World Cup 2010

Bảng vàng “Quả bóng vàng”

10/07/2010 10:49 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Danh hiệu Quả bóng vàng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup mới chỉ  ra đời từ năm 1982, do đại diện của các hãng truyền thông bầu chọn. Ngoài Quả bóng vàng còn có Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

+ World Cup 1982: Paolo Rossi (Italia)


 Tiền đạo của Juventus đã gây chấn động bằng cách ghi liền một mạch 6 bàn thắng sau khi tịt ngòi ở cả 3 trận vòng bảng, trong đó có hattrick trong trận thắng lịch sử 3-2 trước Brazil và cú đúp trong trận chung kết hạ Đức 3-1. Ông đồng thời cũng giành giải “Vua phá lưới”.

+ World Cup 1986: Diego Maradona (Argentina)

“Thiên tài của mọi thiên tài” Diego Maradona chính là người khiến cho giải đấu năm 1986 trở nên bất tử với bàn thắng kỳ diệu vào lưới đội tuyển Bỉ và một pha ghi bàn bằng “bàn tay của Chúa” vào lưới đội tuyển Anh. Cũng như Paolo Rossi năm 1982, Maradona đăng quang danh hiệu này sau khi đưa đội nhà giành chức vô địch thế giới.

+ World Cup 1990: Salvatore Schillaci (Italia)

Một lần nữa, có một tiền đạo Italia giành giải “Quả bóng vàng” sau khi giành “Chiếc giày vàng” (hay “Vua phá lưới”). Một lần nữa, Italia lại bất ngờ sản sinh ra một cỗ máy ghi bàn ở thời điểm quan trọng. Trước khi ghi tới 6 bàn thắng để giúp Italia giành vị trí thứ 3 thế giới, Schillaci mới chỉ khoác áo đội tuyển đúng 1 trận.

+ World Cup 1994: Romario (Brazil)

Có quá nhiều ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở kỳ World Cup diễn ra trên đất nước có quốc kỳ gồm tới 49 ngôi sao, Mỹ. Nhưng tất cả những Roberto Baggio, Stoichkov, Hagi, Brolin hay Klinsmann đều không thể sánh với Romario, tiền đạo có đôi chân ma thuật của Brazil. Giải này, anh ghi 5 bàn thắng giúp Brazil lần thứ 4 vô địch thế giới.

+ World Cup 1998: Ronaldo (Brazil)



 Giải đấu diễn ra ở Pháp là không thể quên với “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, khi anh là ngôi sao sáng nhất với 4 bàn thắng để đưa Brazil tiến thắng đến trận chung kết với đội chủ nhà. Tuy nhiên, anh bất ngờ chơi siêu tệ ở trận tranh cúp vàng và cho đến nay, người ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ronaldo.

+ World Cup 2002: Oliver Kahn (Đức)

Đây là lần duy nhất cho đến nay “Quả bóng vàng” được trao cho một thủ môn nói riêng và một cầu thủ phòng ngự nói chung. Kahn được tôn vinh tương đối bất ngờ khi Ronaldo, người ghi tới 8 bàn thắng để giúp Brazil đăng quang lần thứ 5, mới là ứng viên số 1. Tuy nhiên, Kahn được đánh giá cao nhờ phong độ tốt trong cả giải, giúp Đức – vốn không được đánh giá cao, giành ngôi á quân.

+ World Cup 2006: Zinedine Zidane (Pháp)

Đội tuyển Pháp có thể đã vô địch thế giới nếu Zidane không bị thẻ đỏ sau cú “thiết đầu công” lịch sử ở trận chung kết, nhưng sự việc đó càng làm nổi bật vai trò của thiên tài này trong thành tích á quân của “Les bleus”. Gần như một mình anh tạo nên thành công bất ngờ của Pháp trong hoàn cảnh không được đánh giá cao.

 

PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm