Bão số 2: Thời điểm bão số 2 đi vào đất liền là vào khoảng từ 4-7 giờ sáng 4/7 khu vực trọng điểm bão đi vào sẽ là Hải Phòng và phía Bắc của Thanh Hóa với cường độ gió mạnh cấp 6, một số khu vực ven biển có thể có gió giật cấp 7-8, có nơi cấp 9.
Bão số 2, Tin bão, Tin bão số 2, Cơn bão số 2, Bão số 2 năm 2019, Bão Hải Phòng, bao so 2, tin bão mới nhất, bão 2019, bão Thanh Hóa, dự báo thời tiết, tin bão khẩn cấp
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 180 km về phía Đông Nam.
Khác biệt so với những mùa mưa bão trước các khách du lịch thường bị “mắc kẹt” trên đảo, năm nay, ngay trước khi có bão số 2, từ ngày 2/7, chính quyền địa phương đã tổ chức tàu đưa khoảng 4 ngàn khách du lịch khẩn trương vào bờ tránh bão.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 3/7 bão số 2 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 (15m/s), giật cấp 9 (21m/s); ở trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa to 50-100mm/12 giờ.
Tối 2/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 (tên quốc tế MUN), dự báo khoảng 4 giờ ngày 4/7 bão sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình (trọng tâm là Hải Phòng).
Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc.
Áp tháp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 2: Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển phía Đông đảo Hải Nam Trung Quốc.
Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7/2019, có khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, tập trung vào thời kỳ đầu và thời kỳ cuối tháng 7.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 1/7, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Áp thấp nhiệt đới: Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức tạp.
Dự báo thời tiết ngày 1/7: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Hồi 10 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão số 2 (cơn bão EWINIAR) ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 5/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.