02h45 ngày 3/11, Copenhagen - Barcelona: Kỷ lục nào nữa đợi Messi?

02/11/2010 12:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với cú đúp vào lưới Sevilla, Messi đã ghi được tổng cộng 99 bàn kể từ khi Pep Guardiola lên thay Frank Rijkaard cách đây hơn hai năm. Và đêm nay, ở xứ sở của những "truyện cổ Andersen", ngôi sao người Argentina hẳn rất muốn chạm tới, hoặc thậm chí là vượt qua cột mốc 100.

38 - 47 - 50?

Messi chưa muốn dừng lại, Ảnh Getty

Mùa đầu tiên của Pep ở Nou Camp (2008-09), Messi ghi được tổng cộng 38 bàn sau 51 trận ở tất cả các giải. Khi ấy, nhiều người cho rằng đó đã là "kịch trần", tái lập điều ấy còn khó chứ đừng nói vượt qua. Thế nhưng, ngôi sao người Argentina chẳng những vượt qua nó một cách dễ dàng, mà thậm chí còn đẩy kỷ lục lên cao hơn thế nữa rất nhiều: 47 bàn trong 53 trận!

Thế nên, nếu như ai đó nói rằng, mùa giải này Messi có thể chạm ngưỡng 50 thì cũng sẽ không có ai phản đối. Từ đầu mùa, Messi đã ra sân 12 lần, và số bàn thắng thì là 14, nghĩa là đạt hiệu suất hơn 1 bàn/1 trận. Tính chi li hơn nữa thì Messi đã ra sân tổng cộng 1.164 phút ở mọi mặt trận, nghĩa là cứ 77 phút anh lại có một lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Do đó, một khi Barca tiếp tục vào sâu tại Champions League như trong hai mùa trước, đồng thời ngôi sao người Argentina không bị chấn thương nghiêm trọng, thì con số 50 bàn thắng là điều hoàn toàn khả thi.

Nếu Messi đạt được thành tích trên thì đó sẽ là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, bởi ai cũng nghĩ rằng, việc ghi bàn ngày càng trở nên khó khăn, khi xu hướng của bóng đá hiện đại là ngày càng trở nên chặt chẽ. Điều đó đúng, nhưng không phải với Messi, bởi tài năng của anh có thể xô đổ bất cứ rào cản nào.

Không chỉ mình Messi

Có một điều không may cho các đối thủ của Barca, là vào thời điểm hiện tại, không chỉ có mình Messi đang đạt phong độ đỉnh cao. David Villa mới giải tỏa được cơn khát bằng cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Sevilla, trong đó có một tuyệt tác. Dĩ nhiên, Villa không muốn Mourinho phải mở lời một lần nữa (chính lời nói móc máy của Mourinho đã chạm đến tự ái của Villa). Xavi cũng đã trở lại sau khi bình phục chấn thương, và trong trận thắng Sevilla, Pep đã chủ động cất tiền vệ này từ phút 60 (khi đó Barca đã dẫn 3-0) để dưỡng sức cho trận đấu với Copenhagen.

Hiện tại, Barca vẫn đang xếp đầu bảng với 7 điểm, và chỉ cần một chiến thắng nữa sẽ gần như chắc chắn giúp thầy trò Pep vượt qua vòng bảng. Thậm chí, họ có thể giành vé luôn nếu như Rubin không thắng được Panathinaikos trong trận đấu còn lại của bảng. Barca cần giải quyết vòng đấu bảng càng sớm càng tốt, bởi vào cuối tháng này sẽ là trận "kinh điển" với  Real Madrid. Sẽ thật mạo hiểm nếu như phung phí cơ hội để rồi phải căng sức cùng lúc trên nhiều mặt trận. Điều không tốt một chút nào cho những đôi chân đã phải chạy quá nhiều trong suốt ba mùa giải vừa qua...

Dự đoán: 0-2

Lực lượng

Copenhagen: Cesar Santin bình phục chấn thương sau khi nghỉ trận thắng Lyngby 3-2 ở giải VĐ Đan Mạch cuối tuần qua.

Barcelona: Thủ môn Pinto bị treo giò, thủ môn trẻ Mino được đăng ký dự bị.

Đội hình dự kiến

Copenhagen: Johan Wiland - Antonsson, Jorgensen, Wendt, Popsech; De Souza, Kvist, Vingaard, Gronkjaer; Cesar Santin, N’Doye.

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Adriano - Busquets, Xavi, Iniesta - Pedro, Messi, Villa.

Những con số của Messi

Messi đã ghi tổng cộng 141 bàn thắng trong màu áo Barca, sau 226 trận. Trong số này có 99 bàn được thực hiện dưới triều đại Pep Guardiola, sau 116 trận. Cụ thể:

- 29 cú đúp: Hai bàn thắng vào lưới Sevilla vừa qua là cú đúp thứ 29 của Messi, kể từ lần đầu là cú đúp vào lưới Mallorca ngày 29/1/2006. Mùa trước, Messi lập được tổng cộng 10 cú đúp. Còn mùa này, anh đã có bốn cú.

- 6 hat-trick: Lần đầu tiên Messi lập hat-trick là vào lưới Real Madrid ở trận hòa 3-3 mùa giải 2006-07. Từ đó đến nay, anh đã lập được tổng cộng 6 hat-trick.

- Một "tứ quý": Đó là ngày 6/2/2010, trận tứ kết lượt về Champions League, Messi ghi cả bốn bàn thắng của đội nhà vào lưới Arsenal trên sân Nou Camp.

Messi - Ronaldo: 14-12

Tại Liga, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Pichichi với 11 bàn, bỏ rất xa Messi (7). Nhưng nếu tính gộp tất cả các giải thì Messi vượt trội hơn, bởi anh còn ghi 3 bàn ở trận tranh Siêu Cúp TBN, 4 bàn ở Champions League, tổng cộng là 14 bàn sau 12 trận. Trong khi đó, Ronaldo mới ghi được 1 bàn ở Champions League, và không ghi bàn trong trận đấu ở Cúp Nhà Vua mà anh đã ra sân (Messi không đá trận vừa rồi ở Cúp này). 12 bàn thắng của Ronaldo được thực hiện trong 13 trận đấu. Dù vậy, nếu tính về số đường chuyền thành bàn thì Ronaldo đã có 7, còn Messi mới chỉ có 2.


                                                                                                                                                                  Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm