cứ đối thủ nào.

Ngoài ra, việc rơi vào một bảng đấu khá dễ với sự góp mặt của Benfica, Spartak Moskva, và Celtic sẽ là một lợi thế không nhỏ trong chiến dịch chinh phục châu Âu của Barca.

Trái với Barca, Real Madrid rơi vào một bảng khó khăn nhất tại Champions League với các nhà vô địch quốc gia khác là Ajax (ĐKVĐ Hà Lan, 4 lần vô địch châu Âu), Borussia Dortmund (ĐKVĐ Bundesliga, 1 lần vô địch châu Âu), và Man City (ĐKVĐ Premier League). Chính vì vậy, nỗ lực trở thành HLV đầu tiên vô địch châu Âu với 3 đội bóng khác nhau của Mourinho sẽ gặp rất nhiều chông gai. Trong 2 mùa giải vừa qua, Real của Mourinho đều phải dừng bước ở bán kết, và đây là mục tiêu đầu tiên mà họ phải vượt qua trước khi nghĩ tới chức vô địch.

Với Valencia, việc duy trì được một vị trí trong top 4 để giành quyền dự Champions League đã là một điều tuyệt vời đối với “Los Che”. Sau mỗi mùa, Valencia lại chia tay các ngôi sao để trang trải nợ nần, từ David Villa, Juan Mata cho tới David Silva. Chính vì vậy, vượt qua vòng bảng Champions League mùa này đã là một thành công của đội bóng do Mauricio Pellegrino dẫn dắt.

Cuối cùng, trong lần đầu tiên dự Champions League, mục tiêu của Malaga có lẽ cũng chỉ là vượt qua vòng bảng. Mùa Hè này chứng kiến sự im ắng đến lạ thường của Malaga trên thị trường chuyển nhượng nên không ai kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện. Nên nhớ rằng Malaga phải nằm chung bảng với đội 7 lần vô địch châu Âu Milan và Zenit St Petersburg – đội vừa bỏ ra cả trăm triệu euro để tậu bộ đôi ngôi sao Hulk và Witsel.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm