Gerard Pique: 'Phong cách thi đấu của Barca là bất biến'

14/04/2015 06:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm trận đấu với PSG ở Tứ kết Champions League, trung vệ Gerard Pique của Barca đã dành cho trang chủ của UEFA một cuộc trả lời phỏng vấn. Ở đó, anh nói về lối chơi của Barca, và đặc biệt là bộ ba tấn công của đội, gồm Messi, Neymar và Suarez.

* Pique, anh đã là thành viên của CLB từ khi mới sinh ra. Anh có nhờ khoảnh khắc mình bắt đầu yêu FC Barcelona?

- Tôi không nghĩ đó là một khoảnh khắc, mà là một quá trình. Bạn tới SVĐ xem các trận đấu với gia đình và dần dần bạn yêu đội bóng và lịch sử CLB lúc nào không hay. Và rồi khi 7 hoặc 8 tuổi, tôi bắt đầu chơi cho đội trẻ, và đó là khi màu áo Barca bắt đầu thật sự có ý nghĩa đặc biệt với tôi.

* Anh nhớ điều gì nhất khi còn nhỏ và xem các trận đấu ở Cúp châu Âu?

- Tôi có một kỷ niệm sâu sắc khi tôi lên 5 tuổi, thời điểm chúng tôi đoạt chức vô địch châu Âu đầu tiên ở Wembley bằng chiến thắng trước Sampdoria. Tôi nhớ khi Koeman ghi bàn quyết định vào thời gian đá hiệp phụ, mình đang ở nhà ông bà tại Barcelona.

Đội bóng luôn chơi tốt nhưng chúng tôi đã không giành được danh hiệu trong một thời gian dài. Chúng tôi chỉ bắt đầu giành những danh hiệu quan trọng trong khoảng 20 hoặc 25 năm trước đây. Tôi thật may mắn khi được chứng kiến toàn bộ quá trình này.

* Khi mà các đối thủ ngày càng trở nên quen thuộc với lối chơi chuyền bóng, Barca đã tiến hóa lối chơi của mình bằng cách chơi đa dạng và trực diện hơn?

- Tôi nghĩ phong cách chơi vẫn như vậy từ trước tới nay. Kể từ thời Johan Cruyff (1988) tới giờ chúng tôi vẫn chú trọng kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi chưa bao giờ thấy một đội Barca nào không có nhiều bóng và không cố gắng kiểm soát trận đấu.

* Anh có thấy là đã có nhiều dấu hiệu hứa hẹn về khả năng tương thích giữa Messi, Neymar và Suarez?

- Tôi chưa bao giờ thấy một mối quan hệ như giữa Suarez, Neymar với Messi. Chúng ta đang nói về 3 cầu thủ hay nhất trên thế giới. Bất cứ cầu thủ nào ít nhiều cũng có tính tự cao tự đại, nhưng giữa họ tôi không thấy điều đó. Họ hiểu nhau một cách hoàn hảo và không hề có sự ghen tị ở đây. Mọi thứ đã được thể hiện rõ ràng trên sân cỏ.

* Luis Enrique là HLV thứ 4 của Barca trong 4 mùa vừa qua. Ông ấy đã đem lại ý tưởng gì mới mẻ, so với Josep Guardiola, Tito Vilanova và Gerardo Martino?

- Mỗi HLV đều khác biệt. Tito, Tata, Pep và giờ là Luis đều cố gắng đặt dấu ấn cá nhân của họ lên đội bóng trong khi vẫn duy trì phong cách chơi của CLB. Phong cách của Barca là thứ không thể thương lượng được. Luis muốn chúng tôi gây sức ép cao hơn và phản công với tốc độ cao.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm