Truyền hình thực tế

Bao giờ nhà sản xuất phim truyền hình hết “ăn đong”?

30/05/2009 09:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Khi “cơn sốt” phim Hàn tràn qua nhiều đài truyền hình (TH) thì những bộ phim dài tập trong nước xây dựng nội dung theo motif chuyện tình ướt át tay ba, tay tư lần lượt ra đời. Sau đó là loạt phim về giới trẻ lập nghiệp và bây giờ có khoảng 5 đến 6 nhà sản xuất đang triển khai hàng trăm tập phim về thiếu nhi và tuổi mới lớn. Khán giả có gì xem nấy nhưng nhà sản xuất thì nhiều phen khốn khổ trước việc định hướng và lựa chọn đề tài cũng như xây dựng kế hoạch làm phim ngắn hạn và dài hạn…

 Sau Cô gái xấu xí, Công ty BHD thừa thắng xông lên làm Có lẽ nào ta yêu nhau
Không chỉ bây giờ là “ông chủ” của Hãng phim Khải Hưng mà từ khi còn ngồi ghế giám đốc Trung tâm Sản xuất phim TH - Đài THVN, đạo diễn - NSND Khải Hưng đã bức xúc trước việc các đơn vị sản xuất phim bị động trong kế hoạch sản xuất phim TH hàng năm. Theo ông, thông tin về việc “nhà đài” cần bao nhiêu tập phim/năm, phát trên những kênh nào, vào giờ nào, cơ cấu đề tài ra sao... cần được đăng tải rộng rãi để nhà sản xuất tiện theo dõi và có kế hoạch hay dự án đầu tư phù hợp. “Làm được như vậy thì nhà sản xuất mới có cơ sở để tự tin vào khả năng và chất lượng tác phẩm và nhà tài trợ cũng yên tâm hơn. Khi chúng ta chưa đưa ra được kế hoạch ổn định và định hướng dài lâu cho phim truyền hình thì vẫn còn tình trạng “vá chằm vá đụp” và “ăn đong”, ông Hưng nói.

Bà Huỳnh Thanh Diệu - Giám đốc Hãng phim Gia đình Việt (Vifa) - chia sẻ: “Kế hoạch hoàn chỉnh của việc làm phim là một chỉnh thể thống nhất bao gồm các khâu liên hoàn, từ đào tạo đến sản xuất và phát hành nhưng ở ta các khâu này còn rời rạc”. Bà Diệu lấy ví dụ, Vifa đang hợp tác với Công ty Chu Thị sản xuất 200 tập phim Gia đình phép thuật, sau đó muốn làm bộ phim tiếp theo để phát huy tài năng của các diễn viên “nhí” ở tuổi trưởng thành. Nhưng vì không được chủ động kế hoạch sản xuất và không biết “đầu ra” của phim này ra sao nên “hổng dám” đưa ra kế hoạch như vậy. Theo bà Diệu, thời điểm trước khi Gia đình phép thuật lên sóng, mảng phim thiếu nhi còn thưa vắng. Vì vậy, Vifa mới quyết định mua bản quyền hơn 500 tập kịch bản nước ngoài để “Việt hóa”. Không nói ra nhưng có lẽ bà Diệu cũng chưa hình dung lúc phim lên sóng lại đồng loạt có nhiều dự án cùng hướng đến đối tượng khán giả “nhí”...

Mặc dù cả VTV và HTV - hai đài TH lớn nhất nước đều có “của ăn của để” chứ không lo không đủ phim phát sóng, nhưng tình trạng các nhà sản xuất vẫn dò dẫm khai thác đề tài rồi chạy đôn chạy đáo các cửa để phim lên sóng đang khiến cho thị trường làm phim truyền hình vốn đã lộn xộn lại càng lộn xộn. Chưa nói đến việc một số đơn vị bằng mọi cách mua được giờ phát sóng ở các đài, mà dân trong nghề thường gọi một cách hài hước là chạy được “quota”, rồi thuê đơn vị khác sản xuất hay mời 100% đội ngũ làm phim ở các hãng phim nhà nước... khiến việc đầu tư sản xuất phim nhiều khi có hơi hướng chụp giật.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa (sản xuất các phim dài tập: Acappella (hợp tác với TFS) và Trò chơi sinh tử (hợp tác với Hãng phim truyện VN) nhận định: “Phim VN trên sóng hoàn toàn thắng thế phim ngoại là tín hiệu đáng mừng không riêng đối với các nhà sản xuất phim. Phim truyền hình không chỉ để giải trí mà còn mang những thông điệp văn hóa và có chức năng giáo dục lối sống, đặc biệt đối với thanh niên. Tuy nhiên, tôi thấy còn thiếu sự định hướng của cơ quan văn hóa, thiếu chiến lược phát triển điện ảnh và truyền hình để phim truyền hình đảm đương được những sứ mệnh này. Ngoài sự định hướng, còn cần đầu tư, tổ chức và quy hoạch phát triển phim truyền hình ở cấp Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông và giám đốc các đài truyền hình. Bản thân hãng phim thì chỉ làm được những việc nhỏ”.

Hải Đông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm