Tito: Thủng lưới nhiều không thành vấn đề với Barca

23/10/2012 07:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trước thềm trận đấu trước Celtic, HLV Tito và tiền đạo Pedro đã đại diện cho Barca có buổi họp báo tại phòng họp báo Ricard Maxchens của sân Camp Nou. Tito là người trả lời đầu tiên và nội dung các câu hỏi tập trung vào những vấn đề của hàng thủ Barca hiện tại.

Với việc Sergio Busquets bị cấm thi đấu 2 trận sau chiếc thẻ đỏ tại sân Da Luz của Benfica, cộng với hàng loạt cầu thủ nơi hàng thủ gặp phải chấn thương và dư âm 4 bàn thua trước Deportivo mới đây, tình hình Barca hiện tại thật sự rất đáng lo ngại. HLV Tito chấp nhận thực tế này và cho biết “đó là những gì chúng tôi trải qua giờ đây, nhưng chuyện chấn thương thì đúng là mùa nào cũng diễn ra. Vẫn còn đó những cầu thủ đang chấn thương khác như Cuenca hay Thiago, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua và tiến lên phía trước. Mục tiêu của tôi là làm sao để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực sau trận đấu vất vả tại La Coruna cuối tuần qua.” Người hâm mộ Barca những ngày nay trông ngóng vào sự trở lại kịp lúc của Pique, song Tito đã khẳng định: “Không một cầu thủ nào trong 3 cầu thủ Pique, Alves và Puyol có thể ra sân trong trận đấu trước Celtic. Phải đến cuối tuần chúng tôi mới có thể xem xét lại tình hình. Về Pique, tôi cũng lo ngại như chính các bạn mà thôi. Nhưng khi nào cậu ấy sẵn sàng thì khi đó sẽ ra sân.”


Tito không quá lo lắng về chuyện Barca thủng lưới nhiều? - Ảnh: Getty

Cũng liên quan đến hàng thủ, đó là việc Barca 3 trận Liga gần đây nhất đã để lọt lưới đến 8 bàn, Tito giải bày: “Hàng loạt chấn thương mùa này không lý giải cho mọi điều. Các bàn thua nên được phân tích một cách riêng rẽ theo từng bàn một. Tất cả các học trò của tôi đều đang chơi với phong độ cao và tất cả đều muốn thi đấu. Ai cũng muốn ghi bàn nhiều và để thủng lưới ít. Chúng tôi đang nỗ lực làm điều đó, cải thiện trên mọi khía cạnh. Những bàn thua tại Riazor đều là xuất phát từ những hoàn cảnh riêng biệt của trận đấu. Đó là từ penalty, từ một pha đốt lưới nhà,... Chỉ khi nào có 3 bàn đốt lưới nhà thì đó mới là điều không bình thường.” Đồng thời, Tito cũng đứng ra bảo vệ cho thủ thành Valdes: “Tôi không thể bàn nhiều về Valdes bởi tôi không có gì để lo lắng với cậu ấy cả. Bạn không thể cảm thấy hoài nghi được bởi bạn đã chứng kiến rất nhiều trận đấu và hiểu nhờ có Valdes mà chúng ta đã giành được rất nhiều danh hiệu. Vì vậy, vấn đề này không là vấn đề với tôi.”   

Đồng thời Tito cũng nhấn mạnh hàng công của Barca hiện đang hoạt động rất hiệu quả: “Nhưng chúng tôi đang ghi bàn nhiều hơn các đối thủ. Chúng tôi có các cầu thủ đều có khả năng ghi bàn. Messi đóng góp nhiều nhất nhưng những cá nhân khác ở hàng tiền vệ hay trên hàng công đều có đóng góp nhất định. Barca đã ghi được 33 bàn đến hiện tại và con số này đáng để lạc quan. Vấn đề chỉ là khi nào chúng tôi không thể ghi nhiều bàn kia.”

“Tại sao cứ hỏi tôi mãi về Bartra?”

