Barca bị “Nam Mỹ” hóa, ĐT TBN lo sốt vó

20/10/2013 09:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một điều kỳ lạ đang xảy ra ở Camp Nou. Thay vì trình làng một ngôi sao tiềm năng từ lò La Masia vào mỗi mùa, Barca đang có xu hướng chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp ngoại quốc, đặc biệt là từ Nam Mỹ. Phải chẳng đã có một sự thay đổi trong suy nghĩ của đội bóng xứ Catalunya, vốn luôn đặt việc sử dụng “cây nhà lá vườn” lên trên hết?

Theo talkSPORT, Barca được cho là sẵn sàng bỏ ra 45 triệu bảng để chiêu mộ Sergio Aguero từ Man City. Với tài năng đã được khẳng định, Aguero chắc chắn sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công Barca vốn đã rất mạnh. Hãy thử tưởng tượng một hàng công với Messi, Aguero và Neymar sẽ có sức công phá như thế nào. Đặc biệt hơn, 3 tiền đạo này đến từ Brazil và Argentina, và nó cho thấy Barca đang có xu hướng “Nam Mỹ hóa” mạnh như thế nào.

Thực tế, sự có mặt của Neymar và sau đó là HLV Gerardo Martino từ đầu mùa này đã bắt đầu cho thấy xu hướng mới của Barca. Họ cố gắng chiêu mộ những ngôi sao Nam Mỹ phù hợp với lối chơi của đội trong khi các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò La Masia dần bị đẩy đi. Kể từ khi Pedro được Pep Guardiola đưa ra ánh sáng và chơi khá thành công, Barca không còn giới thiệu được gương mặt nào thực sự nổi bật cho đội một nữa.



Từ Cuenca, Deulofeu, cho tới Tello, tất cả đều không đáp ứng được kỳ vọng. Đó là lý do tại sao Cuenca và Deulofeu bị đem cho mượn, trong khi Tello chỉ sắm vai dự bị. Thực sự thì Barca vẫn cho ra lò một viên ngọc sáng là Thiago Alcantara nhưng tiền vệ này đã bị bán cho Bayern Munich. Hàng công ưa thích của HLV Martino (một HLV người Argentina) mùa này gồm Messi (Argentina), Neymar (Brazil) và Alexis Sanchez (Chile). Nếu Aguero (lại Argentina) cập bến Camp Nou, Barca sẽ đậm đặc chất Nam Mỹ hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, sự có mặt của các ngôi sao Nam Mỹ sẽ chỉ giúp Barca mạnh hơn. Neymar, Sanchez, và có thể là Aguero chắc chắn là giỏi hơn những “sản phẩm” từ lò La Masia, cho dù đó có là những người xuất sắc nhất đi chăng nữa. Có chăng, chỉ có chính truyền thống sử dụng “cây nhà lá vườn” của họ là bị ảnh hưởng mà thôi.

Nhưng với ĐT TBN thì khác. Barca vốn là nòng cốt của “La Roja” trong suốt 5 năm thành công rực rỡ của họ vừa qua với 3 danh hiệu lớn liên tiếp. Không chỉ đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, lối chơi của Barca cũng chính là cách tiếp cận trận đấu của TBN. Do đó, bất cứ một sự thay đổi lớn nào ở Barca cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đội bóng của Vicente del Bosque. Thậm chí, ngay cả các cầu thủ người TBN ở Camp Nou cũng đang bị tác động theo một cách nào đó, mà Andres Iniesta là một ví dụ điển hình. Với sự có mặt của Neymar, Iniesta giờ phải làm quen với ghế dự bị, thậm chí là đá trái với vị trí sở trường, nhiều hơn. Và đây chắc chắn không phải là điều ông Del Bosque muốn.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm