Chiều 12/9, ông Katơr Phương, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành trẻ em, nạn nhân là em K.T.M (6 tuổi, người dân tộc Raglai) đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn.
Ngày 31/8, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vợ chồng bị cáo Trần Hoài Nam (sinh năm 1983, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1983, là vợ bị cáo Nam) về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”.
Các cơ quan chức năng thành phố Long Xuyên (Anh Giang) hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 3 cháu bé (khoảng 3 tuổi) tại nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị bảo mẫu bạo hành. Hiện chủ cơ sở đã dán thông báo tạm ngưng hoạt động.
Ngày 25/7, Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Hành hạ người khác” đối với 3 bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh , địa chỉ ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).
Chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) đi làm thuêt tại Gia Lai, đã bị bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất (TP.Pleiku, Gia Lai) đánh đập, tra tấn.
Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng có lẽ nhiều người sẽ bị sốc khi cụm từ “giáo viên bị đánh” có gần 85 triệu kết quả, “bạo hành giáo viên” có gần 30 triệu kết quả trên Google - rất là cao. Trong khi đó, “nhớ ơn thầy cô” có gần 8 triệu kết quả, còn “tôn sư trọng đạo” có hơn 11 triệu kết quả.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh không thể nhớ nổi số lần mà bà tham gia bào chữa miễn phí tại các phiên tòa và những lần gõ cửa cơ quan chức năng để đòi công lý, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em bị xâm hại trong suốt 5 năm qua.
Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có công văn gửi phường Phúc Đồng (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đề nghị can thiệp vụ trường hợp 2 trẻ em bị chính bố đẻ bạo hành.
Việc TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm lắp đặt camera trong phòng học tại cơ sở giáo dục ở Quận 1, Quận 12 và huyện Hóc Môn trong năm học 2018 - 2019 nhằm góp phần giải quyết tình trạng bạo hành trẻ đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Facebook xuất hiện tại Việt Nam năm 2009 và nhanh chóng trở thành mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Đi cùng với nhiều tính năng kết nối, thể hiện bản thân thì facebook đang thực sự nảy sinh nhiều mặt trái.
Do có tên trùng với BTV Minh Tiệp - người bị em vợ tố bạo hành trong nhiều năm gây ồn ào dư luận thời gian dần đây mà BTV Minh Tiệp của Đài truyền hình VTC cùng diễn viên Minh Tiệp đã gặp không ít khủng hoảng cũng như xáo trộn trong cuộc sống.
Hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc này từ các cơ quan chức năng nhưng vụ việc đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Cuộc sống của những người trong cuộc đã bị đảo lộn trước sức ép của cộng đồng mạng.
Dư luận đang rất phẫn nộ với 2 clip ghi lại cảnh tượng 2 bảo mẫu tại một nhóm trẻ gia đình ở Đà Nẵng bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà vừa liên tục trút thức ăn vào miệng, vừa tát dã man. Những hành động tàn nhẫn này gây ảnh hưởng lớn tới các bé, khiến nhiều người vừa tức giận vừa lo lắng.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu tại Nhóm trẻ này bị cô giáo bạo hành, khiến dư luận bức xúc.
Ngày 27/4, Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1999, quê Cà Mau, là bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) về tội “Hành hạ người khác” theo khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.
Chiều ngày 13/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản 6366/UBND-TKBT yêu cầu các sở ngành liên quan xác minh, điều tra, xử lý theo quy định liên quan đến thông tin phản ánh bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người.
Đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (sinh năm 1983) và Phạm Thị Tú Trinh (sinh năm 1983) ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy để điều tra về hành vi "ngược đãi con, cháu" gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 151, Bộ Luật hình sự.
Công an Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự, liên quan đến những hành vi bạo hành con đẻ của mình.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận vụ cháu Trần Nguyên Khánh bị bạo hành nghiêm trọng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.