Khi được hỏi vì sao không lựa chọn Bartra đá trung vệ trong những trận đấu vừa qua, Tito đã rất kiên quyết: “Tôi là người xếp đội hình. Tại sao các bạn cứ hỏi rất nhiều về Bartra thế nhỉ? Tại sao các bạn không hỏi về Montoya? Ai đang chơi tốt hơn ai nào?” Đồng thời, HLV gốc Bellcaire cũng cho biết: “Chúng tôi không mua Song về chỉ để cho cậu ấy chơi ở hàng tiền vệ. Song có thể chơi được ở vị trí trung vệ. Cậu ấy đã chơi rất tốt với vai trò đó trước Deportivo. Song và Mascherano là bộ đôi trung vệ tốt. Những bàn thua trong trận với Deportivo vừa qua không xuất phát từ lỗi của họ. Adriano cũng có thể chơi tại vị trí trung vệ, cậu ấy có tốc độ, chuyền bóng tốt và hợp với chiến thuật hơn một số cầu thủ khác.”

Về triết lý sử dụng các cầu thủ trẻ từ lò đạo tạo La Masia, Tito khẳng định: “Barca là hình mẫu về điều này. Tôi không biết những đội bóng khác có làm như Barca không, nhưng ở CLB chúng tôi, đây đã là một nét văn hóa có từ thời Cruyff và Rexach. Trong hầu như tất cả các trận đấu, có khoảng 7 hay 8, thậm chí là 10 cầu thủ ra sân đều là do chúng tôi tự đào tạo lấy. Và một ngày nào đó con số sẽ là 11 cầu thủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng là kết quả, câu hỏi là liệu với 11 cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’ đội bóng có gặt hái chiến thắng hay không.”

Trở lại trận đấu với Celtic rạng sáng thứ Tư, HLV của Barca nói rằng: “Tất cả các trận đấu tại Champions League đều khó khăn và khó lường. Những trận trên sân nhà thì càng đặc biệt quan trọng. Nếu giành chiến thắng trước Celtic thì chúng tôi sẽ dễ dàng hơn trong việc giành quyền vào vòng sau. Có thể Celtic sẽ chơi phòng ngự phản công. Họ là đội bóng với đội hình mạnh và giỏi không chiến. Hàng công với những cầu thủ tốc độ, tập trung cao độ và dứt điểm cừ.”

Chẳng cần ‘vận động hành lang’, những gì Messi làm đủ để nhận QBV

Trả lời cho câu hỏi về Leo Messi và QBV, Tito nhất quán: “Có thể nếu nhìn vào một ngày thi đấu nào đó thì Messi không xứng đáng, nhưng nếu nhìn vào tất cả những gì cậu ấy đã thể hiện trong 1 năm qua thì chẳng ai xứng đáng bằng Messi. Bạn sẽ không bao giờ có thể chứng kiến một cầu thủ nào khác như Messi trên cõi đời này. Vì thế, hãy thưởng thức các trận đấu của cậu ấy nhiều nhất có thể.” Về việc có một số HLV (ở đây là Mourinho) tiến hành “vận động hành lang” cho cầu thủ mà mình mong muốn giành QBV, Tito phát biểu: “Tôi chẳng muốn phải làm điều đó, bởi mọi người nhìn vào mỗi trận đấu và có thể đã đủ thấy những gì Messi làm thì không một cầu thủ nào có thể làm được.”

Cuối cùng, HLV Tito cho biết Villa sẵn sàng xuất phát chính ngay từ đầu trận trước Celtic và liên quan đến việc UCI tước toàn bộ danh hiệu vô địch Tour de France của cua rơ Lance Armstrong, thuyền trưởng Barca chỉ nói “Chuyện của Armstrong không liên quan gì đến tôi, nhưng thật may mắn là những chuyện như thế không diễn ra ở lĩnh vực của chúng tôi.”

Cự Giải (theo báo chí TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm