Abidal sẽ chữa trị "căn bệnh" của Barca?

23/04/2013 09:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tito đã trở lại dẫn dắt Barca từ trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League với PSG. Đó là một trận đấu mà ông đã phải sống trong cảm giác lo lắng. Liều doping tinh thần Messi, cú dứt điểm thành bàn của Pedro đã đưa Barca lách qua khe cửa hẹp vào bán kết. 



Abidal nhiều khả năng sẽ đá cặp với Pique

Nhưng để có tấm vé ấy, Barca đã phải trả một cái giá không hề nhỏ khi Adriano bị treo giò. Với chấn thương của Puyol và Mascherano, Tito đang gặp khó khăn thực sự với bài toán hàng thủ. Lúc này, ngoài Pique, ông sẽ phải tìm ra một người đá cặp trung vệ với anh.

Abidal là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Hậu vệ người Pháp đã trở lại sân cỏ sau hơn một năm phải nghỉ thi đấu vì ca ghép gan. Mới đây nhất, trong trận đấu với Levante, Abidal là người chơi hay nhất khi tỏ ra cực ổn định và chắc chắn trong vai trò của một trung vệ, dù sở trường của anh là đá cánh.

Sự trở lại ấn tượng của Abidal mang tới cho Tito một ý tưởng trong việc lựa chọn nhân sự cho hàng thủ. Về lý thuyết, sau khi đã chơi cực tốt trước Levante, Abidal xứng đáng có một vị trí đá chính ở trung tâm hàng thủ Barca. Nhưng có một thực tế mà ai cũng có thể nhận ra chính là việc hàng công của Levante quá cùn. Nó ngược hoàn toàn với đội quân tinh nhuệ của Bayern Munich.

"Hùm xám" có một Manzdukic đóng vai trò trung phong với các vệ tinh xoay quanh là Ribery, Mueller và Robben. Với bộ tứ tấn công này, họ đã hạ Juventus bằng những chiến thắng cùng tỷ số 2-0 ở tứ kết. Những trận đấu gần đây ở Bundesliga, Bayern cũng luôn hủy diệt đối thủ bằng tỷ số của những set tennis.

Sức trẻ, sự khéo léo của các cầu thủ tấn công Bayern sẽ là một thách thức cho Abidal nếu anh được sử dụng trong trận đấu này. Sau một quãng thời gian nghỉ thi đấu, vấn đề lớn nhất của Abidal là thể lực. Sự chậm chạp do tuổi tác cũng sẽ là một cản trở. Pique có thể chơi hay nhưng rõ ràng anh không phải lúc nào cũng có thể bọc lót tuyệt đối cho người cộng sự của mình.

Nếu không sử dụng Abidal, Tito vẫn còn 2 phương án nữa. Những trận đấu gần đây tại Liga, ông thường xuyên để Bartra đá chính. Mục đích của Tito là giúp sản phẩm của lò La Masia có cơ hội để rèn giũa cho những trận đấu lớn. Nhưng điều đó là chưa đủ để cho cầu thủ này có được sự tự tin khi đối mặt với những hảo thủ của Bayern.

Một cái tên khác có thể đá trung vệ là Alex Song. Trong mùa giải năm nay, Tito đã hơn một lần để cựu tiền vệ của Arsenal đá ở vị trí trung vệ trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ. Nhưng về cơ bản, Song cũng chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai. Chứng kiến anh đá ở trung tâm hàng thủ, người ta vẫn có cảm giác thon thót giật mình vì những pha xử lý chưa đạt sự an toàn cao nhất.

Mỗi người đều có những hạn chế và ưu điểm riêng. Dù thế nào, Tito cũng buộc phải đưa ra lựa chọn của mình. Abidal, Song hay Bartra, ai sẽ là người được tin tưởng giao trọng trách lớn nhất ấy? Chọn ai, đó cũng được coi là canh bạc thực sự của Tito.

T.Giáp
Thể thao &Văn hóa

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận bán kết lượt đi giữa Bayern Munich và Barcelona sẽ có kết quả thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm